Du học sinh Việt ở Nhật tăng cao

0

Sẵn sàng du học – Du học sinh Việt theo học tại các trường ở Nhật từ tháng 5.2017 là 61.671 người, tăng 14,6% so với năm trước đó.

Du học sinh Việt tại tiệc đón tết Đinh Dậu ở thành phố Osaka (Nhật)

Du học sinh Việt tại tiệc đón tết Đinh Dậu ở thành phố Osaka (Nhật)

Tổ chức Dịch vụ sinh viên Nhật Bản (JSSO) vừa công bố kết quả khảo sát mới cho thấy số du học sinh Việt theo học tại các trường ở nước này từ tháng 5.2017 là 61.671 người, tăng 14,6% so với năm trước đó, theo Kyodo News.

Số liệu mới cho thấy VN tiếp tục đứng thứ 2 về lượng du học sinh ở Nhật, chỉ sau Trung Quốc (98.483, tăng 8,9%). Theo một quan chức Nhật, số lượng sinh viên Việt đến Nhật tăng một phần là do ngày càng có nhiều công ty Nhật làm ăn ở VN. Trước đó, Đài NHK đưa tin trong 5 năm qua, số sinh viên Việt làm việc bán thời gian tại Nhật tăng gấp 28 lần, lên khoảng 74.500 người. Theo đó, VN đã vượt qua Trung Quốc trở thành nguồn cung chính về sinh viên nước ngoài làm việc ở xứ sở hoa đào.

Ngoài ra, hãng tin Jiji Press dẫn kết quả khảo sát do Cục Di trú Nhật công bố, số công dân VN tham gia chương trình thực tập nghề của Nhật dành cho người nước ngoài từ tháng 1 – 7.2017 lên tới 26.437 người, trở thành nhóm lớn nhất, vượt qua nhóm người Trung Quốc (16.863).

Thái Hải (SSDH) – Theo báo Thanh Niên

Share.

Leave A Reply