Hội thảo: Giao lưu cùng 4 học sinh xuất sắc của các trường Trung học công lập bang New South Wales, Australia

0

SSDH – Hệ thống các trường Trung học công lập bang NSW tại Sydney và nhiều thành phố khác tại tiểu bang New South Wales giúp học sinh quốc tế có cơ hội lựa chọn được một trường phù hợp nhất với nhu cầu học tập và phát triển của cá nhân mình.

 

Trong nhiều năm qua, các trường Trung học công lập bang New South Wales (NSW) luôn là điểm học tập nổi tiếng thu hút nhiều học sinh Việt Nam theo học nhất tại Australia. Học sinh quốc tế tại Úc, đặc biệt là học sinh đến từ Việt Nam, đã và đang được vinh danh dựa vào kết quả học tập xuất sắc tại đây.

 

Đại diện Sở Giáo dục Đào tạo bang New South Wales, Australia cùng 4 đại sứ Việt Nam sẽ có buổi hội thảo trao đổi thông tin về trường và giao lưu trực tiếp cùng Quí Phụ huynh tại:


TP.HCM: 17h30 – 19h30, Thứ Hai, Ngày 02/07/2012

Tại Khách sạn Liberty Central 175-177-179 Lê Thánh Tôn, Quận 1

Hà Nội: 17h30-19h30, Thứ Tư, Ngày 4/7/2012

Tại Văn phòng IDP, 53A Lê Văn Hưu, Quận Hai Bà Trưng

 

Hệ thống các trường Trung học công lập bang NSW tại Sydney và nhiều thành phố khác tại tiểu bang New South Wales giúp học sinh quốc tế có cơ hội lựa chọn được một trường phù hợp nhất với nhu cầu học tập và phát triển của cá nhân mình. Nhiều du học sinh học tại đây đã đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi lấy chứng chỉ Tú tài quốc tế, với trên 25% du học sinh được lưu danh trên bảng vàng danh dự nhờ đạt được kết quả học tập cao nhất trong toàn tiểu bang. Bằng tốt nghiệp Trung học bang NSW được quốc tế công nhận mang lại cơ hội rộng mở cho học sinh tốt nghiệp bước tiếp vào các trường Đại học hàng đầu tại Australia, Anh và Mỹ.

 

Chương trình học được hệ thống hóa và được giảng dạy bỡi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tận tâm đối với sinh viên quốc tế. Nhằm tăng cường sự trao đổi giữa thầy và trò, các lớp học đều được thiết kế quy mô nhỏ cùng với nhiều chương trình phụ đạo, hỗ trợ cá nhân giúp từng học sinh hòa nhập vào môi trường học tập và sinh hoạt mới. Thấu hiểu những khó khăn về mặt ngôn ngữ của học sinh quốc tế, các trường trong hệ thống đều có các chương trình hỗ trợ tiếng Anh chuyên sâu cho học sinh.

 

NSW cũng là bang đi đầu tại Australia trong việc đầu tư cho giáo dục, điển hình là việc phát máy tính xách tay miễn phí cho các em học sinh phổ thông trung học của Bang. Các trường đón nhận tất cả học sinh từ 12 tuổi. Học sinh có thể sống cùng người bản xứ hoặc với người thân của mình.

Thông tin sơ lược về bốn đại sứ Sinh viên:

 

28062012_du_hoc_Uc_2

 

Thái Minh Thùy: bắt đầu học lớp 9 tại trường trung học Canley Vale ở vùng Tây Nam Sydney năm 2008, là người lãnh đạo trẻ và là học sinh xuất sắc tại trường, đạt được 99.95 điểm (ATAR) và nằm trong danh sách các Học Sinh Xuất Sắc Đầu Bảng của Bộ Giáo Dục NSW.

 

Chu Thùy Linh: bắt đầu học lớp 10 tại trường trung học Kogarah từ năm 2008, là học sinh xuất sắc của trường. Em đã đạt được 99 điểm (ATAR) và được chỉ định bởi vị hiệu trưởng của trường em cho Giải Thưởng Thành Tích Học Tập Quốc Tế (DEC International Academic Achievement Award) của Ủy Ban Giáo Dục (DEC).

 

Phan Huynh Du: học trường Trung Học Concord, là học sinh xuất sắc dẫn đầu của trường về thành tích học tập đạt 99 điểm ATAR năm 2011. Trong suốt 2 năm cuối tại trường, em luôn là người dẫn đầu cho các môn Vật lý học, Hóa học, ESL và Toán học.

 

Quang Thuy Vy: học sinh trường Trung Học Chester Hill, đã đạt 99.65 điểm ATAR năm 2010. Em còn được nhận giải thưởng UTS Advance Award 2009 và giải thưởng sinh viên với thành tích học tập xuất sắc với hơn 5 lần nhận giải, giữ vị trí đứng đầu lớp học cho 5 môn học 2010.

 

ATAR là Thứ hạng Tuyển sinh Đại học Úc (Australian Tertiary Admissions Rank) do Trung tâm Tuyển sinh Đại học đưa ra. ATAR được căn cứ trên thành tích học tập trung học phổ thông của học sinh. Hệ thống thứ hạng này dùng trong quá trình tuyển sinh viên vào các trường Đại học Úc.

 

Nguồn IDP

Share.

Leave A Reply