Đại học Anh ‘trúng mánh’ trước thềm Brexit

0

Sẵn sàng du học –  Hơn 43.500 du học sinh từ EU, 2.000 từ Trung Quốc, 1.000 từ Ấn Độ… số du học sinh quốc tế nhập học hệ cử nhân ở Anh tăng kỷ lục.

du-hoc-sinh-tai-anh

Lo ngại việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) sẽ sớm khép lại cánh cửa du học vào Anh, số lượng du học sinh quốc tế nhập học hệ cử nhân nước này tăng mức kỷ lục so với cùng kỳ năm ngoái. 

Số liệu thống kê từ tổ chức tuyển sinh các trường đại học – cao đẳng khối Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (UCAS) cho thấy hơn 43.500 thí sinh từ EU (tăng 3% so với năm ngoái) đã đăng ký theo học các trường đại học – cao đẳng nước này đầu năm 2018. 

Theo tiến độ, số thí sinh này sẽ nhập học học kỳ đầu tiên vào tháng 8 tới.

Theo báo Guardian, sở dĩ có sự gia tăng đột biến trên là do chính quyền London đã thông qua gói tài trợ, đài thọ chi phí ăn học cho du học sinh EU niên khóa tới.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng nhận định trong bối cảnh Brexit sắp đi vào hiệu lực, đây có thể là cơ hội cuối cùng các du học sinh EU hưởng đặc quyền ngang hàng với sinh viên bản địa suốt quá trình đào tạo.

Số du học sinh ở các quốc gia khác xin vào Anh cũng gia tăng đáng kể: niên khóa tới sẽ tiếp nhận thêm 2.000 du học sinh đến từ Trung Quốc (tăng 20%), 1.000 từ Ấn Độ (tăng 36%)…

Thái Hải (SSDH) – Theo Báo Tuổi Trẻ Online

Share.

Leave A Reply