20.000 chỉ tiêu mới dành cho các trường đại học và cao đẳng Anh có mức phí thấp nhất

0

 

SSDH – Chính phủ Anh đã quyết định phân bổ thêm 20.000 chỉ tiêu cho các trường đại học và cao đẳng có mức phí thấp nhất dưới £Tin tức,500/năm theo chính sách cải cách mới nhằm giảm phí cho sinh viên. Danh sách phân bổ đã được Hội đồng quỹ giáo dục đại học công bố hôm 7 tháng 3 vừa rồi. Cụ thể là, 9643 chỉ tiêu sẽ dành cho 35 trường đại học và 10.354 cho khoảng 155 trường cao đẳng đào tạo cử nhân.

 

av405

 

Các trường đại học mới như Anglia Ruskin, London Metropolitan, Nottingham Trent, Staffordshire và Birmingham City là những trường dành thắng lợi lớn nhất theo chính sách này. Trường Anglia Ruskin thuộc Cambridge đạt cao nhất với 569 chỉ tiêu, tiếp theo là trường London Met 564, Nottingham Trent 558, Staffordshire 549 và Birmingham City & Coventry là 411.

 

Hơn một nửa trong số 20.000 chỉ tiêu là thuộc về các trường cao đẳng đào tạo cử nhân với mức học phí thấp hơn mức hiện tại của các trường đại học. Các trường Cornwall, Kent, Newcastle, Norwich Kingston-upon-Thames và Newham ở phía Đông London đều được phân bổ thêm trên 200 chỉ tiêu.Trong đó trường Newham đạt cao nhất với 294 chỉ tiêu, tiếp đến là Newcastle College 260, Norwich City College 249, Cornwall College 241, Kingston College 223 và Mid-Kent College là 214.

 

Hiệp hội các trường cao đẳng rất hoan nghênh thông báo này nhưng cũng nhấn mạnh rằng sự đầu tư thêm vào nơi này sẽ là sự cắt giảm ở nơi khác. Với 10.500 chỉ tiêu bổ sung, số lượng sinh viên các trường cao đẳng sẽ tăng lên 25%.

 

Nhiều nguồn tin cho rằng, khoảng 2.300 chỉ tiêu đã được cắt đi từ tập đoàn đại học Russell bao gồm các nhóm trường hàng đầu Oxford, Cambridge và University College London.

 

Ngoài ra, điều mà nhiều người trông đợi nhất trong chính sách cải cách giáo dục đại học là các trường được phép tuyển không giới hạn học sinh đạt các kết quả A-Level cao nhất từ AAB trở lên. Chính phủ dự tính sẽ có khoảng 65.000 học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi mùa hè tới và đây sẽ là cơ hội và lợi thế cho các trường đại học danh tiếng ở Anh.

 

Lê Minh- Theo The Telegraph

Share.

Leave A Reply