Du học Mỹ cùng cơ hội nhận học bổng 25.000 USD

0

SSDH – Trung tâm INTO là một phần của 6 trường đại học danh tiếng tại Mỹ gồm: Oregon State, South Florida, Colorado State, Marshall, George Mason, Drew và 11 trường tại Vương quốc Anh: chịu trách nhiệm đào tạo các khóa Anh ngữ, chương trình năm thứ nhất đại học, dự bị đại học và dự bị thạc sĩ cho sinh viên quốc tế mong muốn vào học tại các trường đại học trên cũng như tại nhiều trường đại học danh tiếng khác.

 Trung%20tâm%20INTO.jpeg

 

Theo các cuộc khảo sát thường niên tại những trường đại học trên, sinh viên quốc tế học qua các khoá dự bị hoặc năm thứ nhất đại học của INTO có kết quả học tốt hơn so với những bạn vào thẳng các trường. Trung tâm nhận học sinh tốt nghiệp phổ thông Nga (11 năm), GCSE, O-Level; kiểm tra tiếng Anh đầu vào miễn phí thay thế IELTS – TOEFL ngay tại văn phòng Visco.

 

Đại học Oregon State (OSU): có bề dày lịch sử hơn 100 năm, tọa lạc tại thành phố Corvallis, bang Oregon, Mỹ. OSU thuộc top 150 thế giới, top 70 trong số hơn 4.000 trường đại học Mỹ (theo Shanghai Jiaotong); xếp hạng 139 quốc gia. Chương trình cử nhân kinh doanh xếp hạng 115, cử nhân kỹ thuật xếp hạng 78 (theo US News & World Report).

 

Đại học South Florida (USF): USF là trường đại học lớn thứ 9 tại Mỹ, tọa lạc tại thành phố Tampa xinh đẹp trên bờ Tây Florida, cách Orlando, công viên Disney World nổi tiếng 1,5 giờ xe chạy. Tampa là một trong 10 địa điểm nổi tiếng về cơ hội việc làm liên quan tới lĩnh vực công nghệ. Trường thuộc top 40 đại học công lập hàng đầu ở Mỹ (theo Carnegie Foundation); 20 chương trình sau đại học của USF nằm trong top 100 (theo US News & Report 2010).

 

Colorado State University (CSU): thành lập năm 1870, tọa lạc tại Fort Collin, bang Colorado – top 6 những nơi tốt nhất để sinh sống, top 5 thành phố học thuật tại Mỹ (Tạp chí Money); top 40 đại học công lập hàng đầu quốc gia (Carnegie Foundation); top 100 đại học hàng đầu Mỹ và top 200 thế giới (Shanghai Jiaotong University).

 

Marshall University: Thành lập năm 1837, cách Charleston – thủ phủ của bang West Virginia 1h lái xe. Trường cung cấp chương trình giáo dục chất lượng cao với học phí vừa phải 17.000 USD một năm; xếp hạng 16 đại học công lập khu vực phía Nam (U.S. News & World Report 2013); xếp hạng 41 đại học khu vực phía Nam (U.S. News & World Report 2013).

 

Geogre Mason University: thành lập năm 1972, tọa lạc tại Fairfax, Virginia, chỉ cách thủ đô Washington D.C 24km, khoảng 45 phút đi tàu. Trường xếp hạng 59 trong top 100 trường tốt nhất trên thế giới được thành lập dưới 50 năm (Times Higher Education, 2013); xếp hạng 72 trong top những trường công lập hàng đầu nước Mỹ (U.S,News & World Report, 2014); xếp hạng 176 thế giới và 78 nước Mỹ (Academic Ranking of Worldwide Universities, 2012).

 

Drew University (www.drew.edu): thành lập năm 1867, tọa lạc tại Madison, New Jersey, chỉ cách trung tâm thành phố New York 47 phút đi tàu. Sau chương trình Pathway 2+2, sinh viên chuyển tiếp vào năm thứ ba tại Drew hoặc tại các trường danh tiếng khác tại Mỹ: Columbia University in the city of New York; New York Institute of Technology; Rowan University, Steton Hall University, Oregon State University, University of South Florida, Colorado State University, Marshall University, George Mason University.

 

Du học sinh có cơ hội nhận học bổng từ 1.000 USD đến 25.000 USD cho các khóa năm thứ nhất đại học, dự bị thạc sĩ, cử nhân.

 

Nguồn: Vnexpress

Share.

Leave A Reply