Du học Tây Ban Nha, miễn 100% học phí Đại học, Thạc sĩ

0

Nằm trong khối Schengen thuộc cộng đồng chung Châu Âu, Tây Ban Nha cũng là nước phát triển đầu tư cho giáo dục nhiều như Pháp, Đức và Phần Lan… Sinh viên du học tại Tây Ban Nha sẽ được miễn 100% phí học Đại học và Thạc sĩ.

 

Ngoài chính sách làm thêm tại nước sở tại như các nước khác, sinh viên cũng có thể sang các nước trong khối Schengen làm thêm, học thêm mà không cần xin bất cứ loại VISA nào. Cơ hội này thuộc về các bạn trẻ thông minh và năng động.

 

Du học Tây Ban Nha, miễn 100% học phí Đại học, Thạc sĩ

 

Vậy những lý do nào mà Tây Ban Nha là lựa chọn hàng đầu cho quyết định du học của bạn?

 

– Học phí do chính phủ tài trợ.

 

– Chi phí ăn ở, sinh hoạt hợp lý.

 

– Có chương trình dạy bằng tiếng Anh. Nếu sinh viên học tiếngTây Ban Nha sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh, như vậy SV sẽ có cả 2 ngôn ngữ sau 1 năm học tiếng.

 

– Visa Tây Ban Nha đang mở cửa cho sinh viên quốc tế.

 

– Bằng cấp được quốc tế công nhận.

 

– Tây Ban Nha nằm giữa lòng Châu Âu cổ kính với các trường Đại học hàng trăm năm tuổi.

 

– Có cơ hội đến thăm 28 nước thuộc khối Shengen.

 

– Cơ hội phát triển ngôn ngữ quốc tế.

 

– Cơ hội làm thêm với mức thu nhập caokhoảng 8-10 euro/ 1 giờ, sinh viên quốc tế được làm thêm 20 giờ/ tuần.

 

– Chương trình học thạc sỹ được đào tạo bằng Tiếng Anh với 2 ngành Thạc sỹ về Quản Lý về Giáo Dục, Thạc sỹ Teaching & Learning.

 

Du học Tây Ban Nha, miễn 100% học phí Đại học, Thạc sĩ

 

Hệ thống giáo dục tại Tây Ban Nha hợp lý, thực tiễn và mang tính hướng nghiệp rất cao. Chất lượng giảng dạy tại các trường Đại học đang thực sự thu hút được nhiều du học sinh. Hiện nay, Tây Ban Nha đang đứng thứ 3 trên thế giới về thu hút học sinh từ châu Âu, châu Mỹ.

 

Bằng cấp tại các trường Đại học Tây Ban Nha được công nhận tại 23 quốc gia châu Âu và nhiều quốc gia phát triển như: Mỹ, Nhật, Hàn… Sau khi tốt nghiệp ở Tây Ban Nha du học sinhcó thể về Việt Nam làm việc hoặc xin làm việc tại Tây Ban Nha cũng như các nước thuộc khối cộng đồng chung Châu Âu.

 

Ngài Fernando Curcio – Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam – cho biết: “Hiện Tây Ban Nha có 25 doanh nghiệp đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Sắp tới, số doanh nghiệp Tây Ban Nha đầu tư vào Việt Nam sẽ tăng lên nên cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên Việt Nam.

 

Các chuyên ngành đào tạo tại Tây Ban Nha rất đa dạng và được đánh giá cao trên toàn thế giới

 

– Ngành Y học, dược học.

 

– Du lịch khách sạn.

 

– Công nghệ thông tin….

 

– Kinh doanh, thương mại, luật, khách sạn, du lịch, báo chí…

 

– Mỹ thuật, kiến trúc.

 

Thục Uyên (SSDH) – Theo Dân Trí

 

 

 

Share.

Leave A Reply