Bác sĩ da liễu nổi tiếng chỉ điểm sai lầm tai hại khi skincare khiến làn da không thể đẹp lên

0

Sẵn sàng du học – Thậm chí làn da của bạn còn nổi mụn, xấu xí hơn nếu mắc phải sai lầm này.

Tâm lý chung của các chị em khi skincare đó là dùng càng nhiều sản phẩm, làn da sẽ càng được hưởng nhiều lợi ích, từ đó sớm đạt đến cảnh giới đẹp không tỳ vết. Nghe cũng có vẻ hợp lý nhưng theo ý kiến của các bác sĩ da liễu, việc lạm dụng quá nhiều các sản phẩm skincare sẽ chỉ khiến làn da của bạn xấu đi.

Bác sĩ da liễu nổi tiếng Howard Murad, người sáng lập hãng skincare đình đám Murad cho rằng, việc dùng quá nhiều sản phẩm skincare chính là một trong những lỗi chăm da cực tai hại, ngăn cản chị em chạm tới làn da hoàn hảo: "Quy trình skincare với quá nhiều sản phẩm, nhưng không phù hợp với làn da sẽ chỉ dẫn đến một kết cục là da bị tổn thương, hiệu quả cải thiện làn da bằng con số 0 tròn trĩnh".

Bác sĩ da liễu Howard Murad

Bác sĩ da liễu Howard Murad

Bác sĩ Howard thậm chí còn so sánh làn da bị quá tải bởi hàng chục sản phẩm skincare với mái tóc hư tổn do lạm dụng hóa chất uốn, nhuộm, duỗi… không ngừng nghỉ. Điều này cho thấy, chăm sóc da nhiều bước nhưng mù quáng sẽ để lại cho bạn làn da yếu ớt, nhạy cảm và xấu tệ.

Bác sĩ da liễu Patricia Wexler tại New York cũng có chung quan điểm với bác sĩ Howard: "Tôi hỏi một số bệnh nhân về quy trình chăm sóc da thường ngày, và họ mang cả một túi shopping với đầy ắp các sản phẩm skincare. Họ cứ thêm các sản phẩm vào quy trình mà không hề kiểm tra rằng các thành phần có tương thích với nhau, hay xuất hiện trùng lặp trong quy trình hay không". Nói một cách cụ thể, bạn sẽ gặp phải trường hợp thành phần hoạt tính của sản phẩm này vô hiệu hóa khả năng cải thiện làn da của sản phẩm khác. Thậm chí, việc dùng cùng lúc nhiều thành phần mạnh như: AHA, retinol, vitamin C và benzoyl peroxide còn khiến làn da bạn bị kích ứng, lên mụn và tổn thương nghiêm trọng.

Bác sĩ Howard thậm chí còn so sánh làn da bị quá tải bởi hàng chục sản phẩm skincare với mái tóc hư tổn do lạm dụng hóa chất uốn, nhuộm, duỗi… không ngừng nghỉ. Điều này cho thấy, chăm sóc da nhiều bước nhưng mù quáng sẽ để lại cho bạn làn da yếu ớt, nhạy cảm và xấu tệ.

Bác sĩ da liễu Patricia Wexler tại New York cũng có chung quan điểm với bác sĩ Howard: "Tôi hỏi một số bệnh nhân về quy trình chăm sóc da thường ngày, và họ mang cả một túi shopping với đầy ắp các sản phẩm skincare. Họ cứ thêm các sản phẩm vào quy trình mà không hề kiểm tra rằng các thành phần có tương thích với nhau, hay xuất hiện trùng lặp trong quy trình hay không". Nói một cách cụ thể, bạn sẽ gặp phải trường hợp thành phần hoạt tính của sản phẩm này vô hiệu hóa khả năng cải thiện làn da của sản phẩm khác. Thậm chí, việc dùng cùng lúc nhiều thành phần mạnh như: AHA, retinol, vitamin C và benzoyl peroxide còn khiến làn da bạn bị kích ứng, lên mụn và tổn thương nghiêm trọng.

Tóm lại, nghe theo lời khuyên của các bác sĩ da liễu, bạn nên sắp xếp lại quy trình chăm sóc da hằng ngày, dũng cảm loại bỏ những sản phẩm không cần thiết, tách rời những món skincare "đối chọi" với nhau, gây kích ứng nghiêm trọng và chẳng bao lâu, bạn sẽ thấy làn da khỏe đẹp, mịn màng hơn hẳn. Thêm nữa, việc rút gọn quy trình skincare một cách thông minh sẽ giúp bạn tiệt kiệm được rất nhiều thời gian, tiền bạc đấy!

Cá Domino (SSDH) – Theo Instyle, Allure

Share.

Leave A Reply