Ngày 12 và 13/5. Hội thảo về trường ĐH Nottingham, học tại Malaysia nhận bằng của Anh

0

08052012-du_hoc_1SSDH – Cơ sở tại Malaysia của Đại học Nottingham hoàn toàn ngang bằng với cơ sở của trường tại Anh. Tại đây, sinh viên được trải nghiệm toàn bộ ưu việt và nhận bằng cấp của nền giáo dục đại học Anh.

 

Trường có phương pháp giảng dạy và nghiên cứu cách tân, khuyến khích học viên tính độc lập, sáng tạo với chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới. Đồng thời, học sinh được hòa đồng trong môi trường giáo dục của Malaysia – đất nước thân thiện, gần gũi. Cơ sở Malaysia có 1.441 sinh viên quốc tế trong tổng số 2.489 sinh viên bậc đại học và 688 học viên bậc cao học.

 

The University of Nottingham là trường đại học Top 10 của Anh và Top 150 trường đại học hàng đầu thế giới. Trường có 3 cơ sở tại Anh, Trung Quốc và Malaysia. Tham khảo tại University of Nottingham Malaysia Campus.

 

Chương trình đào tạo gồm: dự bị đại học, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các ngành: kinh doanh, quản trị, kinh tế, kế toán; quan hệ quốc tế; truyền thông, nghiên cứu điện ảnh và truyền hình; kỹ sư hóa, dân dụng, điện tử, cơ khí; công nghệ thông tin; công nghệ sinh học, khoa học môi trường; khoa học dinh dưỡng, y sinh, dược.

 

Học sinh cũng có thể chuyển tiếp sang cơ sở chính của trường tại Nottingham, Anh với hai lựa chọn:

 

Chương trình trao đổi: Có thể học một học kỳ hoặc cả năm cuối chương trình cử nhân tại Anh hay một trường đối tác tại nước khác mà không phải nộp thêm học phí.

 

Chương trình chuyển tiếp: Sau năm một học tại cơ sở Malaysia, học sinh có thể chuyển tiếp và hoàn thành chương trình học tại Anh.

 

Học bổng năm học 2012:

 

Một suất học bổng 100% cho khóa thạc sĩ chuyên ngành khoa học, kỹ thuật và giáo dục.

 

Học bổng vì thành tích xuất sắc trị giá 25% học phí cho sinh viên đại học có kết quả cao nhất.

 

Khóa Một năm học tại Malaysia Một năm học tại VQ Anh
Dự bị ĐH ngành kinh doanh, nghệ thuật, khoa học và kỹ sư 7.875-8.925 USD 17.100 USD
Cử nhân kinh doanh, tài chính 11.725 USD 19.000 USD
Cử nhân kỹ sư 14,000 USD 25,000 USD
Thạc sĩ kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh 15.225 USD; 19.250 USD 23.000USD; 32.500 USD
Thạc sĩ kỹ sư 13.475 USD 25.000 USD
Chi phí sinh hoạt 4.000 USD 11.400 USD

 

Ông Govindan Nair, Giám đốc đối ngoại của trường sẽ giới thiệu và trả lời các câu hỏi về trường, các khóa học và học bổng lúc 15h – 17h ngày 12/5 tại khách sạn Melia , 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội và lúc 9h30 -11h30 ngày 13/5 tại khách sạn Norfolk, 117 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM.

 

Theo vnexpress

Share.

Leave A Reply