ĐH Thanh Hoa vượt lên trở thành đại học tốt nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương

0

Sẵn sàng du học – Đây là lần đầu tiên Đại học Thanh Hoa vươn lên vị trí số 1 trong Bảng xếp hạng được thống kê bởi Times Higher Education.

Theo công bố của bảng xếp hạng uy tín toàn cầu Times Higher Education vào 20/2 vừa qua, ĐH Thanh Hoa chính thức đánh bại ĐH Quốc gia Singapore (NUS) để trở thành tổ chức giáo dục đầu tiên ở Trung Quốc đại lục xếp hạng số 1 trong Bảng đánh giá các trường đại học hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đại học Thanh Hoa vươn lên dẫn đầu trong bảng xếp hạng Times Higher Education về các trường ĐH xuất sắc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2019

Đại học Thanh Hoa vươn lên dẫn đầu trong bảng xếp hạng Times Higher Education về các trường ĐH xuất sắc nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2019

Vào năm ngoái, Đại học Thanh Hoa được xếp hạng 2 và hạng 4 trong năm 2017. Trong khi đó, Đại học Quốc gia Singapore thống trị vị trí đầu tiên trong 2 năm 2017 và 2018, nay đã rơi xuống vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng năm 2019.

Ellie Bothwell, biên tập viên của Times Greater Education cho biết: “Từ năm 2017, Đại học Thanh Hoa đã liên tục cải thiện điểm số của mình trong tất cả năm yếu tố cốt lõi bao gồm việc giảng dạy (môi trường học tập), nghiên cứu khoa học, lượng trích dẫn, vị thế quốc tế và thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ. Thanh Hoa có điểm số giảng dạy và nghiên cứu mạnh hơn NUS và điểm thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ cao hơn trong năm nay’’.

Đại học Quốc gia Singapore đã bị đánh bật khỏi vị trí số 1

Đại học Quốc gia Singapore đã bị đánh bật khỏi vị trí số 1

Cũng theo danh sách này, Đại học Melbourne cũng kịp tăng thêm một bậc để vươn lên vị trí thứ ba.

Ở vị trí thứ 4 là Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKUST), tăng từ vị trí thứ sáu năm 2018 và thứ bảy năm 2017. Đại học Hồng Kông vẫn giữ vững vị trí thứ năm trong khi Đại học Bắc Kinh được coi là rớt thảm nhất trong top 10 khi từ vị trí thứ 3 năm ngoái tụt xuống thứ 6 năm nay.

Các trường đại học còn lại trong top 10 của bảng xếp hạng mới nhất là Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore ở vị trí thứ bảy, Đại học Quốc gia Úc thứ tám và ở vị trí thứ 10 là Đại học Tokyo.

10 trường ĐH châu Á - Thái Bình Dương xuất sắc nhất năm 2019 trong bảng xếp hạng của Times Higher Education.

10 trường ĐH châu Á – Thái Bình Dương xuất sắc nhất năm 2019 trong bảng xếp hạng của Times Higher Education.

Hàng năm, Times Higher Education lại công bố Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương dựa trên đánh giá tổng cộng 320 tổ chức, viện, đại học từ 13 quốc gia và khu vực.

Nghiên cứu đánh giá các trường đại học dựa trên 13 chỉ số về mức độ hiệu quả của một tổ chức trong giảng dạy, khối lượng nghiên cứu, danh tiếng, ảnh hưởng nghiên cứu, vị trí quốc tế và khả năng chuyển giao kiến ​​thức.

Cá Domino (SSDH) – Theo South China Morning Post

Share.

Leave A Reply