Mix đồ với quần trắng sao cho hiệu quả nhất?

0

SSDH – Chỉ với một vài gợi ý nhỏ, bạn đã bộ đồ hoàn hảo với quần jeans trắng cho tiết trời se lạnh này rồi.

 

Rất nhiều cô nàng luôn e ngại và băn khoăn khi chọn quần jeans trắng xuống phố, tới công sở hay đi hẹn hò vì lo rằng item này sẽ “tố cáo” những nhược điểm cơ thể. Đặc biệt khi tiết trời bắt đầu vào mùa lạnh, các nàng lại càng muốn diện quần jeans trắng để giữ ấm và thêm sắc màu tươi sáng cho bầu không khí ảm đạm nhưng vẫn còn phân vân.

 

Hãy nghía ngay những bí kíp phối đồ dưới đây để diện quần jeans trắng chuẩn dáng và “tút” lại vẻ tự tin.

 

1. Dáng thước kẻ

 

Với đặc điểm “cò hương”, các nàng dáng thước kẻ thường lo lắng rằng, quần jeans trắng sẽ làm lộ rõ đôi chân mảnh khảnh của mình. Với dáng người này, hãy khéo léo kết hợp với các trang phục như sơ mi dáng rộng sáng màu, áo in họa tiết hay cách phối cả cây trắng (white on white) để lấy lại cân bằng vóc dáng.

 

Mix đồ với quần trắng sao cho hiệu quả nhất?

 

Mix đồ với quần trắng sao cho hiệu quả nhất?

 

Mix đồ với quần trắng sao cho hiệu quả nhất?

Jeans trắng mix cùng sơ mi dáng rộng sáng màu sẽ khiến các nàng mảnh khảnh trông đầy đặn hơn. Đừng quên chấm phá bằng những phụ kiện bắt mắt như giầy hoặc boots cá tính.

 

Mix đồ với quần trắng sao cho hiệu quả nhất?

Diện cả cây trắng cũng khắc phục đáng kể vóc dáng “cò hương”.

 

2. Dáng quả lê

 

Nỗi e ngại của các nàng sở hữu dáng quả lê là vòng 3 có phần “quá khổ”. Để khắc phục điều này, đừng ngần ngại chọn những chiếc áo có màu sắc nổi bật hoặc mix layer với áo khoác dài qua hông.

 

Mix đồ với quần trắng sao cho hiệu quả nhất?

 

Mix đồ với quần trắng sao cho hiệu quả nhất?

Những chiếc áo có màu sắc nổi bật sẽ thu hút chú ý vào phần trên cơ thể nhiều hơn, tiết chế sự phô trương của vòng 3 “quá khổ”

 

Mix đồ với quần trắng sao cho hiệu quả nhất?

 

Mix đồ với quần trắng sao cho hiệu quả nhất?

 Một lớp áo khoác dài ngang hông cũng khéo léo giấu đi nhược điểm cơ thể với dáng quả lê.

 

3. Dáng quả táo

 

Đặc trưng của dáng người quả táo là vai và vòng 1 “nhỉnh” hơn rõ rệt so với các phần cơ thể khác. Để tiết chế sự thu hút ánh nhìn vào vùng nhược điểm này, các nàng hãy lưu ý chọn áo tối màu có chiều dài ngắn để sự tập trung dồn vào đôi chân thon dài, hay mix layer cũng rất hữu hiệu với dáng người “lệch pha” này.

 

Mix đồ với quần trắng sao cho hiệu quả nhất?

 

Mix đồ với quần trắng sao cho hiệu quả nhất?

Áo phông, sweater hay áo len tối màu đều rất hữu dụng trong việc khắc phục mất cân bằng hình thể của dáng người quả táo.

 

Mix đồ với quần trắng sao cho hiệu quả nhất?

 

Mix đồ với quần trắng sao cho hiệu quả nhất?

 

4. Dáng đồng hồ cát

 

Với lợi thế vòng eo con kiến, có thể nói đây là dáng người dễ diện đồ chứ không khó như các quý cô vẫn lo ngại. Để có thể chinh phục vóc dáng “đậm đà” này, hãy khéo léo chọn sự tương phản giữa màu sắc.

 

Thanh lịch và tinh tế nhất, hãy kết hợp ngay sắc trắng đen đơn giản, cổ điển mà làm nổi bật được các phần cơ thể. Nếu ưa thích màu sáng, đừng ngại diện layer với đủ loại áo khoác nhé. Cách mix này cũng chính là giải pháp hoàn hảo cho phù hợp với đa số dáng người.

 

Mix đồ với quần trắng sao cho hiệu quả nhất?

 

Mix đồ với quần trắng sao cho hiệu quả nhất?

 Màu sắc tương phản chính là “chìa khóa” cho vấn đề của các nàng dáng đồng hồ cát.

 

Mix đồ với quần trắng sao cho hiệu quả nhất?

 

Mix đồ với quần trắng sao cho hiệu quả nhất?

 Layer với áo khoác blazer, trend coat hay cardigan len đều phát huy hiệu quả hoàn hảo khi kết hợp cùng jeans trắng.

 

Thục Uyên (SSDH)

Share.

Leave A Reply