Đại học hàng đầu Nhật Bản có gì đặc biệt?

0

Sẵn sàng du học – Là trường lâu đời thứ hai Nhật Bản, ĐH Kyoto đã đào tạo 13 chủ nhân giải Nobel và hai người đoạt giải Fields.

H Kyoto (Kyodai) thành lập năm 1897, là đại học lâu đời thứ hai ở Nhật Bản. Trường cũng nằm trong nhóm những trường tốt nhất châu Á, viện nghiên cứu hàng đầu khu vực.

H Kyoto (Kyodai) thành lập năm 1897, là đại học lâu đời thứ hai ở Nhật Bản. Trường cũng nằm trong nhóm những trường tốt nhất châu Á, viện nghiên cứu hàng đầu khu vực.

Năm 2018, trường xếp thứ 11 châu Á theo đánh giá của Times Higher Education và thứ 17 châu Á trên bảng xếp hạng QS Rankings.

Năm 2018, trường xếp thứ 11 châu Á theo đánh giá của Times Higher Education và thứ 17 châu Á trên bảng xếp hạng QS Rankings.

Với khẩu hiệu “tinh thần học thuật tự do”, Kyodai là nơi học tập, nghiên cứu của gần 22.500 sinh viên. Trường có tỷ lệ giảng viên/sinh viên là 1/9.

Với khẩu hiệu “tinh thần học thuật tự do”, Kyodai là nơi học tập, nghiên cứu của gần 22.500 sinh viên. Trường có tỷ lệ giảng viên/sinh viên là 1/9.

Ngôi trường lâu đời này có 3 khuôn viên ở Yoshida, Katsura (Kyoto) và Gokasho (Uji) với tổng diện tích 135 ha.

Ngôi trường lâu đời này có 3 khuôn viên ở Yoshida, Katsura (Kyoto) và Gokasho (Uji) với tổng diện tích 135 ha.

ĐH Kyoto đào tạo ngành học đa dạng, từ Nhân sự, Văn học, Giáo dục, Luật đến Kiến trúc, Kinh tế, Y dược, Kỹ thuật... với 10 khoa đại học và 19 ngành sau đại học.

ĐH Kyoto đào tạo ngành học đa dạng, từ Nhân sự, Văn học, Giáo dục, Luật đến Kiến trúc, Kinh tế, Y dược, Kỹ thuật… với 10 khoa đại học và 19 ngành sau đại học.

Trường nổi bật trong việc đào tạo ra những nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới. 13 chủ nhân giải Nobel, hai người giành giải Fields từng theo học tại đây.

Trường nổi bật trong việc đào tạo ra những nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới. 13 chủ nhân giải Nobel, hai người giành giải Fields từng theo học tại đây.

Nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên, giảng viên, hệ thống thư viện của Kyodai có đến 6,7 triệu sách với phòng đọc rộng rãi cùng khu vực thảo luận, làm việc nhóm riêng.

Nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên, giảng viên, hệ thống thư viện của Kyodai có đến 6,7 triệu sách với phòng đọc rộng rãi cùng khu vực thảo luận, làm việc nhóm riêng.

Ngoài nghiên cứu, trường cũng chú trọng phát triển phong trào thể dục, thể thao với 48 đội chính thức ở nhiều môn thể thao đa dạng.

Ngoài nghiên cứu, trường cũng chú trọng phát triển phong trào thể dục, thể thao với 48 đội chính thức ở nhiều môn thể thao đa dạng.

Đời sống tinh thần của sinh viên được quan tâm đầy đủ với các hoạt động thể thao, nghệ thuật cùng lễ hội mang đậm văn hóa Kyodai vào tháng 11 hàng năm.

Đời sống tinh thần của sinh viên được quan tâm đầy đủ với các hoạt động thể thao, nghệ thuật cùng lễ hội mang đậm văn hóa Kyodai vào tháng 11 hàng năm.

Với danh tiếng tốt, ĐH Tokyo thu hút lượng lớn sinh viên quốc tế. Hiện tại, du học sinh chiếm 8% tổng số sinh viên cả trường. Họ được chăm lo chu đáo với khu vực riêng dành để giải đáp thắc mắc trong học tập cũng như cuộc sống và buổi sinh hoạt văn hóa hàng tháng.

Với danh tiếng tốt, ĐH Tokyo thu hút lượng lớn sinh viên quốc tế. Hiện tại, du học sinh chiếm 8% tổng số sinh viên cả trường. Họ được chăm lo chu đáo với khu vực riêng dành để giải đáp thắc mắc trong học tập cũng như cuộc sống và buổi sinh hoạt văn hóa hàng tháng.

Cá Domino (SSDH) – Theo news.zing

Share.

Leave A Reply