10 trường ĐH ‘sản xuất’ nhiều tỷ phú nhất thế giới

0

SSDH – Đây là danh sách các trường đại học được xếp hạng dựa trên số lượng tỷ phú từng là cựu học sinh, theo một nghiên cứu của tổ chức Wealth-X.

 

Theo một cuộc điều tra dân số toàn cầu về các nhà tỷ phú đô la, gần như 2/3 những người này có bằng đại học.

 

Điều đó có nghĩa là ngay cả ở những nước có số người tốt nghiệp đại học cao thì con số các tỉ phủ có bằng đại học vẫn là rất bất cân đối.

 

Tại Anh Quốc, hơn 4/5 các tỷ phú học đại học chứ không phải là trường hợp từ nghèo khó đột nhiên trở nên giàu có.

 

Nghiên cứu tìm hiểu giáo dục đến từ một phúc trình thường niên về những người cực giàu, Wealth-X và Điều tra dân số tỷ phú UBS, do nhóm các ngân hàng Thụy Sĩ và một hãng tình báo tài chính có trụ sở ở Singapore thực hiện.

 

Nó xem xét sự giàu có và xuất thân của hơn 2.300 tỷ phú – và kết quả của nghiên cửu đã phá đi hình ảnh của những người giàu có là những người tự làm giàu, tự tay khởi nghiệp được đào tạo từ các gian hàng ngoài chợ.

 

Ngoài việc nhiều khả năng họ là các sinh viên tốt nghiệp đại học thì một phần tư trong số này có trình độ sau đại học và hơn 1/10 có học vị tiến sĩ.

 

Bảng danh sách này cũng cho thấy các tỷ phú đô la – có ít nhất là 620 triệu bảng Anh (tương đương một tỷ đô), và thường là nhiều hơn gấp ba lần số tiền này – rất có thể đã học ở một số các trường đại học có truyền thống có uy tín nhất.

 

16 trong số 20 trường đại học hàng đầu đào tạo ra các nhà tỷ phú là các trường hay học viện đắt giá và ưu tú của Mỹ.

 

Sau đây là các trường đại học được xếp hạng dựa trên số lượng tỷ phú từng là cựu học sinh, theo Wealth-X. Số liệu thống kê không phải do trường đại học cung cấp.

 

Trong đó, số lượng cựu sinh viên có “khối lượng tài sản ròng cực cao” (gọi tắt là UHNW), từ 30 triệu USD trở lên cũng được ghi nhận, cùng với tỷ lệ người tự tạo ra khối tài sản của mình.

 

10 trường ĐH ‘sản xuất’ nhiều tỷ phú nhất thế giới

 

1. Đại học Harvard

  • Số lượng cựu sinh viên là tỷ phú: 52
  • Tổng khối lượng tài sản tỷ phú: 205 tỷ USD
  • Số lượng cựu sinh viên là UHNW: 2.964
  • Tối khối lượng tài sản UHNW: 622 tỷ USD
  • Tự làm giàu: 74%

2. Đại học Bang Pennsylvania

  • Số lượng cựu sinh viên là tỷ phú: 28
  • Tổng khối lượng tài sản tỷ phú: 112 tỷ USD
  • Số lượng cựu sinh viên là UHNW: 1.502
  • Tối khối lượng tài sản UHNW: 242 tỷ USD
  • Tự làm giàu: 69%

3. Đại học Stanford

  • Số lượng cựu sinh viên là tỷ phú: 27
  • Tổng khối lượng tài sản tỷ phú: 76 tỷ USD
  • Số lượng cựu sinh viên là UHNW: 1.174
  • Tối khối lượng tài sản UHNW: 171 tỷ USD
  • Tự làm giàu: 71%

4. Đại học New York

  • Số lượng cựu sinh viên là tỷ phú: 17
  • Tổng khối lượng tài sản tỷ phú: 68 tỷ USD
  • Số lượng cựu sinh viên là UHNW: 828
  • Tối khối lượng tài sản UHNW: 110 tỷ USD
  • Tự làm giàu: 74%

5. Đại học Colombia

  • Số lượng cựu sinh viên là tỷ phú: 15
  • Tổng khối lượng tài sản tỷ phú: 96 tỷ USD
  • Số lượng cựu sinh viên là UHNW: 889
  • Tối khối lượng tài sản UHNW: 116 tỷ USD
  • Tự làm giàu: 66%

6. Viện Công nghệ Massachusetts

  • Số lượng cựu sinh viên là tỷ phú: 15
  • Tổng khối lượng tài sản tỷ phú: 114 tỷ USD
  • Số lượng cựu sinh viên là UHNW: 581
  • Tối khối lượng tài sản UHNW: 172 tỷ USD
  • Tự làm giàu: 65%

7. Đại học Cornell

  • Số lượng cựu sinh viên là tỷ phú: 14
  • Tổng khối lượng tài sản tỷ phú: 35 tỷ USD
  • Số lượng cựu sinh viên là UHNW: 528
  • Tối khối lượng tài sản UHNW: 60 tỷ USD
  • Tự làm giàu: 66%

8. Đại học Nam Carlifornia

  • Số lượng cựu sinh viên là tỷ phú: 14
  • Tổng khối lượng tài sản tỷ phú: 32 tỷ USD
  • Số lượng cựu sinh viên là UHNW: 374
  • Tối khối lượng tài sản UHNW: 66 tỷ USD
  • Tự làm giàu: 55%

9. Đại học Yale

  • Số lượng cựu sinh viên là tỷ phú: 13
  • Tổng khối lượng tài sản tỷ phú: 77 tỷ USD
  • Số lượng cựu sinh viên là UHNW: 568
  • Tối khối lượng tài sản UHNW: 125 tỷ USD
  • Tự làm giàu: 63%

10. Đại học Cambridge

  • Số lượng cựu sinh viên là tỷ phú: 11
  • Tổng khối lượng tài sản tỷ phú: 48 tỷ USD
  • Số lượng cựu sinh viên là UHNW: 361
  • Tối khối lượng tài sản UHNW: 93 tỷ USD
  • Tự làm giàu: 70%.
Share.

Leave A Reply