15 trường trung học tư thục đắt nhất nước Mỹ

0

Sẵn sàng du học – Học phí St. Paul's School ở tiểu bang New Hampshire cao nhất nước Mỹ – 62.000 USD một năm (hơn 1,44 tỷ đồng).

St.Paul's School - trường trung học tư thục đắt nhất nước Mỹ. Ảnh: Concord Monitor

St.Paul's School – trường trung học tư thục đắt nhất nước Mỹ. Ảnh: Concord Monitor

Xếp thứ hai và ba là trường trung học Episcopal (Episcopal High School) ở tiểu bang Virginia và Avenues: The World School ở New York với mức thu lần lượt là 60.900 và 56.400 USD. Trong top 15, chỉ trường Cate (Cate School) ở California có học phí dưới 50.000 USD.

Hai tiểu bang có nhiều trường trung học đắt đỏ thuộc top 15 là Massachusetts (6 trường) và New York (4 trường). Năm đại diện còn lại đặt tại các tiểu bang New Hampshire, Virginia, Delaware, New Jersey và California.

Học phí của 15 trường như sau:

STT

Trường

Tiểu bang

Học phí (USD/năm)

1

St. Paul’s School

New Hampshire

62.000

2

Episcopal High School

Virginia

60.900

3

Avenues: The World School

New York

56.400

4

St. Andrew’s School

Delaware

55.500

5

Collegiate School

New York

53.900

6

Horace Mann School

New York

53.200

7

Marymount School of New York

New York

51.750

8

Milton Academy

Massachusetts

51.460

9

Concord Academy

Massachusetts

51.455

10

The Lawrenceville School

New Jersey

51.440

11

Middlesex School

Massachusetts

51.212

12

Belmont Hill School

Massachusetts

50.800

13

St. Mark’s School

Massachusetts

50.380

14

Noble and Greenough School

Massachusetts

50.200

15

Cate School

California

49.700

Top 15 trường trung học tư thục có học phí đắt đỏ nhất nước Mỹ được đưa ra dựa trên bảng xếp hạng 150 trường trung học tư thục hàng đầu ở Mỹ năm 2020 của trang Niche. Dữ liệu để xếp hạng được thu thập từ hàng triệu người dùng, từ các trường và dựa trên phân tích dữ liệu từ Bộ Giáo dục Mỹ. 

Thái Hải (SSDH) – Theo VnExpress

Share.

Leave A Reply