10 trường đại học Mỹ có tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn cao nhất

0

SSDH – Theo thống kê của US News, trên toàn nước Mỹ chỉ có khoảng 40% sinh viên là tốt nghiệp đúng hạn sau 4 năm.

 

av403

 

Như đã được phân tích, việc tốt nghiệp đúng thời hạn hay trước hạn có thể tiết kiệm cho sinh viên rất nhiều chi phí. Nhiều trường đại học đã có những chính sách khuyến khích sinh viên tốt nghiệp đúng hạn và đảm bảo cho sinh viên đạt được điều này nếu họ đáp ứng được các yêu cầu của nhà trường. Còn nếu không đáp ứng được thì trường sẽ tăng phí cho những năm tiếp theo.

 

Tính trên tổng số 1.206 trường đại học được xếp hạng trên US News và có gửi dữ liệu thống kê về tỉ lệ tốt nghiệp sau 4 năm thì chỉ có khoảng 40% sinh viên học tập trung toàn thời gian năm học 2004-2008 (không tính đến đối tượng học chuyển tiếp) là tốt nghiệp đúng hạn.

 

Trường Washington and Lee University tại Lexington là trường dẫn đầu về tiêu chí này với tỉ lệ tốt nghiệp sau 4 năm là 91,7%. Năm ngoái trường không được xếp vào top 10 của danh sách này.

 

Các trường lọt vào danh sách trên đều có tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn xấp xỉ hoặc trên 90%. Và mức trung bình tính trên 10 trường là 90,2%.

 

Danh sách chi tiết như sau:

 

School name (state)

4-year graduation rate

U.S. News rank, category

Washington and Lee University (VA)

91.7%

12, National Liberal Arts Colleges

Williams College (MA)

91%

1, National Liberal Arts Colleges

Pomona College (CA)

90.6%

4, National Liberal Arts Colleges

College of the Holy Cross (MA)

90.2%

29, National Liberal Arts Colleges

Princeton University (NJ)

90.1%

1, National Universities

University of Notre Dame (IN)

90%

19, National Universities

Bowdoin College (ME)

89.6%

6, National Liberal Arts Colleges

Vassar College (NY)

89.6%

14, National Liberal Arts Colleges

Amherst College (MA)

89.5%

2, National Liberal Arts Colleges

Bucknell University (PA)

89.4%

29, National Liberal Arts Colleges

 

Lê Minh- Theo The US News

Share.

Leave A Reply