Kinh nghiệm “chống sốc” khi du học Australia

0

SSDH – Theo Nguyễn Thị Thu Trang, cựu sinh viên ĐH New South Wales, để học tập thành công ở Australia không chỉ là chăm học mà còn phải biết tự nghiên cứu và hoàn thiện khả năng quản lý và sắp xếp thời gian và công việc.

 

Thu Trang hiện đang làm việc tại công ty Ernst & Young, Sydney, Australia. Trước khi du học tại Australia, Thu Trang đã trải qua khóa Dự bị Đại học của Trường và đã có những thành công đáng kể khi bước chân vào giảng đường đại học cũng như trong công việc hiện tại.

 1.jpg

Thu Trang trong chuyến du lịch tới Venice

 

Tâm sự của dưới đây của Trang sẽ giúp các bạn giải đáp phần lớn những thắc mắc trước khi quyết định đi du học tại nước Australia.

 

Trước khi sang Australia học, ở nhà tôi học tiếng Anh rất tốt, không chỉ nắm chắc phần ngữ pháp mà tôi rất tự tin vào khả năng giao tiếp của mình. Dù đã được các thầy cô và gia đình cố vấn các thủ thuật phòng chống “sốc” văn hóa, thế nhưng, ở nhà là một chuyện, sang Australia môi trường hoàn toàn khác.

 

Ở Australia, sinh viên là trung tâm và giảng viên đóng vai trò hướng dẫn hay đưa ra những phản hồi. Sinh viên được mong đợi đưa ra những câu hỏi về những vấn đề được giảng dạy thay vì chấp nhận chúng một cách đơn thuần.

 

Đại học New South Wales là một trường dạy Marketing danh tiếng nên tôi luôn học tập và làm việc với rất nhiều bạn đồng khóa năng động, tự tin với tài năng nổi trội.

 

Cú “sốc” đầu tiên của tôi có lẽ là cảm giác chán nản, buồn bực khi vận dụng toàn bộ những khả năng tốt nhất, nổi trội nhất của mình rồi mà vẫn chưa đủ để theo kịp bạn bè. May thay, phía trước là một năm dự bị đại học để tôi phấn đấu và tôi đã làm được.

 

Chương trình Dự bị Đại học (DBĐH) của ĐH New South Wales ra đời năm1988, là chương trình DBĐH lâu đời nhất nước Australia và do Hội đồng Giảng dạy của UNSW giám sát chặt chẽ.

 

Chương trình cung cấp cho sinh viên những kỹ năng sống, giúp họ dễ dàng thích nghi với việc học tập trong hệ thống giảng dạy của nước Australia tạo bước khởi đầu thuận lợi trong môi trường đại học ngay tại Đại học New South Wales.

 

Ngay sau khi nhận thức ra sự thiếu hụt của mình, tôi hiểu rằng bí quyết thành công trong học tập tại ĐH New South Wales không chỉ đơn thuần là chăm học mà đó là biết tự học một cách khoa học – điều mà tôi đã được rèn luyện trong khóa dự bị đại học.

 

Sinh viên sẽ phải đối mặt với những học kỳ bận rộn với rất nhiều môn học và bài luận. Để hoàn thành tốt, tôi phải tự nghiên cứu và hoàn thiện khả năng quản lý và sắp xếp thời gian và công việc của mình. Đại học New South Wales rất hiện đại và tiện nghi nhưng không phải mọi thứ luôn có sẵn cho mình.

 

Đặc biệt với các môn học liên quan tới xã hội, trường luôn khích lệ sinh viên phải tự mình xâm nhập thực tế và tham gia các hoạt động ngoại khóa như xem phim, đi nghe nhạc, tham gia câu lạc bộ khiêu vũ và thể thao cả trong và ngoài khuôn viên nhà trường.

 

Chẳng hạn, tôi tham gia câu lạc bộ khiêu vũ Salsa và bị cuốn hút hoàn toàn vào vũ điệu latin bốc lửa này. Cũng ở trong ngôi trường này, tôi được tiếp xúc và giao lưu với các bạn từ nhiều quốc gia khác nhau. Kiến thức về các nền văn hóa độc đáo, đặc sắc khác nhau của tôi nhờ vậy mà phong phú lên rất nhiều.

 

Đại học New South Wales là Trường Đại học hàng đầu của Australia được xếp hạng thứ 85 trên thế giới theo (Times Higher Education World University Rankings 2012-2013) với cơ sở chính rộng 38 hecta cách trung tâm thành phố Sydney 20 phút.

 

ĐH New South Wales cung cấp hơn 600 chương trình đại học và sau đại học trong 9 Khoa và hiện tại có hơn 12,000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 130 quôc gia trên thế giới đang học tập tại trường.

 

Đông Đức (SSDH) – Theo VNN

Share.

Leave A Reply