Du học Vương quốc Anh với trường MMU

0

SSDH – Trường đại học Manchester Metropolitan có chất lượng đào tạo xếp hạng trong nhóm 20 trường đại học tại Vương quốc Anh.

 

Trường đại học Manchester Metropolitan(MMU) được thành lập từ năm 1824, hiện có hơn 37.000 sinh viên, trong đó có khoảng 3.200 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới. MMU nằm ở vùng Tây Bắc nước Anh, gần các thành phố Liverpool, Sheffield và cách thủ đô London khoảng 2h15′ đi tàu.

 

MUU đứng thứ 4 trong số các trường đại học lớn, năng động và hiện đại ở Anh quốc. Về chất lượng giảng dạy, MMU được xếp hạng trong nhóm 20 trường đại học tại Vương quốc Anh (theo đánh giá của The Complete University Guide 2011). 17 lĩnh vực nghiên cứu của trường được bình chọn trong số các ngành dẫn đầu trên thế giới theo đánh giá mới nhất của RAE (Research Assessment Exercise).

 

Du học Vương quốc Anh với trường MMU

Trường đại học Manchester Metropolitan đứng thứ 4 trong số các trường đại học lớn, năng động và hiện đại ở Anh quốc.

 

Với hơn 1.000 khóa học được liên kết chặt chẽ cùng các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước Anh, trường sẽ đem đến nhiều cơ hội việc làm cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp. MMU cũng cung cấp các chương trình học khác nhau nhằm tạo điều kiện tốt cho sinh viên như: chương trình dự bị đại học dành cho học sinh tốt nghiệp THPT với học lực khá, tiếng Anh tương đương IELTS 5.5, sau khi tốt nghiệp có thể được chuyển tiếp vào năm thứ nhất các trường đại học trong khối NCUK (trừ Đại học Manchester) và nhiều trường đại học danh tiếng Vương quốc Anh khác.

 

Chương trình cao đẳng của trường tương đương với năm thứ nhất đại học giúp sinh viên chuyển tiếp vào năm thứ hai chương trình Cử nhân của trường đại học Manchester, 9 trường đại học khác trong khối NCUK và nhiều trường đại học danh tiếng khác tại Anh Quốc.

 

Chương trình dự bị thạc sĩ được thiết kế để dẫn dắt sinh viên chuyển tiếp lên chương trình thạc sĩ. Bên cạnh đó, chương trình kết hợp tiếng Anh học thuật với các môn kiến thức chuyên ngành và kỹ năng học tập để chuẩn bị cho các em vào chương trình thạc sĩ tại 11 trường đại học trong khối NCUK và các trường đại học khác của Vương quốc Anh.

 

Ngành đào tạo được sinh viên yêu thích của trường bao gồm: Kinh tế và Kinh doanh; Kế toán, Quản trị kinh doanh; Tài chính, Ngân hàng; Khoa học công nghệ; Marketing; Nghệ thuật; Điều dưỡng; Truyền thông và Báo chí; Công nghệ thông tin và Website.

 

Học phí khóa học:

 

Dự bị đại học: Học phí khoảng 350 – 400 triệu đồng một năm (tương đương 10.500 – 12.500 GPB).

 

Cao đẳng (năm nhất đại học): học phí khoảng 400 – 530 triệu đồng một năm (12.000 – 16.000 GPB).

 

Đại học: Học phí khoảng 350 – 530 triệu đồng một năm (10.500 – 16.000 GPB), tùy thuộc ngành học.

 

Dự bị thạc sĩ: Học phí khoảng 250 – 400 triệu đồng một năm (8.000 GPB – 12.000 GPB).

 

Thạc sĩ: học phí khoảng 400 – 550 triệu đồng một năm (12.000 – 16.500 GPB), tùy thuộc ngành học.

 

Chi phí ăn ở: Khoảng 180 – 210 triệu một năm (6.000 – 7.000 GPB).

 

Kỳ nhập học chính vào tháng 1 và tháng 9, đối với chương trình học cao đẳng (tương đương năm nhất đại học), có thêm kỳ khai giảng tháng 6.

 

Thục Uyên (SSDH) – Theo VNE

Share.

Leave A Reply