Con gái Nhật đã chuyển sang kiểu kẻ mắt siêu đơn giản mà hay ho!

0

Sẵn sàng du học – Đường kẻ mí mắt trên không chỉ khiến đôi mắt to tròn, long lanh mà còn dễ vẽ hơn so với kẻ mắt mèo truyền thống.

Kẻ mắt mèo đúng là một công cuộc thần kỳ khi có thể khiến cho đôi mắt trở nên hút hồn và long lanh hơn nhiều. Tuy nhiên, đường kẻ sắc lẹm nếu được kẻ không khéo lại khiến bạn trông hơi “ác” hoặc không thì cũng giống như gấu trúc vừa ngủ dậy vậy. Và trong khi nhiều người còn đang chật vật kẻ mắt mèo sao cho thật đẹp, thật đều, thì nhiều cô nàng Nhật Bản lại đang tích cực chuyển sang kẻ mắt theo kiểu siêu đơn giản.

ssdheyeliner

Cụ thể là, sau khi kẻ xong đường eyeliner cơ bản, thì thay vì đường kẻ mắt mèo kéo dài nơi đuôi mắt, các cô nàng Nhật Bản lại chuyển sang đường kẻ ở phần đuôi mí mắt trên. Bạn sẽ cần phải căn đường viền thật chính xác, để sao cho khi mở mắt, đường kẻ sẽ nằm sát ở đuôi mí. Phiên bản nâng cấp này có 2 mẫu để bạn lựa chọn: Một là đường kẻ mảnh kéo dài nơi cuối mí mắt; Hai là đường gấp khúc tạo thành hình tam giác nhỏ.

ssdheyeliner1

Ưu điểm đầu tiên của đường kẻ mí mắt là rõ ràng nó “thoáng” hơn so với kẻ mắt mèo rất nhiều. Dù có diện đi học, hay đi chơi hàng ngày thì bạn cũng không lo đường kẻ bị quá dày, quá lố, quá nhem nhuốc. Điều này cũng đồng thời giúp bạn tiết kiệm được kha khá lượng eyeliner so với lúc trước. Ngoài ra, vì đường kẻ nằm ở đuôi mí mắt trên, nên khi mở mắt cũng tạo ấn tượng đôi mắt to tròn, trẻ trung hơn so với vẻ sâu hút, lạnh lùng như kẻ mắt mèo truyền thống.

ssdheyeliner2

Với đường kẻ mí mảnh như này, bạn cũng không cần “bó buộc” trong eyeliner màu đen mà có thể thử sang màu hồng, màu xanh, màu nâu… cho kiểu trang điểm thường ngày bởi chúng nổi bật mà vẫn không hề bị quá lòe loẹt, hoa hòe hoa sói. Còn trong những dịp đặc biệt cần trang điểm cầu kì, thì chỉ cần phối hợp thêm chút phấn mắt nhũ là đã đảm bảo đôi mắt long lanh, hút hồn.

ssdheyeliner3

Để cho đường kẻ được trơn tru và tự nhiên nhất, thì các cô nàng Nhật Bản cũng mách chúng ta bỏ túi 2 mẹo nhỏ: Thứ nhất, kẻ đường mảnh, không nên dài quá 1cm để chỉ vừa đủ tạo điểm nhấn cho mắt to tròn hơn; Thứ hai, bạn nên xác định đường gấp mí, rồi nhắm mắt căn ke cho hình tam giác hếch lên trên khoảng 30 độ để đường kẻ không bị quá xếch, quá cao.

Cá Domino (SSDH) – Theo kenh14.vn

Share.

Leave A Reply