Midnight Man: Chơi trốn tìm thót tim cùng Ông Kẹ lúc nửa đêm

0

Sẵn sàng du học – Dựa trên lời đồn đại về Quý Ngài Nửa Đêm, tác phẩm điện ảnh "The Midnight Man" xoay quanh cuộc truy lùng chết chóc giữa con quỷ dữ đến từ thế giới bên kia với những con mồi xấu số.

Creepypasta là tập hợp toàn bộ các mẩu chuyện, tranh ảnh, video, trò chơi điện tử… mang tính rùng rợn, chủ yếu lấy cảm hứng từ sự kiện có thật và phát tán rộng rãi trên internet. Chính yếu tố "nửa tin nửa ngờ" đó đã đem lại bầu không khí bí hiểm cho Creepypasta, khơi gợi trí tò mò nơi người đọc đồng thời gây ra biết bao trận tranh luận dữ dội về mức độ xác thực. Trong năm nay, giai thoại Quý Ngài Nửa Đêm sẽ được chuyển thể lên màn ảnh rộng dưới bàn tay nhào nặn của đội ngũ sáng tạo hai thương hiệu danh tiếng Insidious và Oujia, qua bộ phim The Midnight Man (tựa Việt: Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm).

ssdh-midnight-man

Năm 1956, có 3 đứa trẻ ngốc nghếch đã thực hiện nghi thức triệu hồi Midnight Man, một thực thể tà giáo cổ xưa tồn tại bằng nỗi sợ hãi của người khác. Sáng hôm sau, Anna là người chơi duy nhất may mắn sống sót, nhưng tinh thần cô không còn được bình thường như trước. 60 năm dài trôi qua, bà lão Anna (Lin Shaye) già yếu giờ đây sống đơn độc bên trong căn nhà rộng lớn, luôn bị ám ảnh bởi hàng loạt cơn ác mộng khó hiểu.

Những tưởng chuỗi ký ức đau buồn đã mãi mãi vùi sâu, nhưng thêm lần nữa, tai ương lại tiếp tục giáng xuống gia đình này. Vào một dịp ghé thăm săn sóc bà mình, người cháu gái Alex cùng nhóm bạn vô tình phát hiện chiếc hộp bí ẩn chứa đựng mảnh giấy hướng dẫn cụ thể luật chơi Midnight Man. Do quá tò mò, cả bọn quyết định chơi thử nhằm kiểm chứng mà không lường trước hậu quả khủng khiếp đang chờ đợi họ.

ssdh-midnight-man1

Midnight Man tạo cảm giác chân thực khi bám sát theo nguyên mẫu creepypasta. Trò chơi gọi vong phiên bản điện ảnh gần như tương đồng hầu hết các khâu từ vật dụng thiết yếu cần chuẩn bị, cách thức mời gọi Midnight Man cho đến dấu hiệu chứng tỏ hắn ta đang lởn vởn gần bạn, hậu quả nếu chẳng may để cho Midnight Man tóm được… Ý đồ xây dựng nội dung phim cũng khá thú vị, đan xen một số tình tiết cài cắm gây bất ngờ.

Điều thú vị của Midnight Man ngoài yếu tố kinh dị, máu me còn nằm ở màn đấu trí căng thẳng giữa nhóm người chơi với Quý Ngài Nửa Đêm. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ cần nhất mực tuân thủ theo luật chơi là bạn có thể giành chiến thắng, tên quỷ dữ này vốn dĩ rất thông minh và ghét bị thua cuộc. Vì vậy, hắn sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn chơi bẩn, ăn gian nhằm dụ dỗ con mồi tự bước chân vào tròng.

Ngay sau Insidious: The Last Key, khán giả lại có dịp tái ngộ "bà hoàng la hét" Lin Shaye trong Midnight Man. Những ai từng hâm mộ diện mạo, thần thái minh mẫn ở Elise, bà đồng tâm linh nổi tiếng nhất lịch sử màn bạc, hẳn sẽ choáng váng ít nhiều hình tượng trước hình tượng Anna: một bà lão rệu rã lẩm cẩm, lúc tỉnh lúc mê do chứng bệnh thần kinh đáng sợ. Diễn xuất ấn tượng của dữ diễn viên 74 tuổi sẽ tiếp tục chinh phục khán giả qua các phân đoạn giật thót tim.

ssdh-midnight-man2

 

Tương tự phần đông những tác phẩm thuộc thể loại kinh dị gần đây, dù sở hữu cái tứ khá tốt, Midnight Man gặp phải vấn đề lớn về mặt kịch bản. Nhịp dẫn dắt câu chuyện ban đầu quá chậm rãi, lê thê, đòi hỏi sự kiên nhẫn nơi người xem. Tình tiết phim đôi chỗ vẫn còn dài dòng, thừa thải hơn mức cần thiết. Một điểm đáng tiếc khác là những pha hù dọa, jump scare tuy được dàn dựng ổn nhưng số lượng lại khá ít ỏi, phân bố rải rác khiến các fan hâm mộ chưa cảm thấy thực sự thỏa mãn với yếu tố kinh dị mà Midnight Man đem tới.

Diễn biến tâm lý nhân vật cũng vội vàng chóng vánh, phi lý và thiếu sức thuyết phục. Đơn cử như lúc một người bạn bị mắc kẹt tại vòng tròn muối, cặp đôi nhân vật chính quyết định chạy vào khu bếp tìm thêm nến giúp bạn mình. Nhưng ở đó, thay vì tập trung thực hiện việc cần kíp trước mắt, họ lại đi thổ lộ tình cảm yêu đương cùng nhau.

Dẫu còn nhiều điểm chưa hoàn thiện, Midnight Man vẫn là món ăn dựa theo creepypasta lạ miệng vào đầu năm được bảo chứng bởi tên tuổi Lin Shaye và nhóm ekip chuyên trị dòng phim kinh dị. Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm do đạo diễn Travis Zariwny cầm trịch với sự góp mặt của các diễn viên khác như Gabrielle Haugh, Robert Englund… Tác phẩm dự kiến khởi chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc từ ngày 19/01/2018.

Cá Domino (SSDH) – Theo kenh14.vn

Share.

Leave A Reply