Anh: Phụ nữ có bằng thạc sĩ được trả lương thấp hơn nam giới bằng cử nhân

0

Sẵn sàng du học – Theo dữ liệu mới nhất về thu nhập sau đại học tại Anh, phụ nữ có bằng thạc sĩ vẫn kiếm được ít tiền hơn nam giới chỉ có bằng cử nhân. Bên cạnh đó, sinh viên tốt nghiệp da đen cũng bị trả lương thấp hơn đồng nghiệp da trắng.

tot-nghiep

Theo báo cáo từ Bộ Giáo dục, mức thu nhập trung bình hàng năm của nữ giới bằng thạc sĩ là 37.000 bảng, trong khi đàn ông bằng cử nhân là 38.500 bảng, và với bằng thạc sĩ họ được trả nhiều hơn 43.000 bảng trong năm 2018.

Số liệu cũng cho thấy, những người tốt nghiệp đại học và trên đại học có thu nhập từ 34.000 đến 40.000 bảng/năm, tăng thêm ít nhất 10.000 bảng so với những người trình độ thấp hơn (24.000 bảng/năm).

Theo thống kê của DfE, mặc dù tỉ lệ việc làm cho nam và nữ đều tăng sau cuộc khủng hoảng tài chính 10 năm trước, nhưng nam giới vẫn đang được ưu ái hơn. Từ năm 2016, trong khi chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ đối với nhóm người có trình độ dưới đại học vẫn ổn định, thì tỉ lệ này đối với nhóm người có bằng cử nhân, thạc sĩ tăng 1.500 bảng, và nghiêng về phía nam giới.

Đối với sinh viên tốt nghiệp dưới 30 tuổi, khoảng cách này cũng tăng lên. Năm 2009, cả cử nhân nam và nữ đều kiếm được 24.000 bảng/năm. Từ đó đến nay, thu nhập bình quân của nữ giới hầu như không thay đổi, trong khi của nam giới tăng lên 28.000 bảng. Tính ra, sau lạm phát, thu nhập của phụ nữ còn giảm so với  một thập kỷ trước.

Bên cạnh đó, sinh viên tốt nghiệp da đen ở tất cả các nhóm tuổi đều là bộ phận được trả lương thấp nhất. Thu nhập trung bình của họ là 25.500 bảng/năm, thấp hơn nhiều so với sinh viên da trắng là 35.000 bảng/năm. Hơn nữa, họ còn có ít khả năng được tuyển dụng trong những ngành nghề yêu cầu kỹ thuật cao.

Cụ thể hơn ở độ tuổi dưới 30, sinh viên da đen đã tốt nghiệp có thu nhập 22.000 bảng/năm, trong khi đối với cử nhân da trắng là 26.000 bảng/năm.

Trước sự chênh lệch đáng lo ngại này, Văn phòng Sinh viên, một cơ quan quản lý giáo dục sau đại học tại Anh, đã được giao nhiệm vụ thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong chủng tộc và giới tính.

Một phát hiện thú vị khác thông qua các số liệu là: Sinh viên tốt nghiệp với bằng xuất sắc kiếm được 32.000 bảng, ít tiền hơn bằng giỏi là 33.500 bảng và bằng khá là 35.000 bảng. Theo đó, những sinh viên xuất sắc có nhiều có hội làm việc tại các ngành có địa vị cao như học viện hoặc công vụ, nhưng thu nhập lại thấp.

Tuy nhiên, từ 30 tuổi trở đi, bằng xuất sắc có vẻ đem lại nhiều lợi ích hơn. Ở độ tuổi này, sinh viên tốt nghiệp với bằng loại một kiếm được 27.000 bảng nhiều hơn sinh viên tốt nghiệp loại khá là 24.000 bảng. Những người có trình độ dưới đại học chỉ kiếm được 21.000 bảng.

Người dịch: Bảo Dung (SSDH)

Share.

Leave A Reply