Gặp đại diện trường phổ thông Kardinia, Australia tại triển lãm du học tháng 6

0

Sẵn sàng du học – Tại sự kiện, học sinh xuất sắc có cơ hội phỏng vấn trực tiếp với đại diện trường Kardinia, nhận học bổng từ 2.000- 8.000 AUD/năm.

Kardinia International College (KIC) là một trong ba trường tư thục top của Geelong, thành phố lớn thứ hai của bang Vic, Australia. Ba năm liền trường đứng đầu Geelong về chất lượng. Năm 2019, học sinh Việt Nam của trường đạt 99.9/100 điểm thi tốt nghiệp, nhận học bổng 100% của Australia National University.

Bên cạnh học sinh đạt 99.9/100, là nhiều học sinh Việt Nam đạt 99.7/100- 99.45/100- 99.3/100- 43/44 IB, 42/44 IB… Số còn lại, thấp nhất là 87/100 điểm thi tốt nghiệp. Tính đến nay, đã có 51 học sinh Việt Nam tốt nghiệp trường này, học lên các trường đại học tốt, trong đó 34 học sinh ở lại làm việc và định cư tại Australia, 1/3 quay về Việt Nam kế thừa doanh nghiệp gia đình và một bạn nhận học bổng toàn phần Phần Lan nay cũng đã quay về Việt Nam, theo thống kê của Công ty Tư vấn Du học Đức Anh.

Để tìm hiểu rõ hơn thông tin về trường, phụ huynh và học sinh tới gặp, trao đổi trực tiếp với đại diện trường Phổ thông quốc tế Kardinia, trong khuôn khổ Triển lãm du học toàn cầu tổ chức tại Hà Nội và TP HCM.

  • Hà Nội: 14h-18h, ngày 29/6 tại khách sạn Hilton, số 1 Lê Thánh Tông;
  • TP HCM: 9h-13h, ngày 30/6 tại khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, quận 1.

Học sinh, sinh viên có nhu cầu xin học/ học bổng, mang theo bản công chứng học bạ, bảng điểm chứng chỉ tiếng Anh để được nhận và xem xét hồ sơ ngay tại triển lãm.

Những hỗ trợ từ Công ty Đức Anh:

  • Xin học
  • Xin visa
  • Nhà ở/ đón/ bảo hiểm/ bố mẹ đi thăm con
  • Các vấn đề khác khi các con du học.
Trường hiện đại với các tòa nhà dành cho học tập, thực hành, thể thao, âm nhạc, vui chơi, văn hóa và nghệ thuật, sân chơi, vườn cảnh, nông trại riêng.

Trường hiện đại với các tòa nhà dành cho học tập, thực hành, thể thao, âm nhạc, vui chơi, văn hóa và nghệ thuật, sân chơi, vườn cảnh, nông trại riêng.

Trường Phổ thông quốc tế Kardinia

– Vị trí: Trường tọa lạc ngay trong trung tâm thành phố biển Geelong đẹp nổi tiếng, nơi diễn ra các hoạt động thể thao của bang Victoria, chỉ cách thành phố Melbourne một giờ lái xe;

– Môi trường học tập: Trường hiện đại với các tòa nhà dành cho học tập, thực hành, thể thao, âm nhạc, vui chơi, văn hóa và nghệ thuật, sân chơi, vườn cảnh, nông trại riêng. Wifi phủ sóng toàn trường và 100% học sinh được trang bị máy tính bảng phục vụ cho việc học;

– Đi lại: Trường có hơn 40 xe bus đưa đón học sinh đi học;

– Ăn ở: Học sinh quốc tế ở homestay với các gia đình chủ yếu là gốc Australia, được nhà trường lựa chọn cẩn thận để đảm bảo các em được chăm sóc trong một môi trường sống và học tập an toàn. Các gia chủ chăm sóc học sinh chu đáo, thay mặt bố mẹ học sinh đi họp phụ huynh và chăm sóc các em khi ốm đau;

– Học tập: Học sinh có thể chọn học chương trình phổ thông bang Victoria hoặc quốc tế IB 12 năm, học với các giáo viên nhiệt thành, trình độ chuyên môn cao, yêu nghề. Các lớp học quy mô nhỏ, trung bình 18 học sinh/ lớp;

– Chương trình học: chú trọng tính thực tiễn cao, giúp học sinh tiếp cận được với tri thức đồng thời tự rèn luyện cho mình những kỹ năng sống và học tập tốt;

