Hân hoan với quy định mới visa J1 – Hoa Kì

0

SSDH – J-1 Visa – Hay còn gọi là thị thực Khách trao đổi – phù hợp cho những người đi Hoa Kỳ theo chương trình chính thức đã được các tổ chức giáo dục hoặc các tổ chức phi lợi nhuận khác phê chuẩn và bảo trợ. Các chuơng trình này do Cơ quan Giáo dục và Văn Hoá của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ định.

 

Sau khi chờ đợi gần 5 năm chờ đợi, cuối cùng Bộ Ngoại giao Hoa Kì cũng đã thông báo quy định mới về Bảo hiểm y tế  – yêu cầu trong mục A áp dụng cho thị thực dành cho người nước ngoài đi du học Mỹ chương trình trao đổi và đào tạo tại Mỹ.

 

Hân hoan với quy định mới visa J1 – Hoa Kì

 

Theo quy định cũ từ năm 1993, mức chi trả tối đa cho bảo hiểm y tế là 50.000 đô la, 10.000 đô khi di cư và 7.500 đô khi hồi hương là mức chi trả quá thấp – nhiều ngành công nghiệp kêu gọi mức chi trả cao hơn nhằm bảo về người lao động tham gia bảo hiểm.

 

Trong năm 2009, sau khi có các ý kiến phản hồi ban đầu đã có quy định trong mục A yêu cầu nâng mức chi trả lên tối đa cho bảo hiểm y tế là 200.000 đô la, 50.000 đô khi di cư và 25.000 đô khi hồi hương – nhưng nhiều ngành công nghiệp vẫn kêu gọi mức chi trả giới hạn cao hơn cho người lao động tham gia bảo hiểm.

 

Và đến nay, Mỹ đã có quy định mới thực thi cho diện thị thực J1 vào ngày 15.5.2015 như sau:

 

  • Quyền lợi y tế được hưởng ít nhất 100.000 đô la nếu bị tai nạn hoặc bị ốm.
  • Hồi hương hưởng 25.000 đô la.
  • Chi phí di dân từ Mỹ về quê hương hưởng 50.000 đô la.
  • Chi trả cho mỗi lần tai nạn hoặc ốm đau không vượt quá 500 đô la/lần.

 

Nhìn chung, những thay đổi quy định bảo hiểm trên đang ngày một nhận được sự đồng tình của mọi người nhưng họ vẫn rất ngạc nhiên khi mức chi trả 100.000 đô được áp dụng rộng rãi hơn chứ mức chi trả 200.000 không giống như kiến nghị quy định yêu cầu áp dụng rộng rãi cả hai mức.

 

Để biết thêm thông tin về bảo hiểm dành cho đối tượng sử dụng thị thực này, vui lòng truy cập website Work and Travel Insurance Services.

 

Bình Yên (SSDH) – Theo Envisageinternational

Share.

Leave A Reply