Học bổng quốc tế Delta Kappa Gamma dành cho phụ nữ, Mỹ và Canada, 2018- 2019

0

Sẵn sàng du học – Delta Kappa Gamma Society International cung cấp học bổng cho nữ theo học chương trình sau đại học. Quỹ World Fellowship dành cho phụ nữ trên toàn thế giới theo đuổi các nghiên cứu sau đại học ở Canada và Hoa Kỳ.

Delta Kappa Gamma Society International là một nhóm xã hội, nổi tiếng và chuyên nghiệp với 100.000 nhà giáo dục nữ chính ở 17 quốc gia, nhằm thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp và thương hiệu cá nhân của các nhà giáo dục nữ giới và sự xuất sắc của họ trong giáo dục.

hoc-bong-du-hoc

Viện Khoa học Y khoa ( Institute of Medical Science – IMS) cung cấp nhiều chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, nghiên cứu sâu rộng trong các ngành khoa học cơ bản, khoa học lâm sàng và nghiên cứu sức khoẻ người dân. Dưới sự hướng dẫn của một trong các giảng viên của trường, ứng viên sẽ được đào tạo chuyên sâu và tiếp xúc với nghiên cứu đa ngành xuất sắc nhất của Toronto. Sinh viên tốt nghiệp của trường đã được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng như các nhà nghiên cứu và các chuyên gia y tế trong các trường đại học, chính phủ và ngành công nghiệp.

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Ngành học: Các ngành học được đào tạo tại trường.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế Giá trị học bổng: 4.000 đô la Mỹ trong vòng một năm.

Học bổng có thể được áp dụng tại CanadaHoa Kỳ.

Yêu cầu:

  • Là sinh viên thạc sĩ hoặc tiến sỹ chính quy đã đăng ký tại Đại học Toronto;
  • Là sinh viên nữ có giấy phép học tập hợp lệ (Công dân và thường trú nhân của Canada hoặc Hoa Kỳ không đủ điều kiện);
  • Đã đạt được điểm TOEFL, hoặc tài liệu tương đương, ít nhất là đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về trình độ tiếng Anh của các trường đại học, ngoại trừ tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên của ứng viên; và
  • Không cần phải là hoàn thành các yêu cầu của bậc học vào năm 2018. Chủ sở hữu giải thưởng phải được đăng ký toàn thời gian trong chương trình của họ trong suốt năm học 2018-19 để nhận và giữ lại các quỹ

Điều kiện nhập học tại trường:

  • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng cấp của bậc học trước đó
  • Yêu cầu năng lực tiếng Anh: Đã đạt được điểm TOEFL, hoặc tài liệu tương đương, ít nhất là đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về trình độ tiếng Anh của các trường đại học, ngoại trừ tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên của ứng viên

Hạn chót nộp hồ sơ: 01/12/2017

Phương thức nộp hồ sơ: Cách thức nộp đơn: Một bộ hồ sơ đầy đủ được cung cấp cho Graduate Awards Office (63 St. George Street, 2nd-floor reception) vào 4:30 chiều ngày Thứ Sáu, 01/12/2017.

Không đầy đủ hoặc nộp muộn đơn sẽ không được xem xét.

Bộ hồ sơ bao gồm:

  • Đơn ứng tuyển hoàn chỉnh;
  • Đơn phải được điền bằng tiếng Anh
  • Có thể đính kèm một bản lý lịch nghề nghiệp hoặc bản lý lịch đầy đủ cho mẫu đơn (tối đa 500 chữ, cỡ 12)
  • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng bảng điểm chính thức từ tất cả các nghiên cứu sau trung học trước đó, bao gồm bảng điểm của Đại học Toronto cho biết đăng ký của người nộp đơn vào kỳ mùa Thu năm 2017;
  • Chứng nhận / xác nhận có thể được thực hiện bởi các đơn vị sau đại học. Nếu đơn vị sau đại học không thể xác nhận / xác nhận bản sao, mỗi người nộp đơn phải có trách nhiệm thu thập và cung cấp bảng điểm chính thức gốc do cơ sở giáo dục cung cấp
  • Bảng mô tả hệ thống chấm điểm phải được cung cấp với mỗi bảng điểm. Bản sao của bảng điểm không chính thức sẽ không được chấp nhận. Không được gửi riêng bưu điện hoặc gửi qua thư điện tử cho Graduate Awards Office
  • Bằng Chứng về Trình độ Anh Ngữ (điểm TOEFL hoặc tương đương). Các ứng viên đã nhận được bằng cấp tiếng Anh trước khi bắt đầu chương trình sau đại học có thể nhận được một bức thư từ đơn vị sau đại học của họ xác nhận trình độ tiếng Anh; và
  • Ba (3) tài liệu tham khảo bí mật (sử dụng mẫu thư tham khảo của DKG) trong bao thư ký và đóng dấu. Các người giới thiệu (đặc biệt là những người ở nước ngoài) có thể gửi email mẫu hồ sơ tham dự DKG đã hoàn thành dưới dạng PDF đính kèm trực tiếp đến trường sau đại học.

Xem thêm thông tin: Xem thông tin chi tiết về học bổng tại Đây.

Thái Hải (SSDH) – Theo Scholarship Planet

Share.

Leave A Reply