– Học phí và chi phí du học tại KIC: Trong khi đa số các trường tư có học phí từ 27.000- 40.000 AUD/năm, là trường phi lợi nhuận, tại KIC, học phí chỉ 19.360 AUD/năm cấp 2 và 22.000 AUD/năm học cấp 3. Tiền ăn ở, đi lại khoảng 12.000- 14.000 AUD/năm;

– Hỗ trợ học sinh quốc tế: Ban tư vấn tư vấn và hỗ trợ các em trong học tập, đời sống tình cảm, tâm lý, xử lý các vấn đề nảy sinh khi cần và hướng dẫn học sinh làm thủ tục nhập học đại học. Ngoài ra, còn có một điều phối viên liên tục theo dõi các tiến bộ của học sinh quốc tế học tập tại trường;

– Cơ hội cho học sinh: Tại KIC, sinh viên có cơ hội phát triển năng lực cá nhân tối đa: chọn môn học yêu thích, thi học sinh giỏi các môn học chính và hoạt động xã hội, tham gia các câu lạc bộ thể thao, văn nghệ, học IB hoặc chương trình thường và chọn học tại một trong số các trường đại học hàng đầu tại Australia và thế giới.

Chương trình đào tạo

– Mẫu giáo;

– Tiểu học;

– Trung học cơ sở;

– Phổ thông trung học;

– Tú tài quốc tế (IB)

Học bổng

Trường có học bổng dành cho sinh viên quốc tế có giá trị từ 2000- 8000 AUD/năm dành cho học sinh xuất sắc. Học sinh tham khảo thêm chi tiết tại đây.

Đa số học sinh là người bản xứ (chỉ có 60 học sinh quốc tế/ 2.000 học sinh).

Đa số học sinh là người bản xứ (chỉ có 60 học sinh quốc tế/ 2.000 học sinh).

Lợi ích khi học sinh học tại Kardinia

– Chọn học chương trình phổ thông quốc tế IB hoặc chương trình phổ thông bang Victoria, từ lớp 7 đến lớp 12;

– Học phí hợp lý, từ 22.500 AUD/ năm học;

– Miễn phí bảo trợ học sinh dưới 18 tuổi (khoảng 2.000 AUD/ năm);

– Miễn phí đưa đón đi học bằng xe buýt của trường (khoảng 1000 – 1.500 AUD/ năm);

– Miễn phí một bữa trưa nóng/ tuần tại trường để các học sinh quốc tế có cơ hội gặp gỡ, giao lưu – trị giá 1.000 AUD/ năm);

– Đa số học sinh là người bản xứ (chỉ có 60 học sinh quốc tế/ 2.000 học sinh) – cơ hội để học sinh quốc tế phát triển tiếng Anh và học văn hóa Australia;

– Học lên các trường đại học tốt nhất tại Australia và thế giới sau khi tốt nghiệp cấp 3;

– Trường quan tâm chu đáo đến từng học sinh.

Những thành tích ấn tượng của học sinh Công ty Đức Anh tại Kardinia

Nhiều du học sinh Việt Nam của công ty Đức Anh trưởng thành từ trường Phổ thông Quốc tế Kardinia, hiện học tập và làm việc thành công tại Australia và các quốc gia khác trên thế giới:

– 99,9/100 là điểm thi tốt nghiệp của Phạm Trần Thái Sơn – học sinh đạt điểm thi cao nhất trong khu vực thành phố Geelong, bang Victoria, Australia năm 2018. Sơn nhận học bổng 100% của Australia National University và học bổng 50% của The University of Melbourne.

– 93,55/100 và 87/100 là điểm thi tốt nghiệp của bạn Hà Thương Thảo và Nguyễn Diệu Hiền năm 2009 – hai học sinh Việt đầu tiên học tại trường. Hai bạn đã tốt nghiệp đại học Monash, định cư tại Australia;

– 99,4/100 và 99,65/100 là điểm thi tốt nghiệp của Vũ Thu Thảo và Phạm Hồng Trang. Vũ Thu Thảo nhận học bổng 10.000 AUD/năm của Đại học Monash, trong khi Phạm Hồng Trang nhận học bổng toàn phần Phần Lan;

– 99,7/100 là điểm thi tốt nghiệp của Quách Ngọc Trinh, học sinh tốt nghiệp năm 2015 và tiếp tục học lên Đại học Melbourne;

– Học sinh Vũ Trà My đạt giải nhất toán lớp 12 toàn trường, trong khi em mới đang học lớp 11.

Thái Hải (SSDH) – Theo VnEpress

Share.

Leave A Reply