Đại học Sharda (Ấn Độ) cấp học bổng 50% học phí cho sinh viên Việt Nam

0

Sẵn sàng du học –  Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Đại học Sharda – cách Thủ đô New Delhi 40 km – sẽ cấp học bổng lên đến 50% học phí cho sinh viên Việt Nam theo học tại trường. Đây là học bổng thuộc chương trình “Học bổng Đại sứ” với sự bảo trợ của Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu.

Khuôn viên Đại học Sharda.

Khuôn viên Đại học Sharda.

Được thành lập năm 1996, Đại học Sharda là một trong những trường đại học tư thục hàng đầu tại Ấn Độ, cung cấp nhiều chương trình đào tạo chất lượng cao, mang tính thực tiễn và sáng tạo, cơ sở vật chất hiện đại và ký túc xá đầy đủ tiện nghi. Đại học Sharda cũng là lựa chọn của rất nhiều sinh viên nước ngoài tại Ấn Độ, với sinh viên từ 86 quốc gia học tập tại đây.

Hiện Đại học Sharda cung cấp 210 khóa học ở nhiều bậc học (Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ), ngành học (Kinh tế, Công nghệ, Luật, Truyền thông,…). Chương trình đào tạo được thiết kế theo chuẩn của các trường đại học tại Anh, Mỹ. Bên cạnh đó, các giảng viên của Đại học Sharda có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, từng làm việc tại các trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, Anh, Singapore, Nhật Bản, Nga…

Để ứng tuyển học bổng, Đại học Sharda yêu cầu các ứng viên Việt Nam nộp bản scan đơn đăng ký; bằng cấp, bảng điểm, chứng chỉ liên quan; bản sao hộ chiếu/ chứng minh thư nhân dân đến địa chỉ email vietnam.scholarship@sharda.ac.in.

Ngoài Đại học Sharda, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ còn trao Học bổng Đại sứ cho sinh viên Việt Nam theo học tại một số trường khác tại Ấn Độ như Đại học Lucknow, Đại học Kỹ thuật Punjab, Tập đoàn giáo dục PCTE… Ngày 13/7, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu thông báo sẽ trao tặng 3 học bổng toàn phần cho các học sinh Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn muốn học tập tại Ấn Độ trong năm học 2019-2020.

Thái Hải (SSDH) – Theo Báo Một Thế Giới 

Share.

Leave A Reply