Mỹ: Top 10 trường y khoa có sự cạnh tranh lớn nhất

0

SSDH – Từ lâu Mỹ luôn là một trong những điểm đến mà du học sinh quốc tế yêu thích nhất. Đây là vùng đất của những cơ hội với nhiều trường đại học công lập và tư thục được xếp hạng cao trên thế giới ở nhiều chuyên ngành đào tạo khác nhau.

Hàng năm có hàng nghìn sinh viên nộp đơn cho ngành y tại Mỹ - Ảnh minh họa

Hàng năm có hàng nghìn sinh viên nộp đơn cho ngành y tại Mỹ – Ảnh minh họa

Bên cạnh chuyên ngành phổ biến với yêu cầu tương đối dễ dàng với sinh viên, y khoa lại là một ước mơ lớn đối với những sinh viên xuất sắc và đam mê nghiên cứu. Hàng năm có hàng nghìn sinh viên nộp đơn cho ngành y nhưng liệu bao nhiêu phần trăm trong số đó được nhận? Dưới đây là danh sách 10 trường y khoa có sự cạnh tranh lớn nhất tại Mỹ năm học 2016- 2017 các bạn có thể tham khảo.

Những trường này mỗi trường chỉ chấp nhận 3% hoặc ít hơn số sinh viên xin học trong năm học 2016-2017, theo dữ liệu thời báo US News.

Như các bạn đã biết, hoàn thành tấm bằng cử nhân tại trường y là rất khó. Nhưng việc được chấp nhận vào học một chương trình cũng là một thách thức lớn.

Trong số 118 trường y khoa được xếp hạng, theo những dữ liệu của Mỹ trong cuộc khảo sát hàng năm, tỷ lệ chấp nhận trung bình cho năm học 2016-2017 là 5,8%. Tại 10 trường y khoa với tỷ lệ chấp nhận thấp nhất trong giai đoạn 2016-2017, sự cạnh tranh thậm chí còn gay gắt hơn: Trung bình chỉ có 2,6% ứng viên được nhận vào học.

Trường Y khoa Mayo Clinic ở Minnesota lại một lần nữa đứng đầu danh sách với tỷ lệ chấp nhận trong năm học 2016-2017 chỉ 1,8% – giống như năm trước. Chỉ có 86 sinh viên trong tổng số 4.802 người đăng ký được nhận vào.

Các trường sau đó – Đại học Georgetown tại Quận Columbia – có nhiều ứng viên nhất trong danh sách, 14,377 sinh viên đăng ký. Georgetown có tỷ lệ chấp nhận 2,5%, tỷ lệ tương tự với Đại học Stanford ở California.

Bao gồm cả Đại học Stanford, 4 trong số 10 trường y khoa với tỷ lệ chấp nhận thấp nhất là ở California. Ba trong số đó là các tổ chức công cộng của Đại học California.

Tất cả các trường y khoa trong danh sách này cũng xuất hiện trong danh sách năm ngoái, chỉ với sự khác biệt nhỏ về tỷ lệ phần trăm các ứng viên được chấp nhận vào mỗi mùa thu năm 2015 và mùa thu năm 2016.

Trong khi đó, ở phía ngược lại, Đại học bang Oklahoma đã chấp nhận 14% của những người nộp đơn cho 2016-2017.

Dưới đây là danh sách 10 trường y khoa được xếp hạng, nơi có tỷ lệ sinh viên nộp đơn vào mùa thu năm 2016 thấp nhất. Các trường không được xếp hạng, không đáp ứng các tiêu chí nhất định theo yêu cầu của US News để được xếp hạng về số lượng, không được xem xét cho báo cáo này.

Cơ sở giáo dục/ Bang Tổng số ứng viên Số ứng viên được chấp nhận Tỷ lệ chấp nhận Xếp hạng theo U.S. News Xếp hạng bậc chăm sóc theo U.S. News
Trường Y khoan Mayo Clinic / Minnesota 4,802 86 1.8% 20 31 (tie)
Đại học Georgetown / Washington D.C 14,377 359 2.5% 45 (tie) RNP*
Đại học Stanford / California 7,512 187 2.5% 2 41 (tie)
Đại học Florida / Florida 6,503 170 2.6% RNP RNP
Đại học George Washington / Washington D.C 12,393 326 2.6% 59 (tie) 88 (tie)
Đại học Wake Forest / Bắc Carolina 9,115 238 2.6% 53 (tie) 74 (tie)
Đại học Brown (Alpert) / Rhode Island 10,672 293 2.7% 31 (tie) 21 (tie)
Đại học California—Davis/ California 7,423 202 2.7% 45 (tie) 18 (tie)
Đại học California—Los Angeles (Geffen)/ California 12,081 324 2.7% 11 6
Đại học California—San Diego/ California 7,990 240 3% 18 (tie) 12

 

RNP thể hiện một tổ chức được xếp hạng dưới một phần tư của tất cả các trường y khoa và chuyên khoa về nắn xương. US News tính toán xếp hạng cho trường nhưng đã quyết định không công bố.

Tie: đồng hạng

Thảo Phạm (SSDH) – Theo Usnews

Share.

Leave A Reply