Làm thế nào “bay” đi Úc cùng học bổng Australia Awards?

0

SSDH – Úc là một trong những quốc gia nhiều loại học bổng dành cho sinh viên Việt Nam. Học bổng danh giá nhất chính là học bổng của Chính phủ Úc (Australia Awards – AAS). Với bất cứ một du học sinh Việt Nam nào cũng ước mơ một ngày nào đó có cơ hội “chiến đấu” để dành được suất học bổng tuyệt vời này.

 

Làm thế nào “bay” đi Úc cùng học bổng Australia Awards?

 

Năm nào cũng thế đến hẹn lại nên, các “sĩ tử” ấp ủ ước mơ lại tiếp tục nộp đơn xin học bổng, thời gian trôi qua thực sự bồi hồi, lo lắng. Sẽ có những người thất vọng nhưng cũng không ít người niềm vui vỡ òa trong sung sướng. Mùa nhập học 2016, có tới gần 100 suất học bổng được trao, mùa tuyển chọn năm 2017 sẽ có hơn 80 suất đang chờ chủ nhân “đón về”. Bạn muốn du học Úc và thích hợp với chương trình học bổng này, hãy chuẩn bị, nghiên cứu, sẵn sàng tinh thần bởi khi bạn muốn “vũ trụ sẽ xoay vần theo bạn”. Cơ hội vẫn hàng năm chờ đón bạn, hãy cùng SSDH điểm danh các tiêu chí tuyển chọn xem AAS có thích hợp với bạn hay không theo những thông tin dưới đây:

 

Học bổng cover những gì? Đây là học bổng toàn phần, các hạng mục được chi trả bao gồm:

  • Toàn bộ tiền học phí.
  • Hỗ trợ một phần sinh hoạt phí.
  • Vé máy bay khứ hồi.
  • Khóa học tiếng Anh tiền du học nếu cần.
  • Trợ cấp sinh hoạt phí một lần khi mới sang.
  • Hỗ trợ học tập bổ sung.
  • Trợ cấp nghiên cứu thực địa.
  • Chương trình  học chuẩn bị.
  • Bảo hiểm y tế Sinh viên Quốc tế trong thời gian học (chỉ dành cho sinh viên không dành cho người phụ thuộc, nếu bạn muốn đưa gia đình sang theo diện visa phụ thuộc bạn cần tự mua bảo hiểm cho người đi kèm. Để biết thêm chi tiết xem tại đây http://annalink.com/vi/overseas-student-health-cover-oshc.

Đối tượng chính của học bổng? Bậc thạc sĩ nên yêu cầu phải có kinh nghiệm việc làm bao gồm:

  • Cán bộ thuộc một trong 30 cơ quan trung ương và  tổ chức đoàn thể công tác về quản lí, hành chính, chính sách và đào tạo.
  • Giảng viên các trường học viện, đại học và cao đẳng.
  • Các nghiên viên của các trường đại học và cao đẳng, của các viện cũng như trung tâm nghiên cứu ở cấp trung ương và cấp tỉnh.
  • Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước tại các tỉnh và có đóng góp cho phát triển (không bao gồm người làm việc tại các doanh nghiệp tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Huế).
  • Người lao động làm việc trong các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam (không áp dụng cho các ứng viên làm việc trong các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ quốc tế).

Ưu tiên:

 

Người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn.

 

Ngành học cho học bổng này?

 

Đó là quản trị nhân lực, bình đẳng giới, Cơ sở hạ tầng, quản trị và cải cách kinh tế. Không nhận hồ sơ ngành học MBA, CNTT, Y khoa, dược, Truyền thông, báo chí, tuyên truyền.

 

Hồ sơ bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau (nếu thiếu sẽ không được xem xét):

  • Bằng cấp chính quy (nếu không phải bằng tiếng Anh), bảng điểm chính quy, hộ chiếu hoặc chứng minh thư, giấy khai sinh gốc, hợp đồng làm việc chứng minh bạn có kinh nghiệm việc làm: Mỗi thứ một bản sao công chứng.
  • Bản lí lịch tự thuật dán ảnh 4×6 đóng dấu giáp lai của cơ quan hiện tại hoặc trước đây (theo mẫu mẫu đơn), thư ủng hộ của cơ quan, đóng dấu của cơ quan hiện tại hoặc trước đây (theo mẫu đơn), thư giới thiệu học thuật đối với tất cả các ứng viên Thạc sỹ hệ tập trung (theo mẫu đơn).
  • Thư giới thiệu học thuật đối với ứng viên Thạc sỹ nghiên cứu (có mẫu đơn): 02 thư.
  • Danh mục các bài báo phù hợp đối với ứng viên Thạc sỹ nghiên cứu: 01 bản.
  • Chứng chỉ trình độ tiếng Anh còn hiệu lực (IELTS hoặc TOEFL iBT tương ứng) thi vào hoặc sau ngày 01 tháng Một năm 2015.
  • Bản tóm tắt đề cương nghiên cứu đối với ứng viên Thạc sỹ nghiên cứu.
  • Bằng chứng đã liên lạc với giáo sư hướng dẫn đôi với ứng viên Thạc sỹ nghiên cứu.
  • Giấy chứng nhận thành tích/giải thưởng ở cấp quốc gia hoặc giấy khen toàn khóa bậc đại học (nếu có).
  • Ứng viên là người khuyết tật được chứng nhận phải nộp bằng chứng về khuyết tật.
  • Ứng viên là người có hoàn cảnh khó khăn phải nộp bằng chứng về tình trạng khó khăn nếu chưa được cung cấp trong các tài liệu kèm theo, ví dụ như bảng điểm trung học phổ thông.

Tiêu chuẩn của ứng viên?

  • Là công dân Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam tại thời điểm nộp hồ sơ.
  • Có bằng Chính quy.
  • Trong quá trình xin học bổng bạn không kết hôn hoặc có đính hôn với người có quốc tịch Úc hay New Zealand
  • Là thường dân không phục vụ  tại lực lượng vũ trang.
  • Đã từng đi học theo học một học bổng chính phủ thì  Úc sẽ chỉ được nộp hồ sơ xin một Học bổng Chính phủ Australia khác sau khi đã trở về Việt Nam làm việc trong vòng bốn năm.
  • Cam kết trở về phục vụ quê hương ít nhất hai năm sau khi kết thúc khóa học.
  • Phải có  ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam, nếu ứng viên có hoàn cảnh khó khăn chỉ cần có một năm kinh nghiệm làm việc.
  • Ứng viên đã có bằng Thạc sỹ, sẽ không thể xin học một bằng Thạc sỹ thứ hai, dù là ở một lĩnh vực khác.
  • Đáp ứng  điểm IELTS hoặc TOEFL iBT hợp lệ.

Cách thức nộp đơn xem tại đây “Hướng dẫn Cách thức Nộp đơn”, xem Quy trình. Để  biết thêm chi tiết và liên lạc vui lòng xem tại đây http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/gi-i-thi-u-h-c-b-ng-chinh-ph-australia.

 

Muốn dành suất học bổng này, bạn cần nuôi dưỡng ước mơ và dành thời gian chuẩn bị ít nhất hơn một năm.

 

Kim Thanh (SSDH) – Tổng Hợp

Share.

Leave A Reply