Johnny Depp là người chờ đợi ‘Cướp biển Caribbean 5’ nhất

0

SSDH – “Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge” nhiều khả năng trở thành dấu ấn đầu tiên tại phòng vé của tài tử Johnny Depp sau khi phần bốn ra rạp cách đây sáu năm.

Dựa trên lượng vé bán sớm, Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge – Cướp biển Caribbean: Salazar báo thù của Disney dự kiến thu ít nhất 90 triệu USD nội địa sau ba ngày khởi chiếu.

Đây là tập thứ năm của thương hiệu Cướp biển Caribbean nổi tiếng với sự góp mặt của Johnny Depp trong vai chính Jack Sparrow.

Tại Bắc Mỹ, phim mang tên Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Có kinh phí sản xuất lên tới 320 triệu USD, bom tấn dự kiến ra rạp tại nhiều nơi trên thế giới từ 26/5.

Đối thủ lớn nhất của Salazar’s Revenge là Baywatch – bộ phim hài-hành động dựa trên loạt truyền hình cùng tên hồi thập niên 1990. Có sự tham gia của Dwayne “The Rock” Johnson và Zac Efron, dự án đến từ Paramount dự kiến thu khoảng 37-40 triệu USD trong tuần ra mắt.

Một trong những lợi thế lớn của phần năm Cướp biển Caribbean là phim có nhãn PG-13. Còn Baywatch phải nhận nhãn R (tức hạn chế khán giả dưới 17 tuổi) tại Mỹ. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng trong ba tuần tới đây, cả hai phim sẽ tiếp tục dốc toàn sức để quảng bá và thành tích thực tế sẽ cao hơn con số dự đoán hiện tại.

Tuần tới, Disney chuẩn bị tổ chức sự kiện ra mắt toàn cầu dành cho Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge tại Thượng Hải vào ngày 11/5, với sự tham gia của Johnny Depp và một số ngôi sao trong phim. Trung Quốc hiện là thị trường điện ảnh lớn thế hai thế giới và “nhà chuột” hẳn muốn tái lập thành công mà Universal với loạt Fast & Furious tại đây.

Ngoài ra, chàng cướp biển Jack Sparrow vốn rất được người dân Trung Quốc yêu mến, nên Disney hoàn toàn có thể hy vọng vào thành tích khả quan dành cho bom tấn tại quốc gia tỷ dân vào cuối tháng 5.

Đối với cá nhân Johnny Depp, anh đang rất chờ đợi cú hích sự nghiệp từ Salazar’s Revenge.

Kể từ sau khi phần bốn, On Stranger Tides (2011), thu 1 tỷ USD toàn cầu, sự nghiệp tài tử liên tiếp gặp thất bại. Các phim The Rum Diary (2011), Dark Shadows (2012), The Lone Ranger (2013), Transcendence (2014), Mortdecai (2015) hay Alice Through the Looking Glass (2016) đều thất bại tại phòng vé.

Trong Into the Woods (2014) hay Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016), anh thực tế chỉ đóng vai dạng khách mời (cameo), không đóng góp nhiều vào vai trò thành bại toàn dự án.

Điều đáng tiếc nhất là bộ phim hình sự Black Mass (2015), nơi Johnny Depp thực sự tỏa sáng, lại bị Viện hàn lâm ngó lơ và không thể mang về cho tài tử đề cử Oscar như dự đoán ban đầu.

Johnny Depp đang cần cú hích sự nghiệp và phần năm của Cướp biển Caribbean là cơ hội không thể tuyệt vời hơn. Ảnh: Disney.

Johnny Depp đang cần cú hích sự nghiệp và phần năm của Cướp biển Caribbean là cơ hội không thể tuyệt vời hơn. Ảnh: Disney.

Cộng thêm đời tư sóng gió với cuộc ly hôn người đẹp Amber Heard và bê bối về tài chính, Johnny Depp hơn lúc nào hết cần niềm khích lệ, và anh hẳn là một trong những người chờ đợi Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge nhất.

Với hãng Disney, bom tấn sẽ giúp họ lấy lại vị thế số một tại phòng vé vào ngày lễ Memorial Day (Lễ Chiến sĩ trận vong) tại Mỹ. Hai năm gần nhất, các bộ phim của họ ra mắt trong kỳ nghỉ kéo dài này là Tomorrowland (2015) và Alice Through the Looking Glass (2016) đều trở thành “bom xịt”.

Do Joachim Ronning và Espen Sandberg thực hiện, Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge là cuộc đối đầu giữa Jack Sparrow (Johnny Depp) và thuyền trưởng Salazar (Javier Bardem) – kẻ từng bị gã cướp biển lừa vào chỗ chết ở vùng Tam giác vàng trong quá khứ, nay bất ngờ trở lại để báo thù.

Để đánh bại Salazar, Sparrow buộc phải mau chóng tìm thấy cây đinh ba huyền thoại của thần Poseidon.

Cướp biển Caribbean: Salazar báo thù khởi chiếu trên toàn quốc từ 26/5.

Cá Domino (SSDH) – Theo news.zing.vn

Share.

Leave A Reply