Kết quả tuyển sinh ban đầu của một số trường đại học Mỹ

0

SSDH – Trường Harvard đã có thông báo thông kê số lượng đăng ký lượt đầu tiên chốt đến hạn cuối 1 tháng 11 năm 2011 sau khi trường áp dụng chương trình một trường duy nhất cho lần đăng ký đầu tiên là 4245 sinh viên, tăng hơn gấp đôi so với số lượng dự tính sinh viên năm nhất cho năm học 2012 của trường và tăng 5,9% so với năm 2007. Theo chương trình này, sinh viên chỉ được đăng ký một trường lần đầu và không được phép đăng ký sớm với các trường đại học tư thục khác ở Mỹ.

 

tt112113

Trường University Park, gần sân vận động Beaver

 

Trường đại học Yale báo cáo rằng trường đã nhận được 4310 đơn đăng ký lượt đầu tiên, giảm 18% so với năm ngoái. Trường cho rằng nguyên nhân một phần là lượt đăng ký đầu tiên đang đổ vào trường Havard và Princeton.

 

Trường Pennsylvania State University mặc dù có một số điều tiếng về lạm dụng sinh viên gần đây nhưng số lượng đăng ký vào đại học không hề giảm. University Park, trường dẫn đầu trong hệ thống Penn State có số lượng đăng ký năm học 2012 tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm nay trường đạt đến 28.000 sinh viên đăng ký các chương trình đại học trong khi vào thời điểm này năm ngoái là 27.370. Trong đó có khoảng 7.200 là sinh viên năm nhất. Mặc dù trường Pennsylvania State University tiếp nhận đơn đăng ký nhập học quanh năm nhưng thời hạn cho lượt đăng ký đầu tiên sẽ khép lại vào thứ 4 tới. Tuy nhiên đến 1 tháng 5 năm 2012 thì trường mới chốt con số vào học thực tế cuối cùng. Năm học 2011-2012, trường có mức học phí dành cho sinh viên trong tiểu bang là $15,124 và ngoài tiểu bang là $2Tin tức,206, thấp hơn mức bình quân của các trường đại học tư thục hệ 4 năm với $28,500.

 

Bà Rohrbach, với thâm niên 23 năm phụ trách tuyển sinh của Penn State lạc quan phát biểu rằng “Chúng tôi luôn phải trải qua những cảm xúc khác nhau nhưng chúng tôi luôn sẵn sang bước lên phía trước và sẽ vững mạnh hơn”.

 

Lê Minh – Theo Nytimes.

Share.

Leave A Reply