Chi phí cho học phí du học Singapore 2018 khoảng bao nhiêu?

0

Sẵn sàng du học – Du học Singapore không chỉ thu hút sinh viên khắp nơi trên thế giới về hệ thống giáo dục hiện đại mà còn hấp dẫn bởi chi phí dành cho học phí lẫn sinh hoạt phí thuộc vào mức tương đối thấp so với nhiều quốc gia khác.

Chi phí du học Singapore 2018 sẽ bao gồm chi phí dành cho học phí và chi phí sinh hoạt.

Chi phí cho học phí du học Singapore

Học phí du học Singapore không có mức cố định mà chúng có sự khác nhau giữa từng trường, từng ngành và từng cấp độ mà bạn theo học. Ví dụ bạn học Cao đẳng Nghệ thuật Lasalle thì học phí vào khoảng 23,000 SGD/năm, nhưng nếu bạn học Trường Bách khoa Ngee Ann thì học phí lại chỉ có 8.350 SGD/năm.

Singapore Cuts 2011 Growth Range as Global Risks Threaten Asia

Nhìn chung chi phí cho du học Singapore trong năm 2018 sẽ được ước tính như sau:

– Nếu bạn đăng ký học tiếng Anh, chi phí sẽ vào khoảng 550 – 800 SGD/tháng.

– Nếu bạn du học chương trình phổ thông: chi phí vào khoảng 9.500 – 11.500 SGD/năm.

– Nếu bạn du học bậc Đại học: chi phí vào khoảng 10.500 – 22.000 SGD/năm.

– Nếu bạn du học bậc sau Đại học: chi phí vào khoảng 17.000 – 26.000 SGD/năm.

– Nếu bạn học các khóa cấp chứng chỉ, chi phí sẽ vào khoảng 2.000 – 2.500 SGD/khóa.

– Nếu bạn học chương trình cao đẳng, chi phí sẽ ở mức 7.000 – 10.000 SGD/khóa; còn chương trình cao đẳng nâng cao, phí vào khoảng 6.900 – 12.000 SGD/khóa.

Lưu ý: 1 SGD = 17.390.62 VNĐ (cập nhật ngày 25/01/2018). Chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo, để biết chính xác về chi phí từng trường, từng ngành mà bạn theo đuổi, hãy liên hệ với Quốc Anh để được biết con số chính xác.

Với chi phí nói trên bạn hoàn toàn có thể theo đuổi giấc mơ du học Singapore của mình, bởi vì so với những đất nước có nền giáo dục tương đương thì Singapore là quốc gia có nền giáo dục hiện đại mà chi phí lại ở mức vô cùng hợp lý.

Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí khi đi du học, sinh viên nên tìm cơ hội ở các suất học bổng phù hợp. 

ssdh-du-hoc-sinh-singapore-sinh-vien

Chi phí sinh hoạt tại Singapore

So với Anh, Pháp, Mỹ hay Úc… thì du học Singapore sẽ giúp sinh viên tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều, không chỉ là chi phí cho học tập mà còn là chi phí cho sinh hoạt bao gồm ăn, ở, đi lại, bảo hiểm, chi tiêu cá nhân… Nhìn chung mức phí sẽ vào khoảng 750 – 2.000 SGD/tháng.

Cụ thể: về chi phí sinh hoạt tại Singapore:

– Tiền nhà: Khoảng 400 – 700 SGD/tháng, sinh viên nếu ở trọ nên chọn ở chung với bạn bè để tiết kiệm. Nếu ở ký túc xá, mức giá sẽ khoảng 155 – 560 SGD/tháng.

– Tiền ăn: Nếu tự nấu ăn, chi phí sẽ vào khoảng 100 – 300 SGD/tháng. Nếu ăn ngoài chi phí có thể từ 300 – 450 SGD/tháng.

– Tiền đi lại: Khoảng 20 – 150 SGD/tháng. Sinh viên nếu ở ký túc xá và lựa chọn đi bộ hoặc đi xe đạp thì mức phí có thể ít hơn con số đó rất nhiều.

– Tiền sách, văn phòng phẩm: Khoảng từ 30 – 100 SGD/tháng.

– Tiền sinh hoạt các nhân: Tùy nhu cầu từng người mà mức phí có thể ít hơn hoặc nhiều hơn khoảng 100 – 300 SGD/tháng.

Lưu ý: Phí sinh hoạt nói trên cũng chỉ là con số tham khảo chứ không cố định, bởi mức phí còn tùy thuộc vào nhu cầu và cách chi tiêu của mỗi người.

Hi vọng với những tư vấn trên của chúng tôi về chi phí du học Singapore sẽ giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát hơn và chuẩn bị tài chính tốt hơn để chuyến đi du học gặp nhiều thuận lợi.

Cá Domino (SSDH) – Theo quocanhedu

Share.

Leave A Reply