Nam sinh Hà Nội 2 năm liên tiếp giành HCV Olympic Hóa học Quốc tế

0

Sẵn sàng du học – Đây là năm thứ 2 Đức Anh giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế. Cách đây 10 năm, anh trai của Đức Anh là Phạm Anh Tuấn cũng đã giành huy chương Đồng Olympic Hóa học quốc tế.

Cả 4 học sinh của đội tuyển Việt Nam đều giành huy chương Olympic Hóa học quốc tế 2018. Trong đó, có Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và một Huy chương Đồng.

Phạm Đức Anh, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, giành Huy chương Vàng.

Nguyễn Văn Chí Nguyên, học sinh lớp 11, THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Hoàng Thanh Tùng, học sinh lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định giành Huy chương Bạc.

Phan Nhật Duật, học sinh lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, đoạt Huy chương Đồng.

Đây là năm thứ 2 Đức Anh giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế.

Đây là năm thứ 2 Đức Anh giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế.

Năm 2017, Đức Anh là học sinh nhỏ tuổi nhất trong 4 thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế  2017 và là 1 trong 3 học sinh giành được Huy chương Vàng.

Cách đây 10 năm, anh trai của Đức Anh là Phạm Anh Tuấn cũng đã giành huy chương Đồng Olympic Hóa học quốc tế.

Năm cấp II, Đức Anh học chuyên Hà Nội – Amsterdam. Thi lớp 10, Đức Anh đỗ cả chuyên Hóa của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Nhưng nghe anh trai khuyên, Đức Anh chọn chuyên Khoa học tự nhiên.

Đội tuyển Việt Nam tại Olympic Hóa học quốc tế 2018.

Olympic Hóa học quốc tế năm 2018 lần thứ 50 được tổ chức tại Cộng hòa Séc và Cộng hòa Solovakia với sự tham dự của 304 thí sinh đến từ 82 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Olympic Hóa học quốc tế năm 2018 lần thứ 50 được tổ chức tại Cộng hòa Séc và Cộng hòa Solovakia với sự tham dự của 304 thí sinh đến từ 82 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cá Domino (SSDH) – Theo kenh14

Share.

Leave A Reply