Miss Teen trở thành đại biểu thế giới về hòa bình

0

SSDH – Dễ mến, trẻ trung, xinh xắn và năng động – đó là ấn tượng khi gặp Nguyễn Thị Ánh Thơ, sinh viên ĐH Ngoại Thương, từng là Miss Teen Thân Thiện Việt Nam 2011. Mới đây, cô đã xuất sắc trở thành 1 trong 7 ứng viên tiêu biểu thế giới tham gia chương trình Hội nghị Hoà bình quốc tế (PCY) 2014 tại Osaka, Nhật Bản.

 

Miss Teen trở thành đại biểu thế giới về hòa bình

 

Được biết, Ánh Thơ còn là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự hội thảo hòa bình quốc tế này. Ánh Thơ cho hay, cô biết đến thông tin về chương trình này rất tình cờ. Một người bạn cô quen trong 1 chương trình lãnh đạo trẻ tại Indonesia đã giới thiệu cho Thơ chương trình này một đêm trước hạn nộp hồ sơ. Ngay đêm ấy, Thơ đã liều làm hồ sơ, viết luận và nộp trong buổi sáng hôm sau. Không ngờ 2 tuần sau, cô nhận được thư chúc mừng của chương trình.

 

“Mình rất bất ngờ và vui sướng khi biết được kết quả! Nhưng hiện tại, mình vẫn hơi lo lắng vì mang trên mình trọng trách quá lớn. Mình đang trong quá trình chuẩn bị bài luận và tài liệu cho buổi phát biểu trong Hội thảo Hoà bình PCY 2014” – Ánh Thơ chia sẻ.

 

Trở thành đại biểu tham gia hội thảo về hòa bình, Ánh Thơ sẽ phải chia sẻ ý kiến và hình ảnh của Việt Nam ra thế giới. Cô tâm sự: “Mình muốn mang theo nụ cười và hình ảnh người con gái Việt Nam trong tà áo dài trắng đến với bạn bè quốc tế. Đó là chính con người mình, cũng như hình ảnh của mình đã từng xây dựng ở các chương trình quốc tế trước đây”.

 

Miss Teen trở thành đại biểu thế giới về hòa bình

 

Theo kinh nghiệm của Thơ, chỉ cần tình yêu hoà bình, thể hiện qua tình hữu nghị các dân tộc trên thế giới, tình yêu đất nước và độc lập chủ quyền dân tộc cũng như coi trọng sự chan hoà trong đời sống thường ngày, ai cũng có thể trở thành đại biểu hoà bình. Vì số lượng đại biểu có hạn, nên việc có các thành tích học tập cũng như ngoại khoá, các hoạt động thể hiện khả năng lãnh đạo và trong lĩnh vực hoà bình nổi bật sẽ là lợi thế.

 

Trước khi lên đường, Thơ đang chuẩn bị các bài luận, kế hoạch, đọc các tài liệu bắt buộc và tham khảo để trang bị kiến thức tốt nhất. Ngoài ra, Thơ chuẩn bị thêm một số bài hát dân ca Việt Nam và áo dài trắng truyền thống, nhằm truyền bá hình ảnh người con gái Việt Nam cũng như nền văn hoá Việt tới bạn bè quốc tế.

 

Về chuyện học, sắp tới Thơ sẽ cố gắng hoàn thành nốt 3 môn học cuối cùng tại trường và hoàn thành khoá luận tốt nghiệp. Tham gia nhiều hoạt động công tác xã hội cũng chính là niềm đam mê của cô.

 

Chương trình là Peace Conference of Youth (Hội nghị Hoà bình Thanh niên), diễn ra hàng năm tại Osaka, Nhật Bản nhằm tìm kiếm các bạn trẻ tiêu biểu trên thế giới có khả năng lãnh đạo, có tố chất ngoại giao để sau này đảm nhận những nhiệm vụ về môi trường. Mỗi ứng viên cần viết 4 bài luận nhỏ, theo chủ đề cho trước của Ban tổ chức.

 

 Võ Hồng (SSDH)

 

Share.

Leave A Reply