Canada Express Study tiếp tục tuyển sinh cho kỳ nhập học tháng 1/2018

0

Sẵn sàng du học – Canada Express Study, hay còn gọi là Du học Canada diện ưu tiên, là thuật ngữ nóng trong suốt 1 năm qua. Trước đây, khi đến Canada du học có lẽ là giấc mơ quá xa vời bởi thủ tục và thời gian xét duyệt phức tạp thì CES đúng là một cánh cổng vàng đối với nhiều phụ huynh, học sinh. 

ssdhduhoccanada

Đã lâu lắm rồi Phòng tiếp nhận hồ sơ VISA nơi xét duyệt hồ sơ mới có cảnh phụ huynh học sinh xếp hàng từ tờ mờ sáng. Và khung cảnh này chắc sẽ vẫn còn tiếp tục vì Đại sứ quán và Bộ Di Trú Canada tiếp tục gia hạn chương trình này thêm 1 năm nữa.

CES là vị ngọt cho cả 4 bên: Chính phủ, nhà trường, Học sinh và Đơn vị chuẩn bị hồ sơ

Đối với chính phủ Canada, nỗi lo nhất khi xét duyệt 1 hồ sơ ứng viên du học là Liệu hồ sơ đó có thật hay không? Liệu học sinh có sang học thật hay không? Liệu khi sang trường, học sinh có tìm cách trốn hay thay đổi kế hoạch ban đầu hay không?

Với CES, sinh viên tham gia cần có IELTS tối thiểu 5.0, nhận được thư mời của 1 trường trong hệ thống 45 trường tham gia, cần đóng 1 số tiền bảo đảm tương ứng 10,000 CAD tại ngân hàng Scotiabank và đóng học phí 1 năm học phí. Với yêu cầu gọn nhẹ và “nắm đằng chuôi” 1 khoản phí tương đối lớn, chính phủ hay đơn vị xét duyệt visa cũng yên tâm hơn nhiều so với trước kia.

Đối với các trường năm trong danh sách 45 trường theo diện CES, số lượng học sinh năm nay có thể nói là tăng đột biến. Thay vì trước kia tốn rất nhiều công từ tuyển sinh đến có hồ sơ và còn hồi hộp liệu học sinh có đậu visa không thì giờ CES đã giảm nhẹ gánh nặng cho nhà tuyển sinh. Du học Canada là cụm từ nóng trong suốt một năm qua, thu hút một khối lượng lớn hồ sơ đăng ký từ Anh, Mỹ, Úc chuyển qua, bên cạnh những trường nằm trong nhóm CES được hưởng lợi lớn thì những trường không nằm trong hệ thống cũng được hưởng lợi không kém từ Chính Sách này.

Đối với học sinh, CES như một sự thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều gia đình có đủ điều kiện du học tuy nhiên vì không chứng minh được nguồn tiền, nguồn thu nhập của gia đình và không thể nộp hồ sơ. Với CES và sự hỗ trợ giải trình của các đơn vị hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ để tỷ lệ đậu Visa lên tới 100%

Năm vừa qua đã chứng kiến sự tăng đột biến về số lượng cũng như chất lượng hồ sơ đi theo dạng CES. Với sự hướng dẫn cẩn thận của Đại sứ quán, việc giải trình và hướng dẫn học sinh của các chuyên viên cũng dễ hơn rất nhiều. Hàng năm, thay vì phải chờ 3 đến 4 tháng hồi hộp thì giờ chỉ cần 1 tháng, chuyên viên có thể kiểm tra và nhận kết quả hồ sơ, tỷ lệ đậu 100%.

centenial

Sau khi tuyển sinh CES 1 năm, một vài kinh nghiệm cho bạn bỏ túi đó là:

Lựa chọn trường và ngành học: Nên có sự tham khảo và tìm hiểu kỹ càng, hợp lý với 1 lộ trình học tại Việt Nam, sang Canada và cam kết quay trở lại Việt Nam. Riêng các trường trong diện CES tại Toronto nên đăng ký sớm (có thể trước cả 8 tháng) vì số lượng hồ sơ đăng ký rất đông, hết chỗ rất sớm

Viết thư giải trình hợp lý cũng là yếu tố quan trọng. IELTS 5.0 là yêu cầu tối thiểu.

Thái Hải (SSDH) – Theo TTVN

Share.

Leave A Reply