Làm việc, định cư tại các nước phát triển

0

SSDH – Du học là con đường tương đối ngắn, rẻ và vinh quang để làm việc, định cư tại các quốc gia phát triển như Anh, Mỹ, Australia, New Zealand, Canada…

 

Định cư dạng tay nghề là điều kiện quan trọng để được làm việc và ở lại các quốc gia phát triển này. Vì vậy, du hoc sinh nên lựa chọn những ngành nghề phù hợp khả năng bản thân và nhu cầu thị trường lao động, đồng thời chú ý các tiêu chí xét tay nghề như bằng cấp, kinh nghiệm, trình độ, ngoại ngữ…

 

Làm việc, định cư tại các nước phát triển

 

Australia

 

Ưu điểm của việc theo học ở đây là: thủ tục xét Visa đơn giản (SVP) – không bắt buộc cung cấp chứng chỉ tiếng Anh hay bằng chứng tài chính, Visa được cấp trong vòng 2 tuần; đào tạo cử nhân trong 2,5-3 năm, thạc sĩ 1,5-2 năm; thực hành có trả lương các ngành kinh doanh, du lịch khách sạn, CTNN, cơ khí; cho phép người thân đi cùng: vợ(chồng) và con của du học sinh được sống, học tập, làm việc tại Australia trong thời gian du học; được phép làm thêm 40 giờ 2 tuần trong khi học và làm toàn thời gian vào kỳ nghỉ với mức lương trung bình 15-18 AUD một giờ; được phép ở lại làm việc 2-4 năm sau khi học xong; được xét định cư khi đủ điều kiện.

 

Anh quốc

 

Chọn Anh du học, Visa được xét nhanh trong 2 tuần, không cần chứng minh thu nhập bình quân tháng của người bảo trợ; thời gian học ngắn: cử nhân 3 năm, thạc sĩ 1 năm nên tiết kiệm chi phí; bảo hiểm y tế đưuọc miễn phí bởi chính phủ Anh; làm thêm được cho phép ở mức 20 giờ một tuần trong khi học và làm toàn thời gian vào kỳ nghỉ với mức lương từ 4-8 GBP một giờ; ở lại làm việc 1-3 năm khi được tuyển dụng với mức lương tối thiểu theo quy định.

 

Mỹ

 

Nếu chọn Mỹ để du học, Visa của bạn chỉ xét trong 1 ngày, chứng minh tài chính đơn giản và có thể sử dụng tiếng Việt khi phỏng vấn xin Visa; học phí đại học được tiết kiệm 30-40% với chương trình Cao đẳng cộng đồng 2 năm, sau đó bạn đi làm hoặc học tiếp 2 năm để lấy bằng đại học; chương trình giáo dục của Mỹ mang tính thực tiễn cao khi sinh viên được thực tập hưởng lương (Co – op) với thời gian làm việc lên đến 18 tháng,thu nhập hơn 40.000 USD cho ngành: Kỹ thuật và khoa học ứng dụng, Thiết kế, kiến trúc và nghệ thuật, Kinh doanh…; miễn 100% học phí, chi phí ăn ở cho 1 năm học giao lưu văn hóa chương trình phổ thông trung học tại các trường công lập và tư thục; sinh viên được phép làm thêm trong trường 20 giờ/tuần trong cả kì học và 40 giờ/tuần vào các kì nghỉ.

 

New Zealand

 

Những ưu điểm khi du học ở New Zealand bao gồm: Visa đơn giản và thuận lợi: du học sinh không cần phải trình giấy tờ tài chính khi xin visa đối với các trường nằm trong diện Visa ưu tiên- SVP; chi phí thấp so với du học các nước Anh, Mỹ… do tỷ giá thấp, sinh hoạt phí chỉ khoảng 10.000 NZD một năm; được phép làm thêm bán thời gian 20 giờ một tuần trong thời gian học và toàn thời gian 40h một tuần trong các kỳ nghỉ, lễ, tết với thu nhập khoảng 15 NZD một giờ; cho phép người thân đi cùng: đối với 1 số khóa học, vợ(chồng) của du học sinh được cấp Work Visa để đi làm và con cái được học hành miễn phí đến năm 18 tuổi; được phép ở lại làm việc 1-3 năm sau khi tốt nghiệp và định cư khi đủ điều kiện.

 

Làm việc, định cư tại các nước phát triển

 

Canada

 

Du học ở Canada, bạn sẽ được hưởng những quyền lợi: chi phí du học tương đối thấp so với Mỹ, Anh, Australia trong khi chất lượng đào tạo tương đương; học kèm thực hành có trả lương (Co-op) kéo dài 4-16 tháng với thu nhập trung bình 2.849 CAD một tháng ở các ngành: Kinh doanh, Du lịch- khách sạn, CNTT, Xây dựng, Kiến trúc …; làm thêm trong khi học: 20h/ tuần và làm không giới hạn thời gian trong các dịp hè, lễ; ở lại làm việc 1-3 năm sau khi tốt nghiệp và cơ hội định cư cao, từ tháng 1/2015, sinh viên chưa tốt nghiệp cũng có thể nộp hồ sơ xin định cư bất cứ lúc nào thông qua hệ thống Express Entry; đăng ký định cư ngay sau khi tốt nghiệp nếu học tại các bang Manitoba và Saskatchewan, đồng thời được miễn bảo hiểm y tế và được hoàn trả tới 60% học phí.

 

 

Share.

Leave A Reply