Kinh nghiệm chọn trường đại học lý tưởng cho du học sinh tại Canada

0

SSDH – Bạn quyết định chọn Canada là điểm đến cho hành trình du học của mình? Nhưng bạn băn khoăn chưa biết đâu sẽ là ngôi trường lý tưởng cho bạn nghiên cứu và học tập. Tháng Tư bận rộn: Đây là thời điểm mà các trường đại học Canada xem xét hồ sơ xét tuyển sinh viên.

 canadian-student-visas-explained.jpg

 

Học sinh đăng kí học tại các trường đại học của Canada phải  thanh toán tiền đăng kí nhập học của mình vào cuối tháng tư hoặc đầu tháng năm hàng năm. Đây là một thời gian rất căng thẳng đối với nhiều sinh viên cũng như gia đình của họ. Bạn cần phải xác định những yếu tố nào quyết định trong việc lựa chọn một trường đại học và đưa ra quyết định đúng đắn. Hy vọng những lời khuyên sau đây sẽ phần nào giúp ích cho bạn:

 

Chọn lựa chương trình giảng dạy:

 

Xem xét và nghiên cứu lịch học cũng như chương trình học phù hợp với trình độ và mong muốn của bạn là rất cần thiết. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn toàn hiểu những gì sẽ được học tập, không phải là những gì bạn nghĩ rằng bạn sẽ học. Bạn cần phải quan tâm về một số yêu cầu đầu vào cho chương trình học, chẳng hạn như yêu cầu về trình độ ngoại ngữ

 

Giảng dạy và nghiên cứu:

 

Xem xét cách tổ chức lớp học và phong cách dạy của giáo viên. Các lớp học lớn phù hợp cho những sinh viên có kỹ năng điều hành và hoạt động . Sinh viên có thể thể hiện thái độ học tập độc lập và chủ động để đáp ứng yêu cẩu của giáo viên. Các lớp học nhỏ giúp học sinh đẩy nhanh tiến độ học tập

 

Đời sống sinh hoạt và ăn ở:

 

Đối với các học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba, sắp bước vào rời khỏi nhà lần đầu tiên và bắt đầu cuộc sống xa nhà có thể là một kinh nghiệm khó khăn.Phần lớn họ đều chưa có kinh nghiệm và lời khuyên để có thể biết sống một cách tự lập. Lựa chọn nơi ăn ở phù hợp với một thực đơn ăn hợp lý là điều rất quan trọng cho sinh viên năm đầu.Điều quan trọng là bạn cảm thấy nhu cầu cá nhân, học tập và giao tiếp xã hội được đáp ứng và hơn hết tao không khí thoải mái khi bạn xa nhà

 

Chi phí học tập:

 

Hãy chắc chắn về số tiền học phí của bạn: Tại mỗi trường đại học, mỗi chương trình học đều có một mức phí khác nhau, thậm chí ở nhiều trường đại học, các chương trình kinh doanh và kỹ thuật có thể đắt hơn so với những chương trình khác. Nhiều trường đại học có học phí tương tự như nhau nhưng giá cả sinh hoạt và ăn uống lại có sự chênh lệch

 

Bạn còn cần để dành tiền cho những khoản phụ phí khác như: sách, vở, đồ dùng học tập, giao thông vận tải, quà tặng, quần áo và shopping.

 

Đông Đức (SSDH) – Theo Duhocidc

Share.

Leave A Reply