Bí quyết tiết kiệm chi phí khi du học Úc ở Melbourne

0

SSDH – Khi đi du học Úc, điều bạn nghĩ đến đầu tiên là chi phí. Và làm sao để tiết kiệm chi phí khi du học Úc ở Melbourne là một điều cần xem xét đến mà không phải bạn nào cũng biết. Tiết kiệm chi phí sẽ giúp các bạn rất nhiều trong sinh hoạt, học tập và các hoạt động vui chơi. Đôi khi nó sẽ rất hữu ích nếu lỡ may bạn cần chăm sóc sức khỏe.

Cách sinh hoạt tiết kiệm chi phí ở Melbourne

Theo chia sẻ của sinh viên du học Úc thì trung bình một năm sinh hoạt phí tại Úc khoảng tầm $18,610. Ở các thành phố lớn như Melbourne chi phí sinh hoạt sẽ cao hơn nữa. Vậy nên, tiết kiệm là đối sách hàng đầu dành cho các bạn.

Có nhiều cách để tiết kiệm như là: trước khi du học các bạn nên tìm hiểu kỹ về học phí của trường và nên chọn những trường có chi phí thấp. Ngoài ra bạn cũng có thể tiết kiệm bằng cách chọn nhà ở, các bạn có thể chọn ở chung với gia đình Úc, hay ở với các du học sinh khác. Kinh nghiệm là đừng nên chọn nhà ở khu vực hạng sang của Melbourne như Toorak, Malvern, Kew và ngay trung tâm thành phố giá nhà rất cao.

Các du học sinh nên chịu khó nấu ăn tại nhà, như vậy vừa hợp khẩu vị lại tiết kiệm. Các khu chợ người việt mà bạn nên ghé quá như: Footscray hay Victoria. Thỉnh thoảng bạn muốn khám phá ẩm thực Úc thì có thể đến những quán ăn với giá cả phải chăng như: Andrew’s Hamburgers, 144 Bridport St, Albert Park; Don Don, 198 Little Lonsdale Street, Melbourne; Purple Peanuts Japanese Café, 620 Collins St; Tiba’s Lebanese Restaurant, 504 Sydney Rd, Brunswick; Wonderbao, 4/19-37 A’Beckett St, Melbourne..

24012016dha48

Một số bạn thì chọn cách làm thêm để kiếm tiền trong thời gian nghỉ hè. Công việc phù hợp với các bạn như là: thu hoạch nông sản, chạy bàn, phụ bếp, bán hàng, thu ngân tại các chợ hoặc nail…Công việc lương cao chắc phải kể đến là thu hoạch nông sản. Tuy nhiên không phải ai cũng làm được vì đòi hỏi các học sinh phải có sức khỏe, thức dậy sớm, chăm chỉ và nhanh nhẹn.

Về đi lại, thì các bạn nên chọn phương tiện công cộng nhé, luôn sử dụng thẻ Myki. Thẻ Myki chính là một loại vé điện tử dùng chung cho phương tiện công cộng train, bus, tram ở Melbourne. Bạn có thể dùng thẻ này nhiều lần và cũng rất dễ sử dụng.

Chọn trường học có chi phí thấp

Đây là bước đầu tiên để tiết kiệm chi phí du học Úc ở Melbourne. Thay vì chọn những trường top, học phí cao, bạn có thể chọn những trường có chi phí dễ chịu hơn nhưng không kém phần chất lượng để “dễ thở” hơn cho 4 năm học ở Australia. Tuy không có nhiều trường có mức học phí dưới 20.000 AUD tại Melbourne, nhưng bạn có thể tham khảo một số trường đại học uy tín sau đây với mức học phí thấp nhất:

1. ĐH Ballarat

Trường Đại học Ballarat được xếp hạng 5 sao trong Cẩm nang các trường Đại học tốt nhất của Úc năm 2010 & 2011 về chất lượng giảng dạy (Australia Good Universities Guide).

Trường dẫn đầu về học phí cạnh tranh (Anh văn $220/tuần. Cao đẳng từ $3.000 – $11.000/khóa. Đại học 16.200/năm. Thạc sĩ $17.300/năm). Tiết kiệm ít nhất AU$ 5.000 đến AU$ 7.000 mỗi năm cho cho sinh viên so với theo học tại các trường Đại học khác của Úc.

2. ĐH Central Queensland

Là trường đại học duy nhất cung cấp nhiều lựa chọn về địa điểm học tập cho sinh viên tại các cơ sở học xá toạ lạc tại những địa điểm đẹp và quyến rũ nhất nước Úc. Trong môi trường học tập êm ả và thân thiện cũng như các lớp học cỡ nhỏ, sinh viên sẽ nhận được những chăm sóc tốt nhất từ các giảng viên ở CQU.

