Hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 90 thế giới, “kém quyền lực” hơn Lào và Campuchia

0

SSDH – Công ty toàn cầu về quy hoạch cư trú và quốc tịch Henley & Partners vừa công bố bảng xếp hạng “Chỉ số Giới hạn Thị thực 2017”. Bảng xếp hạng này gồm 197 quốc gia và vùng lãnh thổ, được xếp từ 1 đến 104.

160317duhoc7

Bảng xếp hạng hộ chiếu các quốc gia được Henley & Partners đưa ra dựa trên mức độ tự do nhập cảnh của công dân nước này vào các quốc gia khác trên thế giới.

Với 176 nước miễn thị thực, Đức trở thành quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất năm 2017. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Đức dẫn đầu bảng xếp hạng của Henley & Partners.

Thụy Điển xếp thứ 2 với 175 nước miễn visa. Đan Mạch, Phần Lan, Ý, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ đều đứng thứ 3 với 174 quốc gia không yêu cầu thị thực. Ở vị trí số 4 là các nước Áo, Bỉ, Pháp, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Singapore và Anh. Vị trí số 5 thuộc về các nước Ireland, Nhật Bản và New Zealand.

Hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 90 trong tổng số 197 quốc gia và vùng lãnh thổ-được xếp hạng từ 1 đến 104

Với 45 nước miễn visa, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 90 cùng với Angola và Cameroon. Trong khi đó hộ chiếu của 2 nước láng giềng Lào và Campuchia đều xếp ở vị trí 88, Malaysia đứng vị trí 13, Thái Lan đứng vị trí 67, Philippines xếp thứ 75 và Indonesia ở vị trí 79.

Myanmar là nước có hộ chiếu “kém quyền lực” nhất khu vực Đông Nam Á khi chỉ xếp ở vị trí 93 với 41 nước không yêu cầu thị thực.

Theo: NDH

Share.

Leave A Reply