Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản chưa phát hiện ca nào nhiễm Covid-19

0


 

 Học sinh trong một trường học tại Nhật Bản. Ảnh minh họa, internet

 Học sinh trong một trường học tại Nhật Bản. Ảnh minh họa, internet

 Trong tổng số du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, có 15.000 người đang theo học ở các trình độ từ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (chiếm gần 20%); Ước tính, có trên 40% du học sinh Việt Nam học tại các trường tiếng Nhật, trên 35% du học sinh theo học nghề tại Nhật.

Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản phân bố không đều ở 52 tỉnh, thành phố; trong đó, Tokyo là thành phố có số du học sinh Việt Nam sinh sống và học tập, nghiên cứu nhiều nhất là trên 21.340 người;

Các tỉnh, thành phố có nhiều du học sinh Việt Nam ở nhiều, từ trên 5.000 người là: Saitama: 7.573; Chiba: 6.493; Aichi: 5.303; Osaka: 10.199; Hyogo: 5.000; Fukuoka: 5.847.

Hiện trong số du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19 chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Thống kê số du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, tháng 12/2019

Thống kê số du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, tháng 12/2019

Chiều 27/2, trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Thủ tướng Shinzo Abe đã ra chỉ thị yêu cầu tất các bậc học từ tiểu học đến trung học trên toàn quốc sẽ nghỉ học từ 2/3 cho đến kỳ nghỉ Xuân, 5/4.

Quyết định này được Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra trước lo ngại dịch Covid-19 đang bùng phát khó kiểm soát tại nhiều tại đất nước này. Ông Shinzo Abe nhận định rằng tình hình dịch bệnh đang lan rộng đáng lo ngại tại Nhật Bản, tất cả cần phải chuẩn bị nhanh chóng những biện pháp ứng phó.

Theo trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 27/2, tại Nhật đã có 912 ca nhiễm, 8 ca tử vong, 42 ca nhiễm bệnh Covid-19 được chữa chạy bình phục.

Thái Hải (SSDH) – Theo GDTĐ

Share.

Leave A Reply