Ngày 01/10/2011 từ 10h00 – 11h30. Hội Thảo Du Học Mỹ Trường trung học Solomon Christian (SCS)

0

 

Thời gian:              Thứ Bảy, ngày 01/10/2011 từ 10h00 – 11h30 

Địa điểm:               Công Ty Tư Vấn Du Học Quốc Anh IEC

                            86 Sương Nguyệt Ánh, Quận I, TP. HCM

Trình bày:              Ông Alan Nguyen, Giám đốc tuyển sinh của trường trình bày

 

Đăng ký tham dự hội thảo:               39250945 – 39253980 hoặc qua tổng đài 1088

Email:                                            iec-hcm-usa@hcm.fpt.vn

Website:                                        www.quocanhiec-hcm.com.vn

 

Đặc biệt công ty sẽ tặng phí visa 140 USD cho các bạn học sinh tham dự hội thảo và đăng ký nhập học khóa tháng tháng 1/2012 hoặc tháng 9/2012.


skst-27-9-2011Tọa lạc tại thành phố Seattle xinh đẹp, bang Washington, Trường trung học Solomon Christian (SCS) được biết đến là trường có môi trường học tập an toàn, thân thiện và thanh bình. Trường tự hào có tỷ lệ 100% học sinh sau khi tốt nghiệp tại trường được tuyển vào các trường Đại học của Mỹ như: Đại học Harvard, Stanford, Washington, Boston…. SCS là một trong rất ít trường được ETS công nhận là trung tâm thi cử và chấm điểm chính thức dành cho TOEFL iBT, SAT I và SAT II trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.

 

Trường Solomon cung cấp khóa học tiếng Anh và nhận học sinh từ lớp 7 đến 12. Trường được thành lập từ năm 1993 với học sinh trong nước và nước ngoài. Một năm học của trường kéo dài từ tháng Chín đến tháng Sáu năm kế tiếp, với hai đến ba tuần nghỉ đông. Một năm học có hai học kì.

 

SCS là một trường thân thiện cho học sinh để bồi dưỡng về mặt kiến thức, xã hội, và tinh thần. Học sinh được chăm sóc tận tình với những kế hoạch riêng cho từng người, và được giúp đỡ tại lớp từ các giáo viên, những người thật lòng mong họ sẽ đạt được thành công. Thêm vào đó, vì số lượng học sinh thấp, có thể cung cấp một chương trình giảng dạy và những hoạt động tốt nhất để học sinh trao đổi và bồi bổ thêm kinh nghiệm mới.

 

Chương Trình Đào Tạo:


Trường cũng cung cấp các lớp Anh Ngữ hỗn hợp (ESL) cho học sinh với tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính, và chương trình tự học (ISP) với mục đích giúp học sinh lấy các chứng chỉ bị thiếu hoặc học lại lớp để nâng cao điểm trung bình (GPA) cho Đại học.

Học sinh có thể đăng kí học các khóa để chuẩn bị cho Cao đẳng, Đại học và các khóa khác như là Tin Học, Giáo Lý (Tôn giáo), và Thể thao.

 

Học phí: Trung bình 14.000 USD/năm

Phí ăn ở ký túc xá hoặc nhà dân bản xứ: 12.000 USD/năm

Phí sắp xếp và giữ chỗ nhà ở: 300 USD

Thời gian nhập học: Tháng 1,2,6,9

Các thông tin hữu ích khác:


Nhà trường cũng cung cấp chỗ ở nội trú cho các em học sinh, những em mà thật sự muốn dành nhiều thời gian để học tập, muốn được giao lưu với nhiều bạn bè quốc tế đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, giúp các em thuận tiện trong việc đi lại, điều quan trọng hơn là các em được chăm sóc đầy đủ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.

 

VH

Share.

Leave A Reply