Học phí vào khoảng 18.000 AUD/ năm. Bên cạnh đó, trường thường xuyên có các chương trình học bổng du học Úc như: học bổng 33% học phí cho sinh viên đăng ký khóa học MBA tại Rockhamton và học bổng trị giá 20% học phí cho toàn khóa học cho sinh viên khá giỏi học tại Melbourne, Rockhamton, Gold Coast và Sydney.

3. Đại học Victoria

Đại học Victoria (VU) là một trường đại học năng động, đa văn hóa nằm tại Melbourne, thủ phủ của tiểu bang Victoria tại Úc. VU tự hào là một trong 05 trường duy nhất ở Úc đào tạo cả Dạy nghề, Đại học và Sau Đại học.

Mức học phí của trường cũng ở mức chấp nhận được với chất lượng giáo dục uy tín như Đại học Victoria: Đại học: 14.000 AUD – 18.000 AUD/năm, Sau đại học: 18.000 AUD – 21.000 AUD/năm.

ladies

Tiết kiệm chi phí khi vui chơi giải trí ở Melbourne

Ở bất cứ thành phố nào cũng có những điểm đến mở cửa đón khách miễn phí. Nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí cho hành trình khám phá của mình thì những điểm đến miễn phí này là điều không thể bỏ lỡ. Dưới đây là danh sách những điểm đến miễn phí nhưng vô cùng hấp dẫn ở Melbourne:

  •  Trung tâm nghệ thuật đương đại Australian

Là nơi trưng bày các thể loại nhiếp ảnh, video, hình ảnh điện tử, hội họa, điêu khắc cũng như những phát triển mới về âm thanh, chuyển động và văn hóa công chúng. Địa chỉ của Trung tâm: số 111, phố Sturt Street, Southbank. Mở cửa các ngày trừ thứ hai hàng tuần, từ 11 giờ trưa đến 6 giờ tối.

  • Triển lãm quốc gia Victoria NGV International

Đây là bảo tàng nghệ thuật công cộng lâu đời nhất của Australia, nơi trưng bày một trong những bộ sưu tập nghệ thuật quan trọng nhất của đất nước này, với mọi thứ từ cổ vật Ai Cập và La Mã, nghệ thuật Châu Á cổ đại tới thời Phục Hưưng, Ba Rốc và nghệ thuật đương đại.

– Bạn cũng có thể thăm cụm hơn 20 gallery của Trung tâm Ian Potter, nơi trưng bày lịch sử nghệ thuật Australia từ thời thuộc địa tới đương đại, bao gồm nhiều thể loại như nhiếp ảnh, hội họa, tài liệu in ấn, thời trang, nghệ thuật trang trí và một tổ hợp các gallery riêng cho lĩnh vực nghệ thuật của người dân bản địa các đảo vùng eo biển Torres (thuộc bang Queensland) cũng như thổ dân Úc. Bảo tàng ở địa chỉ 180 đường St Kilda, mở cửa hàng ngày trừ các ngày thứ ba, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

  • Trung tâm ảnh động Australia

Đây là trung tâm đầu tiên trên thế giới chuyên trưng bày các thể dạng của hình ảnh động, từ chiếu bóng thuở ban đầu tới các loại hình truyền thông số mới nhất. Trung tâm có hai rạp chiếu đa chức năng, là gallery có màn hình lớn nhất thế giới phục vụ các triển lãm trao đổi, sắp đặt điện ảnh hoặc nghệ thuật, các hoạt động công cộng, các khu giáo dục và sản xuất.

Trung tâm nằm tại Quảng trường Federation Square, mở cửa hàng ngày từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, các ngày cuối tuần mở đến 6 giờ tối.

  • State Library of Victoria

Thư viện cổ lưu trữ hàng trăm ngàn ấn phẩm dành cho các bạn yêu thích sách và lịch sử. Ngoài ra thư viện cũng tổ chức các buổi nói chuyện, bài giảng, các tour tham quan, chiếu phim miễn phí cho những ai quan tâm.

  • Royal Botanic Gardens

Không gì tuyệt vời hơn một buổi dã ngoại thư giãn trong không gian xanh mát ở đây. Chỉ cần thêm một chút đồ ăn nhẹ, nước uống và một quyển sách là bạn có thể thoải mái tận hưởng không khí trong lành của Royal Botanic Garden hoàn toàn miễn phí.

Emma (SSDH) – Theo Tin nước Úc

Share.

Leave A Reply