Đâu là điểm khác biệt giữa cuộc sống Trung học và Đại học?

0

Sẵn sàng du học – Dưới đây là một số so sánh mà bạn sẽ trải nghiệm trong quá trình chuyển đổi từ Trung học lên Đại học.

ssdhsinhvien

1. Bạn bè trong lớp học

Trung học: Ở trường trung học, bạn biết tất cả mọi người trong lớp của bạn.

Đại học: Ở bậc đại học, bạn may mắn khi biết một phần các thành viên trong lớp của bạn.

2. Sách vở

Trung học: Bạn sẽ chỉ phải mua một số sách giáo khoa nhất định, chi phí không cao.

Đại học: Bạn mất một khoản chi phí kha khá cho việc này.

3. Cuộc sống

Trung học: Bạn sống với cha mẹ ở trường trung học.

Đại học: Bạn có thể sống với bạn bè của bạn ở trường đại học.

4. Môn học

Trung học: Ở trường trung học, bạn buộc phải học tất cả các môn học.

Đại học: Ở trường đại học, bạn học được bất cứ điều gì bạn muốn.

5. Thời gian và thời khóa biểu

Trung học: Thời gian và thời khóa biểu của bạn do thầy cô, nhà trường quyết định.

Đại học: Ở trường đại học, bạn có quyền quản lý thời gian, đăng kí môn học

6. Giáo viên

Trung học: Ở trường trung học, giáo viên dạy từ các sách giáo khoa mà họ sử dụng.

Đại học: Ở bậc đại học, giáo sư hướng dẫn với giáo trình mà họ đã viết.

7. Ôn thi

Trung học: Ở trường trung học, bạn thường học thoải mái ở nhà trước khi thi.

Đại học: Ở trường đại học, thư viện trở thành nhà thứ 2 của khi các kì thi đến.

ssdhsinhvien

8. Bài tập về nhà

Trung học: Bạn có thể hoàn thành tất cả bài tập về nhà của mình trong một đêm.

Đại học: Ở đại học, đó là một việc gần như không thể.

9. Thời gian biểu

Trung học: Bạn có một ngày học đầy đủ, theo quy định như học sinh khác.

Đại học: Ở bậc đại học, bạn có kế hoạch, thời gian biểu theo ý thích của mình.

10. Không gian

Trung học: Ở trường trung học, mọi người đều phải ở đó.

Đại học: Ở bậc đại học, mọi người đều muốn ở đó.

11. Suy nghĩ

Trung học: Trong trường trung học, bạn lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình

Đại học: Ở đại học, bạn quá bận rộn để quan tâm đến những gì người khác nghĩ.

12. Cách học

Trung học: Thầy cô đọc gì bạn chép đó, hoặc chép theo bạn bè.

Đại học: Bạn ghi chép tùy thích theo ý của mình, miễn là nó hiệu quả.

13. Quần áo

Trung học: Đồng phục là thứ gắn bó với bạn.

Đại học: Bạn sẽ tạo cho mình một style ăn mặc riêng.

14. Bản thân

Trung học: Đôi khi bạn bị mắc kẹt trong vai trò “con nhà người ta” bởi sự kì vọng.

Đại học: Trong trường đại học, bạn có thể là bất cứ ai bạn muốn.

Cá Domino (SSDH) – Theo kenh14.vn

Share.

Leave A Reply