Ấn Độ xuất khẩu giáo viên tiếng Anh đến Đông Nam Á

0

SSDH – Ấn Độ sẽ sớm đưa giáo viên tiếng Anh đến Đông Nam Á đổi lấy ngoại tệ nhằm bắt kịp nhu cầu học ngày càng bùng nổ tại khu vực này.

 an%20do.jpg

 

Theo đó, Ấn Độ và Malaysia vừa ký thỏa thuận về việc giáo viên Ấn Độ sang dạy tiếng Anh tại quốc gia Đông Nam Á này. Đợt “xuất khẩu” đầu tiên diễn ra vào năm sau với 100 người. Nếu sau hai năm, chương trình này cho kết quả tốt thì Malaysia sẽ ký hợp đồng dài hạn.

 

“Nhu cầu giáo viên tiếng Anh ở các nước Đông Nam Á đang rất lớn, tương tự như ở Tây Á hay châu Phi. Đó là thị trường khổng lồ cho chúng ta. Hợp đồng với Malaysia chỉ là bước khởi đầu để đưa giáo viên Ấn Độ đi dạy tiếng Anh khắp thế giới”, một quan chức Ấn Độ nói.

 

Từng bị Anh cai trị, Ấn Độ được xem như quốc gia nói tiếng Anh vì đây cũng là một trong những ngôn ngữ chính thức. Nếu xét về số người sử dụng, Ấn Độ là nước nói Anh ngữ lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Theo chính phủ nước này, đây sẽ là lợi thế khi họ đi quảng bá về đội ngũ giáo viên.

 

Nguồn: Báo mới

Share.

Leave A Reply