Du học Mỹ và sự nguy hiểm – Những điều cần lưu ý

0

SSDH – Du học Mỹ và sự nguy hiểm – Những điều cần lưu ý: Để việc học tập tại một nước xa lạ được tốt hơn ngoài việc chuẩn bị chi phí, kiến thức bạn còn phải lường hết những rủi ro, nguy hiểm mà bạn có thể gặp phải bất cứ lúc nào để có cách xử lý tốt nhất. Dưới đây là một số nguy hiểm có thể xảy ra khi đi du học Mỹ bạn nên biết.

 

9 điều nguy hiểm có thể xảy ra với bạn khi du học Mỹ

 

1. Tai nạn máy bay: Đối với rủi ro này, các bạn sẽ không thể nào lựa chọn cho mình máy bay, hay phi công trưởng. Mà hãy nhớ thực hiện theo các quy định của hãng hàng không để đảm bảo an toàn như: tắt sóng điện thoại, thắt dây an toàn, ngồi đúng tư thế, trước khi máy bay hạ cánh thì hãy tắt nguồn điện thoại…

 

Du học Mỹ và sự nguy hiểm - Những điều cần ghi nhớ

Du học Mỹ và sự nguy hiểm – Những điều cần lưu ý

 

2. Bị lừa, tiền mất, tật mang: Hoa Kỳ là quốc gia có nền giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới, với hơn 4000 trường đại học, cao đẳng trên toàn lãnh thổ Mỹ, tuy nhiên không phải trường nào cũng tốt. Để tìm trường tốt, chất lượng thật, có chứng chỉ kiểm định hay không, do cơ quan nào kiểm định thì ngoài việc tự tìm hiểu thông tin trên các trang mạng, các bạn còn phải tìm công ty tư vấn du học Mỹ có uy tín, chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và quy mô công ty khá lớn, thì việc họ hợp tác với các trường có chứng chỉ giảng dạy.

 

Vì vậy, hãy là người sử dụng dịch vụ thông thái, trả tiền cho “dịch vụ” chất lượng của những nhà cung cấp dịch vụ có uy tín, đừng tham của rẻ mà tiền mất, tật mang.

 

3. Bị phạt khi nhập cảnh: Tại sao bạn lại bị phạt?: Có rất nhiều bạn du học sinh khi nhập cảnh gặp một số những vấn đề mà có thể bị phạt, nhẹ thì vài ngàn USD nặng thì không cho nhập cảnh. Ví dụ theo quy định của chính phủ Mỹ khi nhập cảnh bạn không được phép mang theo thịt động vật do vậy nếu bạn mang ruốc (chà bông), mà bị phát hiện thì có thể bị phạt tới 2,000 USD.

 

Sau vụ khủng bố ở Boston các quy định nhập cảnh đã được siết chặt hơn rất nhiều do vậy các bạn phải hết sức cẩn thận để tránh khỏi những phiền phức hay rắc rối có thể xảy ra khi nhập cảnh hoặc bị từ chối cho nhập cảnh.

 

4. Thất lạc hành lý: Chuyện thất lạc hành lý là chuyện khá phổ biến đối với các chuyến bay quốc tế mà bạn phải nối chuyến nhiều lần. Cái này thường là lỗi của các hãng hàng không nhưng các bạn sẽ gặp phải tình cảnh hết sức khó chịu.

 

Chính vì thế, tất cả những thứ quan trọng như: tiền bạc, hộ chiếu, các giấy tờ khác cần cho nhập cảnh tuyệt đối không bao giờ để trong hành lý ký gửi. Bạn cũng nên để 1 vài bộ quần áo mỏng để thay và đồ vệ sinh cá nhân như bàn chải đánh răng, kem đánh răng và các đồ dùng thiết yếu khác trong hành lý xách tay để phòng trường hợp rủi ro này.

