Du học Tây Ban Nha và học bổng ĐH UCAM

0

SSDH – Trường đang có chương trình cấp học bổng 10% – 50% học phí cho tất cả các bạn đăng ký trước 15/11.

 

Tây Ban Nha có nền giáo dục lâu đời và được công nhận quốc tế. Sự kết hợp giữa những trường đại học có từ thời trung cổ và các chương trình học hợp lý, thực dụng, nặng tính hướng nghiệp là nét điển hình của quốc gia này. Hiện nay, Tây Ban Nha là quốc gia đứng thứ ba trên thế giới thu hút nhiều du học sinh đến từ châu Âu, châu Mỹ, chỉ đứng sau Anh (trên 36% là sinh viên đến từ các nước thuộc địa châu Mỹ, 31% từ châu Mỹ Latinh).

 

Học phí tại đây thấp, sau khi được hỗ trợ từ Chính phủ, học viên chỉ phải đóng 300 – 2.000 Euro một năm. Chi phí sinh hoạt rẻ, khoảng 3.000 Euro – 5.000 Euro một năm. Học viên còn có cơ hội làm thêm trong quá trình học, mức lương khoản 10 – 15 Euro một giờ và 20 giờ một tuần. Tây Ban Nha là ngôn ngữ quan trọng thứ tư trên thế giới, là thứ tiếng nước ngoài được học nhiều thứ hai và là ngôn ngữ chính thức của Liên minh châu Âu cũng như nhiều tổ chức quốc tế. Đây cũng là ngôn ngữ chính thức tại 21 quốc gia. Hiện nay, trên thế giới có hơn 450 triệu người nói tiếng Tây Ban Nha.

 

Bằng đại học tại Tây Ban Nha được công nhận trên toàn thế giới và giúp bạn có thể làm việc ở bất cứ quốc gia châu Âu nào mà không gặp trở ngại. Bạn sẽ có cơ hội được học tại môi trường quốc tế trong quốc gia đa văn hóa bậc nhất thế giới. Visa Tây Ban Nha đang mở cửa cho sinh viên quốc tế nên khả năng đậu visa khá cao. Visa du học Tây Ban Nha được phép đi lại giữa 26 nước châu Âu.

 

Du học Tây Ban Nha và học bổng ĐH UCAM 

Đại học UCAM tọa lạc tại thành phố Murcia, Tây Ban Nha.

 

Đại học UCAM là một trong những trường đại học tư thục lớn nhất Tây Ban Nha, được thành lập năm 1996. Trường tọa lạc tại thành phố Murcia, thành phố lớn thứ 7 Tây Ban Nha, nơi có cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông phát triển, đồng thời là thành phố an toàn bậc nhất tại đây. Ngành học của trường đa dạng, phong phú với hơn 28 chương trình cử nhân và 57 chương trình thạc sĩ ở 7 lĩnh vực chính là kinh tế, du lịch, tin học, chăm sóc sức khỏe và y tế, môi trường, luật và thể thao. Ngôn ngữ đào tạo là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

 

Theo bảng xếp hạng U-Multirank mới đây của khối Liên minh châu Âu, UCAM được xếp vị trí thứ nhất trong đào tạo ngành tâm lý học tại Tây Ban Nha và thứ 3 toàn châu Âu. Ngành dược và IT đang giữ vị trí trong top 10 tại Tây Ban Nha. Các ngành học phổ biến với các bạn sinh viên Việt Nam như kinh tế, du lịch cũng thu hút nhiều sinh viên Việt.

 

Các chương trình giảng dạy của UCAM đều có tính thực tế cao, nhờ đó, sinh viên ra trường sẽ ít khi phải cảm thấy bối rối hoặc choáng ngợp với công việc thực tế. Trong quá trình học tại trường, các bạn sinh viên đều được tham gia chương trình thực tập 3 – 6 tháng. Trường luôn hỗ trợ để các bạn được nhận thực tập.

 

Du học Tây Ban Nha và học bổng ĐH UCAM 

Sinh viên UCAM được học trong môi trường đa văn hóa thú vị.

 

Sinh viên UCAM có thể tham gia học tập, trao đổi tại một trong khoảng 200 đối tác chiến lược của Đại học UCAM, bao gồm các trường đại học hàng đầu như: Berkeley, Stanford, NTU, NUS hay Università degli Studi di Bologna. Hơn nữa, các bạn còn có các trải nghiệm tại các quốc gia khác ngoài “xứ sở bò tót” như: Anh, Canada, Singapore, Pháp, Ireland… Bằng cấp sinh viên đạt được sau khi tốt nghiệp được đánh giá cao trên toàn thế giới, nhất là tại Đức, Mỹ và châu Mỹ Latin.

 

Chi phí cho một năm học tập tại trường: học phí học tiếng: 2.300 – 3.792 EUR một năm; học phí cử nhân, thạc sĩ: 2.900 – 15.500 EUR một năm (tùy ngành); sách vở: 900 EUR một năm; chi phí sinh hoạt, nhà ở, ăn uống và đi lại: 3.000 – 5.000 EUR một năm. Hiện tại, UCAM đang có chương trình cấp học bổng 10% – 50% học phí cho tất cả các bạn đăng ký trước 15/11. Riêng các bạn có điểm trung bình 7.0 và IETLS 6.5 trở lên sẽ được giảm thêm 10% học phí. Ngoài ra, UCAM còn có chương trình vừa học vừa thực tập hưởng lương hấp dẫn.

 

Nguồn: Vnexpress

Share.

Leave A Reply