Ngaỳ 26/01/2015 – HN: Hội thảo trường St.Croix Lutheran, Minnesota

0

SSDH – Ông Jeffrey C. Lemke – Đại diện tuyển sinh của trường sẽ có buổi hội thảo giới thiệu cơ hội học tập, học bổng và định hướng nghề nghiệp tương lai vào lúc 17h ngày 26/1 tại phòng 402, số 14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Tọa lạc tại bang trung tâm Mỹ- Minnesota – nổi tiếng với các tập đoàn kinh tế hùng mạnh như 3M, Best Buy, Medtronics… cùng với các đại học danh tiếng như: University of Minnesota, Macalaster College; Cariton College… St.Croix Lutheran Schools là một trong những trường trung học tư thục lớn của bang.

 

Ngaỳ 26/01/2015 - HN: Hội thảo trường St.Croix Lutheran, Minnesota

 

Trường tổ chức các lớp học có quy mô nhỏ với tỷ lệ một giáo viên và 15 học sinh với mục đích giúp giáo viên có thể dễ dàng quan tâm, trao đổi với học sinh và ngược lại. Để tạo điều kiện cho học sinh có thể hiểu thêm về các môn học cũng như các chương trình học, nhà trường luôn trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết cho các phòng học. Hơn nữa, học sinh còn có cơ hội phát huy năng khiếu bản thân khi tham gia các câu lạc bộ của trường như thể thao, âm nhạc, phim, toán, web…

 

Ngaỳ 26/01/2015 - HN: Hội thảo trường St.Croix Lutheran, Minnesota

 

Ngoài ra, trường còn tạo điều kiện cho học sinh nâng cao khả năng giao tiếp, làm việc nhóm. Vì vậy, học sinh không chỉ học thêm về các kiến thức trong các môn học mà còn tích lũy được các kinh nghiệm trong cuộc sống xã hội.

 

Các khóa học của trường bao gồm: chương trình đào tạo từ lớp 6 đến lớp 12. Học sinh sẽ được học từ 6 đến 8 môn học bắt buộc lẫn tự chọn và chương trình AP; chương trình hỗ trợ tiếng Anh giúp học sinh quốc tế nâng cao trình độ để bắt đầu vào chương trình chính khóa. Ngoài ra, trường còn có lớp học phụ đạo ngoài giờ cho những học sinh không theo kịp bài học trên lớp và hơn 20 lớp học về năng khiếu; thể thao và nhiều hoạt động ngoại khóa.

 

Ngaỳ 26/01/2015 - HN: Hội thảo trường St.Croix Lutheran, Minnesota

 

Điều kiện ăn ở: nhà trường có hai khu ký túc xá đảm bảo cho tất cả học sinh quốc tế trong suốt thời gian học, có nhân viên quản lý ký túc xá, quản lý học sinh 24/24. Mỗi phòng trong ký túc xá đều được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho học sinh và hệ thống máy vi tính kết nối Internet. Căng tin của trường đảm bảo 3 bữa ăn hàng ngày. Câu lạc bộ năng khiếu và thể thao hoạt động cả tuần.

 

Lịch khai giảng: khóa trung học chính thức: 25/8 – 3/6; khóa tiếng Anh nâng cao: khai giảng tháng 6.

 

Chi phí và yêu cầu đầu vào: trình độ tiếng Anh: SLEP 52, GPA: 2.5.

 

Nguồn: Vnexpress

Share.

Leave A Reply