 

Để tránh thất lạc hành lý, hãy in thông tin của bạn, địa chỉ nơi đến, số hiệu chuyến bay và dán vào vali gửi để nhân viên vận chuyển tránh nhầm lẫn. Đó là cách rất tốt để họ nhanh chóng tìm lại vali cho bạn khi bị thất lạc, vì ở sân bay có cả hàng trăm vali trông khá giống nhau, để tìm đúng vali của mình bạn sẽ mất rất nhiều thời gian. Nên buộc 1 cái gì đó dễ nhận biết vào vali để dễ tìm, có thể là sợi dây màu sáng, dễ nhận diện.

 

5. Bị bắt nạt, bị cướp, bị trấn lột: Chuyện bị bắt nạt, bị cướp, bị trấn lột có lẽ không còn là chuyện lạ với du học sinh Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới nữa. Ở các trường phổ thông của Mỹ, “bắt nạt” được coi là một vấn đề hệ trọng của hệ thống giáo dục Mỹ, đã có rất nhiều nghiên cứu trong ngành giáo dục về tác động của “bắt nạt” nên tâm lý của học sinh. Còn chuyện bị trấn lột hay cướp thì hay xảy ra với cả nam và nữ, đặc biệt vào đêm tối, những nơi vắng người do vậy nên hạn chế đi lại vào đêm khuya và đi một mình. Trong trường hợp gặp cướp hay trấn lột, bạn hãy nghe lời và đưa cho tiền ra, đừng tìm cách chống cự vì bọn tội phạm rất hung hăng, chúng có thể xả súng vào bạn.

 

6. Đồ uống có cồn: Một số bang bên Mỹ có quy định, công dân phải đủ 21 tuổi mới được sử dụng thức uống có cồn như bia, rượu. Vì thế, bạn nên lưu ý vấn đề này. Một số bạn trẻ khi qua Mỹ, do quen ở nhà thích bar bọt nên khi sang đó, thường tìm cách mượn ID của người khác trên 21 để đi bar, điều này khá nguy hiểm, chẳng may bar có vụ ẩu đả, cảnh sát sẽ tới và bắt mọi người về đồn, lúc này bạn bị phát hiện dùng fake ID thì vô cùng rắc rối.

 

7. Tai nạn xe cộ: Tai nạn xe cộ ở Mỹ ít hơn ở Việt Nam nhiều, bởi dân của họ ý thức chấp hành giao thông rất cao. Tuy vậy không có nghĩa là việc bị tai nạn ở Mỹ là không có. Thực tế, ở Mỹ mà tai nạn xe hơi ở Mỹ khả năng chết rất cao, bởi lẽ trên đường cao tốc của Mỹ, họ phóng tối đa tới 70 miles/ giờ, tức là 120km/ h. Ở Mỹ, vào mùa hươu nai sinh sản mạnh, chúng thường chạy ra đường cao tốc và rất nhiều tai nạn chết người vì hươu, nai đã xảy ra. Do vậy, khi phóng xe qua các khu rừng vắng, cần cẩn thận chú ý biển cảnh báo có động vật chạy ngang đường.

 

8. Tệ nạn hiếp dâm: Thường những thủ phạm thường nhắm vào các bạn nữ đi học về muộn. Vì thế, nếu bạn phải lên thư viện học và về muộn vào buổi tối, tốt nhất nên nhờ cảnh sát của trường chở về. Các trường của Mỹ đều có cảnh sát của trường, họ sẵn sàng trợ giúp bạn nếu bạn cảm thấy không an toàn.

 

9. Kỳ thị chủng tộc: Không chỉ có du học sinh Việt Nam bị phân biệt chủng tộc, các sinh viên từ các nước khác cũng sẽ gặp phải tình trạng này. Có một số thành phần tham gia các nhóm thù hằn dân tộc, chính những nhóm này gây ra những vụ việc xảy ra đáng tiếc.

 

Theo kenhtuyensinh.vn

 

Share.

Leave A Reply