Hội thảo tìm hiểu thông tin du học 15 quốc gia tại Nha Trang

0

Sẵn sàng du học – Xây dựng lộ trình du học hiệu quả giúp sinh viên tiết kiệm chi phí, tối đa hóa cơ hội học tập, nâng cao cơ hội xin visa thành công.

Thống kê của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) cho thấy năm 2017, sinh viên Việt Nam đóng góp hơn 880 triệu USD cho nền kinh tế Mỹ. Thống kê chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tính toán, ước lượng, mỗi năm người Việt chi 3 – 4 tỷ USD cho du học. Các bậc phụ huynh mong muốn con mình được tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, có điều kiện tốt nhất phát triển bản thân lẫn sự nghiệp.

Khảo sát do QS tiến hành cho thấy, khoảng 70% quyết định du học của sinh viên đều nghĩ tới sự nghiệp trong tương lai, 30% còn lại cân nhắc về chi phí, học bổng, chất lượng trường đại học, danh tiếng giáo dục quốc gia… Ngay cả những sinh viên không phụ thuộc vào học bổng vẫn lo ngại về chi phí. Họ thường xem xét từ 2 chọn lựa học tập trở lên để có sự so sánh và có quyết định phù hợp.

Các vấn đề nêu trên đều liên quan đến việc xây dựng lộ trình du học hiệu quả. Lộ trình du học được hiểu là kế hoạch học tập của bạn ở nước ngoài, được xác định dựa trên năng lực học tập, khả năng tài chính giúp lựa chọn khóa học phù hợp với bản thân, đảm bảo sự liền mạch trong quá trình học tập.

ssdh-sinh-vien-du-hoc

Lợi ích của việc xây dựng lộ trình du học hiệu quả

Giảm thiểu rủi ro trong quá trình học

Chọn khóa học, chọn trường học phù hợp sẽ giúp bạn thuận lợi hoàn thành chương trình, nắm bắt cơ hội phát triển bản thân, nghề nghiệp. Nếu chọn sai sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại như chuyển ngành, chuyển trường, hoặc tệ hơn là phải về nước, làm dang dở kế hoạch học tập, gây tốn kém thời gian, tiền bạc.

Giảm áp lực chi phí

Xây dựng lộ trình du học phù hợp với tài chính gia đình giúp tránh phát sinh các chi phí khác, đảm bảo quá trình học thuận lợi, an tâm. Nếu muốn du học Mỹ, Canada, Anh Quốc, Australia… nhưng chưa đáp ứng đủ điều kiện đầu vào khóa học hoặc tài chính chưa đủ mạnh để chi trả cho toàn bộ khóa học tại các quốc gia đó thì bạn có thể chọn du học Singapore hoặc Malaysia và chuyển tiếp sang nước mong muốn với chi phí tiết kiệm hơn, thủ tục visa đơn giản hơn.

Tăng tỷ lệ đậu visa du học

Ngoài bằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ, hồ sơ tài chính, các thủ tục khác theo yêu cầu thì việc vạch ra lộ trình học tập khoa học giúp nâng cao cơ hội xin visa du học thành công. Lãnh sự quán thường đánh giá cao những ứng viên có kế hoạch học tập chi tiết, hợp lý và phù hợp với bản thân bởi nó cho thấy mục tiêu học tập nghiêm túc, qua đó giúp rút ngắn thời gian xét duyệt và cấp thị thực du học.

Trước thông tin du học đa chiều với vô vàn khóa học thường làm sinh viên bối rối vì không biết đâu mới là chọn lựa phù hợp. Hiểu điều đó, Du học INEC tổ chức "Hội thảo du học các nước tại Nha Trang – Xây dựng lộ trình hiệu quả".

  • Sự kiện sẽ diễn ra lúc 9h Chủ Nhật, ngày 25/8 tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang, 60 Trần Phú, thành phố Nha Trang.

Khách tham dự hội thảo sẽ được cung cấp thông tin về du học Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, châu Âu, châu Á; cập nhật thủ tục hồ sơ, chính sách visa, học bổng du học các nước; tư vấn chọn ngành, chọn trường phù hợp với sở thích, định hướng nghề nghiệp; tư vấn chọn lộ trình du học phù hợp với năng lực học tập, khả năng tài chính ở thời điểm hiện tại; nhận tài liệu du học các nước miễn phí.

Một hội thảo tư vấn du học. Ảnh minh hoạ

Một hội thảo tư vấn du học. Ảnh minh hoạ

Với gần 13 năm kinh nghiệm tư vấn du học, INEC đang là đại diện tuyển sinh của hơn 500 trường danh tiếng, đào tạo đa ngành và bậc học ở Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, Hà Lan, Phần Lan, Anh Quốc, Thụy Sĩ, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Italy, Singapore, Malaysia, Philippines.

Với lợi thế cung cấp dịch vụ tư vấn du học 15 quốc gia nên INEC có rất nhiều lộ trình phù hợp với năng lực học tập, khả năng tài chính của từng sinh viên. Hiểu rõ quy trình hồ sơ và chứng minh tài chính các nước, INEC đã hỗ trợ thành công xin visa du học Australia chỉ sau một ngày làm việc, visa du học Anh sau hai ngày, visa du học Canada sau ba ngày hay visa du học Thụy Sĩ chỉ sau 20 ngày làm việc (thay vì phải chờ 8 – 12 tuần như thông thường) và nhiều hơn thế.

Thái Hải (SSDH) – Theo VnExpress

Share.

Leave A Reply