Cơ hội cuối để đăng ký nhập học tại các trường đại học danh tiếng của Mỹ

0

SSDH – Các bạn học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12 và có kế hoạch du học Mỹ trong kỳ nhập học Mùa Thu 2016 đừng bỏ lỡ cơ hội nhận học bổng lên đến 56.000 USD từ các trường Đại học hàng đầu của Mỹ và cấp thư mời nhập học tại chỗ.

 

 Cơ hội cuối để đăng ký nhập học tại các trường đại học danh tiếng của Mỹ

 

Giá trị học bổng:

  • Học bổng Đại học Adelphi: 52.000 USD/4 năm
  • Học bổng Đại học Pacific tại California: 56.000 USD/4 năm
  • Học bổng Đại học Kansas: 10.000 USD trong năm đầu tiên
  • Học bổng Đại học Auburn: 10.000 USD trong năm đầu tiên

Điều kiện:

  • Học sinh đã tốt nghiệp THPT, điểm trung bình năm 12 đạt tối thiểu 7.0
  • Tiếng Anh: học sinh sẽ làm bài test Tiếng Anh tại chỗ (bắt đầu từ 5:30pm – 7:00pm) hoặc các bạn có thể vào direct entry nếu có IELTS đạt từ 5.0 trở lên
  • Phỏng vấn học bổng trực tiếp với đại diện trường và cấp thư mời nhập học tại chỗ (on-the-spot offer)
  • Hạn chót nộp hồ sơ và lấy I-20: 29/7/2016

Đại học Adelphi

 

Tọa lạc tại thành phố lịch sử Garden City, trường Đại học Adelphi được thành lập từ năm 1863 với khuôn viên nhỏ xinh với 30 hec-ta. Trường nằm cách thành phố sầm uất NewYork chỉ 45 phút đi xe, và rất gần với những bờ biển xinh đẹp và các trung tâm văn hóa lớn của Long Island. Đại học Adelphi xếp thứ 153 trên hơn 4,000 trường Đại học tại Mỹ và được đánh giá là một trong những trường đại học có hiệu quả đầu tư cao tại Mỹ.

 

Vì sao nên chọn Đại học Adelphi?

  • Hơn 50 chuyên ngành học
  • GPA bình quân 3.4
  • Tỉ lệ sinh viên:giảng viên là 10:1
  • Xếp hạng 20 các trường an toàn nhất nước Mỹ
  • Tỉ lệ có việc làm cao sau khi tốt nghiệp
  • Chương trình học tập nước ngoài đa dạng

Đại học Pacific

 

University of the Pacific được thành lập từ năm 1851 và là cơ sở giáo dục lâu đời nhất của bang California. Cơ sở chính của trường tọa lạc tại thành phố Stockton, một thành phố nhỏ của bang California, cách San Jose 45 phút đi xe. Ngoài ra, trường cũng có hai cơ sở khác gồm trường nha khoa Arthur A. Dugoni đặt tại San Francisco và trường luật Mc Geogre đặt tại Sacramento. Trường được US News & World Report xếp trong nhóm 108 trường hàng đầu tại Mỹ.

 

Với hơn 80 chuyên ngành học thuật giảng dạy các bậc học cao đẳng, đại học và sau đại học, University of the Pacific hàng năm đào tạo hơn 6.400 sinh viên đến từ hơn 43 tiểu bang thuộc Mỹ cùng sinh viên quốc tế đến từ hơn 42 quốc gia. Phương châm đào tạo của trường là lấy sinh viên làm trung tâm, phát hiện và tạo điều kiện tốt nhất để phát triển khả năng. Do đó, sinh viên học tập tại trường được hưởng lợi từ quy mô lớp học nhỏ, trung bình khoảng 19 sinh viên một lớp và tỷ lệ sinh viên, giảng viên của trường là 14:1.

 

Với cộng đồng người Việt sinh sống nhiều, California luôn được ưu tiên lựa chọn là nơi du học đầy hứa hẹn cho sinh viên Việt. Sự phát triển kinh tế năng động cùng cảnh quan thiên nhiên đẹp của tiểu bang này còn khiến nó đôi khi được gọi bằng một cái tên khác là “Golden State” – miền đất vàng của nước Mỹ. Nơi đây có San Francisco, Los Angeles, thung lũng Silicon – nơi khởi sinh của những khởi nghiệp công nghệ đình đám hay Hollywood – kinh đô điện ảnh của thế giới.

 

Đại học Kansas

 

Đại học Kansas (University of Kansas) là trường được nhà nước bảo trợ, thành lập năm 1866, có các cơ sở tại Lawrence, Kansas City, Wichita, Hutchinson và Overland Park, Kansas. Ngoài cao đẳng nghệ thuật tự do rộng lớn, đại học Kansas còn có các trường y đa khoa, kiến trúc & quy hoạch đô thị, kinh doanh, giáo dục, kỹ thuật, mỹ thuật, báo chí & phương tiện truyền thông đại chúng, luật, y, điều dưỡng, dược, phúc lợi xã hội.

 

Vì sao nên chọn đại học Kansas?

  • Chuyên ngành Kinh Tế xếp hạng 51, chuyên ngành Kỹ sư hạng 73 thế giới (US News & World Report, 2014).
  • Là 1 trong 34 trường thành viên của Tổ Chức American Association of Universities (AAU) danh tiếng.
  • Là trường đại học công lập có thứ hạng cao nhất và trường lớn nhất ở tiểu bang Kansas
  • Là một trong những trường Đại học Nghiên cứu (Research University) hàng đầu tại Mỹ, sở hữu hệ thống các phòng nghiện cứu, trung tâm thí nghiệm, phòng học mô hình, thư viện, được đánh giá và xếp loại hiện đại bậc nhất thế giới.
  • Cơ hội thực tập có trả lương và ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp.

Đại học Auburn

 

Với 12 phân khoa ưu việt xếp hạng hàng đầu quốc gia bao gồm các lĩnh vực: Kiến trúc, Kinh Doanh, Kỹ thuật, Dược, Thú y… các nhà tuyển dụng đánh giá cao sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Auburn với tính chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp và các kiến thức trang bị hoàn hảo.

 

Vì sao nên chọn đại học Auburn?

  • Trường nằm tại thành phố Alabama, thành phố xếp thứ 18 trong bảng xếp hạng “Thành phố tốt nhất cho Kinh doanh và Nghề nghiệp”.
  • Trường xếp hạng 48 trong danh sách các Đại học công lập của Mỹ (theo Báo U.S. News & World Report).
  • 3 kỳ nhập học linh động vào mùa xuân, thu và hè.
  • Hơn 140 chương trình Cử nhân.
  • Thế mạnh đào tạo ngành kỹ thuật.

Bạn có biết những nhân vật danh tiếng thế giới là cựu sinh viên của ĐH Auburn?

  • CEO tập đoàn Apple – Tim Cook
  • Các phi hành gia của Nasa
  • Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar trong phim The Help – Octavia Spencer
  • Vận động viên bóng rỗ chuyên nghiệp Charles Barkley
  • Nhà sáng lập ra Wikipedia – Jimmy Wales

 

Nguồn: Dân Trí

Share.

Leave A Reply