Nam sinh trường Chuyên Khoa học tự nhiên giành HCV Olympic Tin học Châu Á 2018

0

Sẵn sàng du học – Tại kỳ thi Olympic Tin học Châu Á 2018, Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn, sau Trung Quốc và Liên bang Nga.

Tại Olympic Tin học Châu Á năm 2018 vừa được diễn ra tại Cộng hòa Liên bang Nga với 187 thí sinh của 31 nước và vùng lãnh thổ tham gia. Đoàn Việt Nam xuất sắc giành được 7/7 huy chương trong đó có 1 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ.

Cậu bạn Phạm Đức Thắng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt Huy chương Vàng.

Hoàng Xuân Nhật, lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Huy chương Bạc;

Nguyễn Khánh, lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Bạc;

Trịnh Hữu Gia Phúc, lớp 11, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Huy chương Bạc;

Nguyễn Minh Tùng, lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Bạc;

Nguyễn Hoàng Hải Minh, lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Đồng;

Dương Quốc Hưng, lớp 12, Trường THPT chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng: Huy chương Đồng.

Hoàng Xuân Nhật và thầy giáo của mình

Hoàng Xuân Nhật và thầy giáo của mình

Trong số 187 thí sinh tham gia Olympic Tin học Châu Á năm 2018, chỉ có 87 thí sinh giành được huy chương, chiếm 46,52%. Tổng số huy chương của Việt Nam đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Liên bang Nga.

Cá Domino (SSDH) – Theo kenh14

Share.

Leave A Reply