Ngày 23, 24/04/2016 – HCM, HP, HN, HP: Ngày hội tuyển sinh du học toàn cầu

0

SSDH – Các bạn trẻ sẽ có cơ hội tìm hiểu thông tin về trường, ngành học, nhận học bổng và nhiều ưu đãi.

 

“Ngày hội tuyển sinh du học toàn cầu” là cơ hội để các bạn tìm hiểu thông tin du học, học bổng 10-100% học phí, việc làm, định cư, nộp hồ sơ trực tiếp.

 

Sự kiện diễn ra vào: 16h – 18h, ngày 23/4, tại khách sạn Movenpick, 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội và khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM; vào 9h – 15h (nghỉ trưa 12h – 13h), ngày 24/4, tại khách sạn Petro, 9-11 Hoàng Diệu, phường 1, Vũng Tàu và khách sạn Nam Cường, 47 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

 

Ngày hội tuyển sinh du học toàn cầu 

Du học sẽ là bước khởi đầu vững chắc cho tương lai của bạn.

 

Học sinh có cơ hội nhận học bổng 10-100% học phí (tùy trường, ngành học); nhận 300 USD khi nộp hồ sơ du học ngay tại ngày hội; 20 cặp vé xem phim cho 20 cặp bạn thân cùng đến đầu tiên. Ngoài ra, các em sẽ nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ các trường và ban tổ chức như gậy chụp hình selfie stick, gối du lịch, USB, gấu Koala, vòng tay, sổ ghi nhớ.

 

Ngày hội còn đem đến thông tin về các chương trình du học tiết kiệm chi phí gồm thực tập hưởng lương 2.000 – 3.000 USD một tháng, cao đẳng cộng đồng tại Mỹ – TAFE tại Australia, chương trình co-op vừa học vừa làm; thông tin và trao đổi về trực tiếp về chính sách và thủ tục du học, visa, việc làm, định cư tại tất cả các nước. Các em sẽ lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm từ du học sinh và cựu du học sinh về những vấn đề như quản lý chi tiêu, cách sử dụng quỹ thời gian, vấn đề đi lại, mở tài khoản ngân hàng, ăn uống hay dịch vụ y tế tại nước ngoài.

 

Danh sách các trường tham gia ngày hội:

  • Các trường Australia: Đại học Monash; Đại học New South Wales; Đại học Flinders; Đại học Griffith; Đại học Curtin; Đại học Deakin; Đại học Western Sydney; Đại học CQU; Đại học Tasmania; Đại học Swinburne; Viện Quản trị khách sạn – du lịch Le Cordon Bleu (có các cơ sở đào tạo tại Australia, New Zealand, Thái Lan).
  • Các trường Anh quốc: Trường Quản trị Greenwich (GSM London); Đại học Gloucestershire; trường Trung học Ealing Independent School.
  • Tập đoàn giáo dục INTO – Mỹ, Anh với hơn 20 trường đại học bao gồm UEA, Exeter, Newcastle, Manchester, Glasgow Caledonian, Queen’s Belfast, St Geogre’s Uni. of London, Manchester Metropolitan, Gloucestershire, City London, Stirling và các trường NCUK – UK; Oregon State, South Florida, Colorado State, Marshall, George Mason, Drew, Saint Louis, Alabama at Birmingham – US.
  • Tập đoàn giáo dục ThreeW- Mỹ với 24 trường trung học tại các bang: California, New York, Florida, Georgia, Indiana, Louisiana, New Jersey, Pennsylvania, Washington, Texas, Rhode Island, Alabama.
  • Tập đoàn giáo dục American Scholar Group – Mỹ với 4 trường đại học và 27 trường trung học tại bang Pennsylvania và Ohio.
  • Tập đoàn giáo dục Navitas – Mỹ, Canada gồm Đại học Massachusett (Umass Dartmouth, Umass Boston, Umass Lowel), Đại học New Hampshire, Đại học Florida Atlantic – US; Đại học Simon Fraser, Đại học Manitoba – Canada; Đại học Auburn- Mỹ; Đại học Central Florida- Mỹ.

Các chương trình đào tạo:

  • Ngoại ngữ: dành cho mọi đối tượng.
  • Phổ thông: dành cho học sinh cấp một, 2, 3 tại Anh, Australia, Mỹ, New Zealand, Canada, Singapore.
  • A level tại Anh & Singapore: dành cho học sinh hết lớp 10 trở lên.
  • Dự bị đại học tại Anh, Australia, New Zealand, Singapore dành cho học sinh hết lớp 11 trở lên.
  • Cao đẳng: dành cho học sinh hết lớp 11 trở lên, đi tất cả các nước.
  • Đại học: dành cho học sinh hết lớp 12 trở lên, đi tất cả các nước.
  • Thạc sĩ dành cho học sinh hết đại học trở lên, đi tất cả các nước.
  • Tiến sĩ dành cho học sinh hết đại học hoặc thạc sĩ trở lên, đi tất cả các nước.
  • Du học hè dành cho học sinh 7 – 17 tuổi, đi Anh, Australia, Mỹ, New Zealand và Singapore.
  • Giao lưu văn hóa Mỹ dành cho học sinh hết lớp 9 – lớp 11.

Học sinh được lựa chọn hơn 500 chuyên ngành học thuộc các lĩnh vực: kinh doanh, công nghệ thông tin, cơ khí, môi trường, y, luật, nghệ thuật… cùng nhiều lĩnh vực khác.

 

Du học sinh được làm thêm từ 15 đến 20 giờ một tuần tại hầu hết các nước. Các trường có văn phòng giới thiệu việc làm cho sinh viên. Sinh viên ở lại làm việc sau khi học xong: một năm tại Mỹ; 2 – 4 năm tại Australia, Canada; 1-3 năm tại New Zealand. Với các quốc gia khác, sinh viên sẽ ở lại làm việc nếu có việc làm và có cơ quan đứng ra bảo lãnh visa làm việc.

 

Du học sinh được định cư dạng tay nghề khi đủ điều kiện tại AUstralia, New Zealand, Canada. Khi có visa du học châu Âu – schengen, các bạn được tự do đi lại 26 nước châu Âu. Bên cạnh đó, chọn học ngành quản trị khách sạn du lịch tại Thụy Sĩ, Australia, New Zealand, Canada, Mỹ… sinh viên được thực tập 5 – 6 tháng một năm học với mức lương 2.500 – 3.000 USD một tháng tại nước đang học hoặc nước khác.

 

Nguồn: Vnexpress

Share.

Leave A Reply