Học bổng dành cho học sinh trượt ĐH

0

SSDH – 600 học sinh đạt thành tích cao nhưng không được nhận vào các trường đại học công đã được Chính phủ Malaysia cấp học bổng toàn phần để tiếp tục học các ngành Nha khoa, Dược, Y khoa ở các trường tư.

 

Bộ trưởng Giáo dục Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin cho biết những học sinh được nhận học bổng đã đạt 4,0 điểm trung bình tích lũy trong kì thi đầu vào STPM của Malaysia.

 

duhocmalay

Ảnh có tính chất minh họa

 

“Những học sinh này đã nộp hồ sơ dự tuyển vào các trường công để học các ngành Y khoa, Dược và Nha khoa. Tuy nhiên, do số lượng tuyển sinh có hạn nên các em không được nhận” – ông Khaled cho hay.

 

“Bộ Giáo dục đã xác định những đại học tư đào tạo 3 chuyên ngành này. Các sinh viên sẽ được hỗ trợ hoàn toàn bởi Bộ Dịch vụ công”.

 

Ông Khaled cho biết những học sinh được chọn sẽ được công bố vào ngày 15/8.

 

“Những thí sinh đã trúng tuyển vào đại học công ở 3 chuyên ngành này không được phép nộp hồ sơ nhận học bổng. Những thí sinh đăng kí một trong 3 ngành này là nguyện vọng 2 cũng không được nhận học bổng”.

 

“Học bổng này chỉ dành cho những học sinh đăng kí một trong 3 ngành này là lựa chọn đầu tiên của họ”.

 

Nguyễn Thảo (Theo New Straits Times)

Share.

Leave A Reply