Học bổng Tiến sĩ, Copenhagen Business School (CBS), Mỹ và Đan Mạch, 2018

0

Sẵn sàng du học – Trường Kinh doanh Copenhagen (Copenhagen Business School) đang mời gọi các đơn ứng tuyển từ những sinh viên quốc tế nộp đơn xin học bổng tiến sĩ về ngành chính sách khoa học và đổi mới ở Mỹ.

Copenhagen-Business-School

Trường Kinh doanh Copenhagen thường viết tắt và được gọi là CBS, là một trường đại học công lập nằm ở Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch. Ứng viên nên có khả năng tốt về tiếng Anh. Do đó, đơn ứng tuyển phải được viết bằng tiếng Anh.

Bậc học: Chương trình Tiến sĩ.

Ngành học: Chính sách khoa học và đổi mới ở Mỹ (Science and Innovation Policy).

Đối tượng nghiên cứu: Học bổng được trao cho chương trình chính sách khoa học và đổi mới ở Mỹ.

Giá trị học bổng: Học bổng tiến sĩ kéo dài trong 3 năm, và bao gồm các nghĩa vụ giảng dạy tương đương với công việc của ½ năm (840 giờ làm việc). Các học bổng này là những vị trí được trả lương đầy đủ, theo thỏa thuận chung quốc gia của Đan Mạch.

Học bổng bao gồm học phí, văn phòng làm việc, trợ cấp du lịch cộng với tiền lương, hiện đang bắt đầu áp dụng mỗi tháng 23.770 DKK (3.160 euro) lên đến 28.964 DKK (3,860 euro) tùy thuộc vào thâm niên, cộng với đóng góp lương hưu chiếm 17,1% trong tổng số 85% lương cơ bản. Mức lương và sự bổ nhiệm công việc được xác định theo thỏa thuận chung của Bộ Tài chính với Tổ chức Học thuật Trung ương.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ sẽ được ghi danh theo học tại Trường Tiến sĩ về Nghiên cứu tổ chức và quản lý.

Quốc tịch: Học bổng này dành cho sinh viên quốc tế.

Số lượng học bổng: Chưa rõ. Học bổng có thể được nhận tại Học bổng yêu cầu ứng cử viên thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm tại Hoa Kỳ, nhưng cũng sẵn lòng ở lại cho phần chính của chương trình học bổng tại Copenhagen.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Các ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Để được xem xét, ứng viên nên có một khóa đào tạo cơ bản ở cấp độ Thạc sĩ (tương tự như tiến trình Bologna 3 + 2).
  • Một nền tảng học thuật về khoa học xã hội là cần thiết.
  • Ứng viên phải hoàn tất thành công bằng thạc sĩ trước khi bắt đầu chương trình tiến sĩ tại CBS.

Yêu cầu tiếng Anh: Các ứng viên phải thông thạo tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 01/09/2018.

Phương thức nộp hồ sơ: Cách ứng tuyển: Đơn ứng tuyển phải bao gồm:

  • Một bản mô tả dự án (tối đa 5 trang): Đề xuất nghiên cứu này nên chứa một bài thuyết trình về một câu hỏi nghiên cứu ban đầu, một mô tả khung lý thuyết ban đầu và phương pháp nghiên cứu, một bài thuyết trình về tài liệu thực nghiệm được đề xuất cũng như kế hoạch làm việc dưới dạng Biểu đồ Gantt, và cuối cùng là một phác thảo ngắn gọn về cách dự án sẽ phù hợp trong khuôn khổ của dự án nghiên cứu hợp tác này.
  • Bản sao giấy chứng nhận bằng thạc sĩ hoặc các chứng chỉ về trình độ tương ứng khác.
  • Sơ yếu lý lịch tóm tắt (CV). Một danh sách các bài nghiên cứu và các tác phẩm được xuất bản. Một bản sao của bài viết được chọn (ví dụ: Luận án thạc sĩ).
  • Những tài liệu làm bằng chứng cho các kỹ năng tiếng Anh nếu tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ.
  • Đơn ứng tuyển xem tại Đây.

Xem thêm thông tin: Xem thêm tại Đây.

Thái Hải (SSDH) – Theo Scholarship Planet

Share.

Leave A Reply