Học tập tại trường Trung học tư thục Schloss Neubeuern, Đức

0

Sẵn sàng du học – Trường có thể mạnh trong việc đào tạo ngành khoa học – kỹ thuật và kinh tế, phương tiện học tập hiện đại. 

Schloss Neubeuern được xây dựng từ thời Trung cổ, vào thế kỷ 12 (năm 1925). Trường có kiến trúc đẹp, trông như một tòa lâu đài cổ kính nằm giữa những ngọn đồi thơ mộng vùng Upper Bavaria, Đức. Trường tọa lạc giữa hai thành phố Salzburg và Munich, chỉ cách các khu trượt tuyết, sân golf và hồ Chiemsee vài km.

Hơn 80% học sinh của trường chọn học nội trú (với hơn 180 chỗ ở nội trú dành cho cả nam và nữ). 20% còn lại là học sinh bán trú sống ở các khu vực xung quanh. Khoảng 25% đến 30% học sinh nội trú đến từ nhiều nước như Tây Ban Nha, Nga, Thái Lan, Trung Quốc và Mexico.

Schloss Neubeuern là một trong những trường nội trú lớn nhất và được công nhận rộng rãi trên toàn nước Đức. Trường cung cấp môi trường sinh hoạt chất lượng, an toàn và thân thiện cho học sinh quốc tế.

Schloss Neubeuern là một trong những trường nội trú lớn nhất và được công nhận rộng rãi trên toàn nước Đức. Trường cung cấp môi trường sinh hoạt chất lượng, an toàn và thân thiện cho học sinh quốc tế.

Schloss Neubeuern dạy khối trung học từ lớp 5 đến lớp 12, với 2 nhóm ngành đào tạo thế mạnh là khoa học – kỹ thuật và kinh tế. Trường đề cao phương pháp giảng dạy đi sát với thực tế, chú trọng nhiều vào công nghệ và lối sống hiện đại, mang tính thực hành. Điều đó không chỉ thể hiện ở khả năng trước đám đông, qua thực tập hay đào tạo kỹ năng tìm việc và các buổi tư vấn nghề nghiệp mà còn trong các cuộc thảo luận, bài giảng, hội nghị video và các chuyến thăm đến nhiều công ty do cựu học sinh của trường tổ chức. Học sinh khi tham gia các chương trình trao đổi của quốc gia hoặc thi các giải đấu quốc tế luôn nhận được sự hỗ trợ tận tình từ các giáo viên bộ môn.

Ngoài ra, học sinh còn được học qua phương tiện truyền thông và thiết bị thông minh nhằm trang bị những kỹ năng mềm cần thiết trong tương lai. Đặc biệt, từ lớp 9, học sinh sẽ dùng máy tính bảng thay cho giấy và bút. Sĩ số lớp học nhỏ (từ 5 đến 14 học sinh), không chỉ đảm bảo sự linh hoạt mà còn giúp cá nhân hóa việc học. 

Schloss Neubeuern dạy khối trung học từ lớp 5 đến lớp 12, với 2 nhóm ngành đào tạo thế mạnh là khoa học - kỹ thuật và kinh tế.

Schloss Neubeuern dạy khối trung học từ lớp 5 đến lớp 12, với 2 nhóm ngành đào tạo thế mạnh là khoa học – kỹ thuật và kinh tế.

Chương trình đào tạo ngôn ngữ của trường gồm: tiếng Anh (lớp 5); tiếng Pháp hoặc La-tinh (lớp 6); tiếng Tây Ban Nha (lớp 10). Trường có quy định về đồng phục riêng cho học sinh, phải mặc trong suốt thời gian học ở lớp (từ 7h45 đến 15h45). Chỗ ở mỗi phòng được sắp xếp: lớp 5 – 6 gồm 3 học sinh; lớp 7 – 9 có 2 đến 3 học sinh; lớp 10 – 11, tối đa hai học sinh, lớp 12, phòng đơn.

Học sinh sẽ được tham gia các môn thể thao truyền thống như leo núi, xe đạp, golf, tennis và trượt tuyết được khuyến khích trong các chương trình thể thao chuyên sâu của trường. Các cơ sở vật chất như phòng tập thể hình, sân chơi bóng và nhiều tiện nghi khác của trường trong suốt cả năm giúp học sinh cân bằng cuộc sống sau giờ học.

Tổng chi phí khi học tập, ăn ở tại trường là 38.100 Euro một năm. Học sinh đóng phí trước một năm vào ngày nhập học sẽ được giảm 2% trên tổng chi phí.

Học sinh còn được học qua phương tiện truyền thông và thiết bị thông minh nhằm trang bị những kỹ năng mềm cần thiết trong tương lai.

Học sinh còn được học qua phương tiện truyền thông và thiết bị thông minh nhằm trang bị những kỹ năng mềm cần thiết trong tương lai.

Schloss Neubeuern luôn nỗ lực trang bị cho các bạn trẻ những hành trang tốt nhất để thích nghi với môi trường quốc tế và thành công trong tương lai. Nhà trường và gia đình có sự gắn kết chặt chẽ với nhau trong việc hỗ trợ và khuyến khích học sinh không chỉ về kiến thức, kỹ năng mà còn là sự tự tin, độc lập và quan tâm đến người khác.

Thái Hải (SSDH) – Theo VnExpress

Share.

Leave A Reply