10 bang hấp dẫn du học sinh quốc tế nhất tại Hoa Kì

0

Sẵn sàng du học – Sinh viên quốc tế đến Hoa Kỳ rất đa dạng và lựa chọn về điểm đến của họ cũng vậy. Trong năm 2016-2017, đã có 1.078.822 sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ, theo một báo cáo hàng năm của Viện Giáo dục Quốc tế. Những sinh viên này định cư ở tất cả 50 tiểu bang Hoa Kỳ, trong đó có một số bang phổ biến đối với sinh viên hơn cả. 

ssdh-california1

California là bang đầu tiên của danh sách – với việc các trường cao đẳng và đại học ở đây thu hút được 156.879 sinh viên quốc tế trong năm 2016-2017. Điểm đến số 1 với các sinh viên tại tiểu bang này là trường Đại học Nam California – đã tuyển sinh 14.327 sinh viên quốc tế trong thời gian đó – theo sau là một số trường thuộc hệ thống Đại học California.

Bang phổ biến nhất tiếp theo là New York, nơi có hơn 118.000 sinh viên quốc tế.

Rajika Bhandari, người đứng đầu cơ quan nghiên cứu, chính sách và thực tiễn tại Viện Giáo dục Quốc tế taị Hoa Kì , nói rằng có nhiều lý do khiến một số nơi trong nước thường thu hút nhiều sinh viên quốc tế hơn, một vài trong số đó là sự đa dạng dân cư và dễ tiếp cận với ngành công nghiệp.

Và chính lí do về sự dễ tiếp cận ấy đã giải thích sự hấp dẫn của Texas, bà nói, đây là bang đứng thứ 3 về số sinh viên quốc tế và là trung tâm của kỹ thuật và công nghệ. Bhandari cho biết cơ hội thực tập và công việc là một yếu tố lớn cho sinh viên quốc tế khi quyết định học tập ở đâu.

Tất cả 10 bang trong danh sách của chúng tôi đều có mức tăng trưởng trong số lượng sinh viên quốc tế trong giai đoạn 2016-2017, nhưng phần lớn có tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với năm trước. Điều này phản ánh sự suy thoái tổng thể về số sinh viên quốc tế đến Hoa Kỳ, bà Bhandari nói. Có ít sinh viên đăng kí vào các trường của Hoa Kỳ lần đầu hơn trong năm 2016-2017 này. Số sinh viên mới giảm 3,3 phần trăm so với năm trước, sự sụt giảm đầu tiên trong 12 năm. Trong số 9 bang hàng đầu theo dữ liệu có sẵn, Texas đã chứng kiến ​​sự sụt giảm lớn nhất trong số lượng tuyển sinh mới, giảm 12,2 %.

ssdh-massachusetts-institute-of-technology-mit


Massachusetts là tiểu bang duy nhất nhìn thấy sự tăng trưởng trong số 9 bang hàng đầu. Số sinh viên quốc tế mới đăng ký tăng 7,9% tại bang này vào năm học 2016-2017.

Ảnh hưởng của sinh viên quốc tế đến với nền kinh tế đã vượt ra ngoài khuôn khổ của trường đại học bởi chi tiêu của họ. Theo NAFSA: Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế, sinh viên quốc tế trong năm học 2016-2017 đã đóng góp 36,9 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ. Con số này đã tăng lên từ 14,5 tỷ USD 10 năm trước.

Mỗi bang trong số 10 bang chúng tôi đang nói đến đều đã nhận được từ 1 tỷ đô la trở lên số tiền đóng góp vào nền kinh tế từ sinh viên quốc tế trong năm 2016-2017.

Thứ tự Bang Số lượng sinh viên quốc tế năm học 2016 – 2017 Thay đổi so với năm 2015 – 2016 Thay đổi về tỉ lệ đăng kí mới so với năm 2015 – 2016
1 California 156,8795 5.1% -2.8%
2 New York 118,424 3.6% -1.4%
3 Texas 85,116 3.6% -12.2%
4 Massachusetts 62,926 5.9% 7.9%
5 Illinois 52,225 3.8% -8.5%
6 Pennsylvania 51,129 5.5% N/A
7 Florida 45,718 5.2% -5.4%
8 Ohio 38,680 2.5% -8%
9 Michigan 34,296 1.3% -4.4%
10 Indiana 30,600 4.7% -7.5%

Người dịch: Hải Yến (SSDH)

Share.

Leave A Reply